Bắc Ninh: Đất ở ổn định bỗng dưng… thành lấn chiếm trái phép

Thứ 6, 30/06/2023 | 10:32
1
Từ người có đất sử dụng ổn định bỗng thành người xây dựng lấn chiếm trái phép là điều cần được làm sáng tỏ tại dự án kéo dài hơn 20 năm tại Tp.Bắc Ninh.

Cùng vị trí đất, dự án trước được công nhận đền bù, nhưng dự án sau bị mất quyền lợi; từ người có đất sử dụng ổn định, không tranh chấp bỗng thành người xây dựng lấn chiếm trái phép…là những điều cần được làm sáng tỏ tại dự án có tuổi đời hơn 20 năm do UBND phường Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Nguy cơ mất trắng

Theo đó, 6 hộ dân hiện đang sinh sống ổn định gần 40 năm ở Khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh phản ánh về việc bỗng chốc lâm vào cảnh mất trắng cơ nghiệp vì một loạt những quyết định thu hồi đền bù đất để thực hiện Dự án khu dân cư dịch vụ Bãi Ấn (phường Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh).

Cụ thể, ngày 19/07/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 802/QĐ-CT để thu hồi khoảng 1ha đất giao cho UBND phường Đại Phúc thực hiện Dự án khu dân cư dịch vụ Bãi Ấn. Trong đó, có hơn 1000m2 hiện đang do 6 hộ dân quản lý sử dụng.

Các hộ dân khẳng định nguồn gốc đất họ tự khai hoang từ những năm 80 của thế kỷ trước, sinh sống ổn định, không có tranh chấp, thậm chí trước đó được UBND phường Đại Phúc xác nhận về nguồn gốc đất, đóng thuế trước thời điểm dự án được triển khai. Đặc biệt hơn, cùng vị trí đất đó, khi bị thu hồi ở dự án khác họ vẫn được công nhận bồi thường.

Nhưng không hiểu vì lý do nào, tại dự án này, UBND phường Đại Phúc lại khẳng định đất của 6 hộ dân: “Phần đất ở không hợp pháp mà các hộ dân tự lấn chiếm” nên không được nhận bồi thường đền bù.

Hồ sơ điều tra - Bắc Ninh: Đất ở ổn định bỗng dưng… thành lấn chiếm trái phép

Công trình xây dựng ổn định của 6 hộ dân khu 1, phường Đại Phúc.

Đơn cử, hộ gia đình bà Trần Thị Ngát (85 tuổi, là vợ liệt sỹ) đang sử dụng diện tích đất khoảng gần 80m2 nằm trong diện bị thu hồi. Tại vị trí này, hộ bà Ngát dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng được xác nhận của chính quyền đại phương về nguồn gốc đất, đã kê khai, nộp thuế vào năm 1994-1996.

Dẫn chứng, trước đó vào năm 1999, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Đấu Mã (Tp.Bắc Ninh), thửa đất của bà Ngát, thời điểm ấy do em trai là ông Vũ Văn Chanh sử dụng, bị thu hồi và được đền bù 220m2, trên tổng 370m2. Biên bản xác định nguồn gốc đất còn thể hiện gia đình đã ở từ năm 1987, làm nhà năm 1990, có xác nhận của UBND phường Đại Phúc.

Diện tích còn lại, ông Chanh bán lại cho bà Ngát năm 2001 để di cư vào miền Nam, bà Ngát sử dụng ổn định từ đó đến nay, sau đó còn chia lại một phần cho con gái. Tuy nhiên, khi thực hiện Dự án khu dân cư dịch vụ Bãi Ấn, UBND phường Đại Phúc cho rằng đất này ông Chanh đã nhận bồi thường đền bù và bàn giao mặt bằng, bà Ngát thuộc diện lấn chiếm xây dựng trái phép.

Tương tự trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh, tại Tờ khai sử dụng đất trong khu vực thu hồi để xây dựng đường Đấu Mã có xác nhận của UBND xã Đại Phúc ngày 21/11/1999 thể hiện, ông đang sử dụng là 280m2, bị thu hồi 170 m2, còn 109m2 và đã làm nhà năm 1990.

Tại bảng kê phụ lục hỗ trợ và Biên bản trả tiền kèm theo thì gia đình ông Thanh chỉ bị thu hồi, hỗ trợ về công trình phụ và cây cối; không bị thu hồi diện tích nhà ở.

Nhưng khi lập dự án, UBND phường Đại Phúc lại xác định diện tích đất còn lại ông Thanh đang sử dụng là diện tích đất khai hoang của hộ khác, họ đã nhận bồi thường đền bù và bàn giao mặt bằng. Vì thế, ông từ người có đất trở thành lấn chiếm trên đất dự án nên không được hưởng quyền lợi.

