Thế mạnh của Nga...
Khi các lực lượng quân sự nước ngoài như Nga và Mỹ được triển khai ở Syria, các nhà phân tích và giới quan sát đã phần nào mường tượng được quy mô cũng như sức mạnh của họ.
Theo Defense News, Moscow đang sử dụng Syria như một đấu trường thử nghiệm cho những năng lực mới nhất của mình và là cơ hội để nước này được chứng kiến tiềm năng các loại vũ khí Mỹ, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-22.
Điều này đã dấy lên những lo ngại của phương Tây cho rằng Moscow có thể đạt được một lợi thế quân sự nhỉnh hơn so với Mỹ, đến từ kinh nghiệm mà họ có được trong khu vực.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng , trên thực tế quân đội Mỹ cũng đang làm điều tương tự với Nga.
"Chắc chắn, chúng tôi đã học được rất nhiều về một số năng lực mà người Nga đã mang đến Syria", Trung tướng Jeffrey Harrigian, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ, nói với Defense News. “Chúng tôi có thể học thêm được nữa không? Có thể sẽ còn một số điều nữa”.
“Chúng tôi là một tổ chức luôn học tập. Chúng tôi sẽ không đi vào một cách tiểu tiết, nhưng có những thứ mà chúng tôi biết mình phải tận dụng, không chỉ dành cho cộng đồng tình báo mà còn hỗ trợ cho các hệ thống cần cải thiện”.
Phát biểu của ông Harrigian được đưa ra trước khi nhân vật này chính thức nhận vai trò Phó chỉ huy Không lực Mỹ tại châu Âu, châu Phi, những nơi mà Nga sẽ là yếu tố nổi bật trong cuộc sống hàng ngày của ông.
Nhà quân sự này cũng đồng ý rằng Moscow đã tận dụng triệt để tình hình ở Syria để phát triển và huấn luyện quân đội của mình.
"Tôi có thể thấy rằng người Nga đã tận dụng Syria như một cơ hội để biết về khả năng đang có của họ, cũng như nhận ra năng lực của họ đang ở mức nào", ông nói.
“Không chỉ là trên quan điểm vũ khí, mà còn là về con người, các lực lượng được xoay tua liên tục để lấy kinh nghiệm thực tế”.
“Không chỉ các lực lượng hoạt động trên mặt đất, đó còn là các đơn vị tác chiến trên không. Họ có thời gian tác chiến thực tế và quan sát được hành động của chúng tôi ở đó. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhận thức rằng họ đã tận dụng rất tốt”.
...và sự đắc lợi của Mỹ
Ban đầu, lực lượng không quân của Mỹ chỉ tập trung vào nhiệm vụ chống khủng bố, nhưng trong 18 tháng qua họ đã bắt đầu thu thập thông tin về khả năng chiến đấu của Nga.
Harrigian gọi đây là cơ hội để xem Nga triển khai các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 như thế nào, trong khi việc thu thập dữ liệu về các loại vũ khí, hệ thống của Nga được coi là một phần trong kế hoạch hoạt động của Mỹ tại Syria.
Và khả năng thu thập dữ liệu của Mỹ có thể sẽ được gia tăng trong thời gian tới, khi tiêm kích tàng hình F-35B xuất hiện trong các nhiệm vụ của một số trung tâm chỉ huy khu vực.
“Rõ ràng, F-35 là một năng lực giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cái gọi là môi trường hoạt động. Với năng lực của nó, chúng ta sẽ học thêm được nhiều điều, giống như người Israel”, Harrigian nói, ám chỉ các kế hoạch sử dụng F-35 của Israel trong khu vực.
“Nó thu thập được rất nhiều dữ liệu. Lấy dữ liệu đó, chúng ta sẽ có cơ sở để học hỏi và cải thiện không chỉ F-35, mà cả các hệ thống khác trong danh mục”, ông nói thêm. “Đó sẽ là lợi thế lớn mà F-35 mang lại cho nước Mỹ. Cần phải nhớ rằng, trên khắp Syria có nhiều thế lực đang triển khai hoạt động của F-35 để giúp chúng tôi”.
Điều này cũng mang đến một khía cạnh lớn hơn mà Harrigian muốn cải thiện đối với không quân Mỹ: đẩy nhanh các chu trình thu thập, xử lý và lan truyền thông tin.
“Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang thấy đó là khả năng học hỏi trên chiến trường, thay đổi nó và làm bất cứ điều gì chúng ta cần làm để có được khả năng tương tự trên chiến đấu cơ càng sớm càng tốt. Đó sẽ là những gì tôi mường tượng về các hoạt động trong tương lai của không quân Mỹ”, vị tướng quân sự nhấn mạnh.
Cách đây vài ngày, bộ Quốc phòng Nga đã chính thức đưa ra các số liệu về quy mô lực lượng nước này triển khai ở Syria suốt ba năm qua. Trong đó Moscow đã đưa tới hơn 63.000 binh sĩ đến “rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu” tại Syria kể từ cuối năm 2015.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số lực lượng nhân sự của quân đội Nga được điều tới Syria có 434 tướng lĩnh, 4.349 chuyên gia về tên lửa và đạn pháo cùng 25.738 sĩ quan.
Các lực lượng Nga đã thử nghiệm 321 loại vũ khí tại Syria, bao gồm máy bay, hệ thống phòng không và tên lửa hành trình.