Bắc Giang: Sẽ test nhanh khoảng 40 ngàn trường hợp ở 3 “điểm nóng”

Bắc Giang: Sẽ test nhanh khoảng 40 ngàn trường hợp ở 3 “điểm nóng”

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 26/05/2021 | 20:45
0
Ngày 26/5, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có những đánh giá về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang.

PV: Thưa Thứ trưởng, theo đánh giá hiện nay có tới 55% số ca bệnh là lây nhiễm tại công ty Hosiden, lây trong khu cách ly. Vậy, xin ông cho biết làm thế nào để ngăn chặn việc lây chéo này?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Công ty Hosiden hiện nay được chia ra thành 2 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là F1 trở thành F0. Nhóm thứ hai là những người đang ở khu nhà trọ, khu phong tỏa, đang lây nhiễm chéo cho nhau.

Theo chúng tôi đánh giá, đối với khu tập trung thì phải đảm bảo chấp hành đúng quy định về cách ly, cũng như việc đặt các camera để theo dõi ngoài hành lang, để đảm bảo cách ly là phải an toàn.

Thứ hai, ở các khu nhà trọ thì hiện nay cũng đang áp dụng hình thức phong tỏa. Tất cả mọi công nhân đều ở trong phòng trọ, không ra ngoài. Thực phẩm và đồ dùng thiết yếu sẽ do chủ nhà trọ hoặc những người tình nguyện đem đến cho công nhân, để họ không đi ra ngoài đường. Nguyên tắc là phòng nào sẽ ở yên phòng đó thì hy vọng dịch bệnh sẽ được khống chế trong thời gian tới.

Sự kiện - Bắc Giang: Sẽ test nhanh khoảng 40 ngàn trường hợp ở 3 “điểm nóng”

Ảnh minh họa.

PV: Được biết, hôm nay bắt đầu triển khai xét nghiệm test nhanh trên diện rộng tại tâm dịch trọng điểm nhất là 3 thôn của xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Xin ông cho biết công tác này được triển khai thực hiện như thế nào và tại sao phải chỉ đạo như vậy?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Sau khi có kết quả số lượng lớn ca dương tính với với SARS-CoV-2 chỉ trong vài ngày, bộ Y tế đã tư vấn UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện rà soát tất cả khu vực có nguy cơ rất cao, đó là tại 3 thôn của xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Dự kiến, đợt này trong khoảng 1-2 ngày sẽ tổ chức test qua khoảng 40 ngàn trường hợp từ người dân cho đến các công nhân. Việc test này sẽ lặp đi lặp lại một thời gian, cứ khoảng 3 ngày lại lấy mẫu 1 lần.

Sự kiện - Bắc Giang: Sẽ test nhanh khoảng 40 ngàn trường hợp ở 3 “điểm nóng” (Hình 2).

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

PV: Đồng thời với việc xét nghiệm diện rộng thì hôm nay bắt đầu trển khai thực hiện thí điểm để họ (người dân) tự lấy mẫu. Xin ông cho biết cụ thể?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Trên thế giới cũng đã có nhiều hướng dẫn để người dân có thể làm test nhanh tại nhà. Trong trường hợp nếu chúng ta hạn chế nguồn nhân lực thì người dân cũng có thể tự xét nghiệm. Chúng tôi sẽ áp dụng việc này ở các khu cách ly.

Bộ Y tế cũng đã xây dựng video hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức tập huấn nhanh cho tất cả mọi người tự nguyện và sẽ có người giám sát, nhân viên y tế sẽ đến lấy mẫu để xử lý theo đúng quy định.

PV: Bằng chứng khoa học chứng minh việc test nhanh có hiệu quả chính xác như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai ra sao, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Test nhanh không phải là tiêu chuẩn “vàng”, nhưng cũng là kết quả sàng lọc rất có giá trị, với độ nhậy của nó khoảng 70-80% đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học. Việc thực hiện và đọc kết quả rất nhanh, chỉ sau 15 phút lấy mẫu là có thể đọc kết quả. Vì vậy, đây là công cụ rất cần thiết để giúp cho ngành y tế phân loại, sàng lọc các đối tượng thực hiện test nhanh này. Sau đó sẽ được xét nghiệm lại bằng phương pháp Real-time PCR.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hà Nội phát hiện ca dương tính sau 5 lần xét nghiệm COVID-19

Thứ 4, 26/05/2021 | 20:29
Đây là 1 trong 2 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 được CDC Hà Nội công bố chiều 26/5. Bệnh nhân này có liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều.

Nếu chỉ tăng mức phạt người mua, bán dâm thì vẫn chưa đủ!

Thứ 4, 26/05/2021 | 19:30
“Nếu chỉ tăng mức phạt người mua, bán dâm thì vẫn chưa đủ sức răn đe, mà phải kết hợp nhiều yếu tố khác”, luật sư Thơm bình luận.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử Đội phản ứng nhanh đến “điểm nóng” Bắc Giang

Thứ 4, 26/05/2021 | 12:21
Tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, 8h30 ngày 26/5, 13 thành viên trong Đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Bắc Giang.

Từ chuyện từ thiện của Hoài Linh: Cần bịt lỗ hổng pháp lý

Thứ 3, 25/05/2021 | 20:45
“Nếu là tiền để trong ngân hàng, khi Hoài Linh chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung cũng sẽ phải chuyển cả số tiền lãi phát sinh”, luật sư Vinh nói.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.