Chưa công khai minh bạch chứng cứ?

Về việc này, 6 hộ dân đã làm đơn khởi kiện UBND Tp.Bắc Ninh tới TAND tỉnh Bắc Ninh để yêu cầu bồi thường khi thu hồi đất. TAND tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý, tách thành 6 vụ án và được đưa ra xét xử vào giữa 5/2023. Tuy nhiên, do có tính chất tương tự nên trong các phiên toà, các vấn đề chỉ tập trung việc làm rõ nguồn gốc sử dụng đất.

Đại diện UBND phường Đại Phúc công nhận tính hợp pháp của những xác nhận về nguồn gốc đất của các hộ dân nhưng vẫn giữ quan điểm các hộ dân đang sử dụng là phần lấn chiếm xây dựng trái phép, hoặc đã nhận tiền đền bù. Căn cứ được UBND phường là Biên bản kiểm tra xây dựng ngày 10/10/2001 (6 hộ dân đều được kiểm tra cùng ngày) thể hiện công trình của các hộ dân là xây dựng lấn chiếm trên đất dự án đã thu hồi.

Về việc này, các hộ dân đều khẳng định, biên bản kiểm tra xây dựng năm 2001, không ai trong số 6 hộ dân được biết, thậm chí có nhiều dấu hiệu bị làm giả và nguỵ tạo (khi người có mặt và người ký không trùng khớp) nên không thể coi là căn cứ để bác bỏ các tài liệu có tính xác thực khác.

Đặc biệt, mấu chốt của vụ án nằm ở việc công khai tài liệu chứng cứ là bản đồ giải thửa năm 1992-1993, bản đồ địa chính năm 1996, triệu tập nhân chứng và những người liên quan được cho là chồng lấn, đã nhận tiền đền bù trên diện tích của các hộ dân đang sử dụng để đối chất nhưng không được thực hiện và công khai tại toà.  

Theo Luật sư Lê Giang Nam - Văn phòng Luật sư An Việt, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội cho biết, UBND phường Đại Phúc từng xác nhận nguồn gốc đất, xong lại từ chối quyền sử dụng của công dân là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng, khách quan.

Hồ sơ điều tra - Bắc Ninh: Đất ở ổn định bỗng dưng… thành lấn chiếm trái phép (Hình 2).

Luật sư Lê Giang Nam khẳng định cần làm sáng tỏ những khuất tất trong vụ việc để trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Luật sư Nam cho rằng, nguyên nhân có thể do UBND phường Đại Phúc không căn cứ vào hồ sơ xác minh tại thời điểm trình phê duyệt dự án và không tiến hành đối chiếu với bản đồ giải thừa kèm sổ giao chia ruộng đất năm 1992-1993 (có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt dự án năm 2001), bản đồ địa chính năm 1996, để xác định ranh giới, nguồn gốc và chủ sở hữu các thửa đất dẫn tới làm mất quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, căn cứ vào Bản trích đo bản đồ địa chính khu vực xin giao đất làm đất ở cho nhân dân thuộc xóm 1, xã Đại Phúc (cũ) do Trung tâm Kỹ thuật địa chính Bắc Ninh thực hiện đo đạc vào tháng 4/2001, diện tích đất của 6 hộ dân thể hiện ký hiệu đất thổ cư. Bản đồ này được UBND xã Đại Phúc ký xác nhận ngày 24/04/2001 và được Sở Địa chính phê duyệt ngày 26/04/2001.

Vì thế, câu hỏi đặt ra là vì sao một thửa đất không thể 2 chủ, người sử dụng ổn định bỗng nhiên lại trở thành người xây dựng lấn chiếm trái phép? Trong cùng 1 vị trí, dự án trước được công nhận đền bù, dự án sau lại không? .

Khánh Linh

Đề xuất trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai cho Toà án

Thứ 3, 28/02/2023 | 11:35
Tuy nhiên, để Toà án có thể giải quyết nhanh chóng các tranh chấp đất đai thì vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Nhân dân.

Bình Thuận: Cái kết cho việc tranh chấp đất đai, dùng súng bắn vào đầu hàng xóm

Thứ 5, 16/02/2023 | 14:31
Bị cáo Trần Hữu Lan cho rằng, khu đất rẫy gần nhà tranh chấp với ông Huỳnh Phước Thành là đất của mình nên dùng súng rulo bắn người gây thương tích.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Tranh chấp trong các vụ án hầu hết đều có nguyên nhân từ đất đai

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Đặc biệt quan tâm đến Luật Đất đai, ĐBQH Trần Công Phàn bày tỏ có những nơi xuống cấp đạo đức trong gia đình, xã hội cũng bắt đầu từ đất đai.
Cùng tác giả

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.