Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/01/2019 | 09:01
0
Sáng nay, (08/01), TAND TP.Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 7 bị can trong vụ án làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Bị đưa ra xét xử, có 2 bị cáo bị truy tố về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS 1999, gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh và Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin, BVĐK tỉnh Hòa Bình.

5 bị cáo bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 285, BLHS năm 1999, gồm: Trần Văn Sơn (SN 1990), viên chức phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trần Văn Thắng (SN 1965), nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đình Khiếu (SN 1962) Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương (SN 1962), nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc CTCP Dược phẩm Thiên Sơn.

Mới sáng sớm ngày tòa xử vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương, khi thành phố Hòa Bình còn đang mờ sương cùng mưa lây phây thì những người tham gia tố tụng, các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí cũng như rất nhiều người dân quan tâm tới vụ án đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

Mọi người làm thủ tục tham dự phiên tòa

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 2).

Phóng viên, nhà báo đến đưa tin phiên tòa

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 3).

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, là bị cáo trong vụ án này đã có mặt theo giấy triệu tập của tòa

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 4).

Ông Hoàng Công Tình (chú của bác sĩ Hoàng Công Lương) đã có mặt theo giấy triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 5).

Toàn cảnh phiên tòa

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 6).

Bị cáo Trần Văn Sơn bị dẫn giải tới tòa

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 7).

Tiếp đến là bị cáo Bùi Mạnh Quốc ngoái lại tìm người thân

Đúng 8h30, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hòa Bình bước ra làm việc.

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử vụ bệnh nhân chạy thận tử vong: Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt (Hình 8).

Có 6/7 bị cáo đã có mặt tại tòa

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, đến thời điểm hiện tại, bác sĩ Hoàng Công Lương đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn có 2 người bị hại và luật sư cũng có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Clip: Xe thùng dẫn giải bị cáo tới tòa:

Dẫn giải bị cáo Hoàng Công Lương tới tòa

Lý do vợ bác sĩ Hoàng Công Lương làm đơn xin cho chồng xét xử vắng mặt

Thứ 2, 07/01/2019 | 08:17
Theo người nhà bác sĩ Hoàng Công Lương, anh đang gặp phải vấn đề về sức khỏe và nhập viện điều trị 10 ngày nay.

Tâm lý của bác sĩ Hoàng Công Lương trước ngày tòa xử

Chủ nhật, 06/01/2019 | 11:47
Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết: “Hiện tâm lý của bác sĩ Lương vẫn nhất quán từ trước tới nay, cho rằng mình làm đúng chức trách, chức năng, nhiệm vụ của bác sĩ và bản thân không phạm tội”.

PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu: Điều buồn nhất năm 2018 là vụ BS Hoàng Công Lương

Thứ 2, 31/12/2018 | 10:30
PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu gọi vụ án chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình là vụ án tốn giấy mực nhất của ngành y tế năm 2018, trong đó có vấn đề về tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.