Báo Mỹ: TT Putin can thiệp bầu cử Mỹ để trả đũa bà Clinton

Báo Mỹ: TT Putin can thiệp bầu cử Mỹ để trả đũa bà Clinton

Chủ nhật, 08/01/2017 | 12:20
0
Tờ New York Times nhận định rằng chiến dịch can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử TT Mỹ có thể là đòn trả đũa của Nga với bà Clinton và rằng khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã chỉ trích ông Putin.

Theo tờ New York Times, báo cáo của tình báo Mỹ về cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử nước Mỹ nằm trong chiến dịch có quy mô lớn, dài hạn và sử dụng rất nhiều cách thức từ dùng từ email cá nhân cho đến hệ thống mạng xã hội.

Khi mà phần lớn người Mỹ cho rằng việc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là chuyện tức thời thì các nhà điều tra khẳng định đây là một phần trong chiến dịch có quy mô kéo dài hàng năm trời.

Báo cáo của 3 cơ quan an ninh Mỹ, cơ quan tình báo Trung Ương (CIA), Cục điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) cáo buộc rằng chính Tồng thống Nga Putin đã chỉ đạo tấn công mạng của Mỹ nhằm giúp ông Trump thắng cử.   

"Ông Putin và chính phủ Nga mong muốn giúp Tổng thống đắc cử Donald Trump chiến thắng bằng cách làm giảm uy tín của cựu Ngoại trưởng Clinton và công khai phản đối bà", báo cáo cho biết.

Tiêu điểm - Báo Mỹ: TT Putin can thiệp bầu cử Mỹ để trả đũa bà Clinton

 Tổng thống Nga Putin và bà Hillary Clinton. 

Tờ New York Times nhận định rằng việc Tổng thống Putin làm giảm uy tín của bà Clinton trong cuộc tấn công vào bầu cử Mỹ là nhằm mục đích đáp trả việc trước đây khi còn là ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã có những chỉ trích ông Putin và thậm chí còn khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại ông Putin vào năm 2011.

Ông Putin cũng nghi ngờ Mỹ can thiệp trong vụ Hồ sơ Panama, tiết lộ thông tin về khối tài sản khổng lồ nước ngoài của nhiều nhân vật thân cận với nhà lãnh đạo Nga này.

Ngoài ra, việc vận động viên Nga sử dụng thuốc kích thích một cách có hệ thống và bị phản đối bởi cộng đồng quốc tế cũng được ông Putin cho rằng có khởi nguồn từ sự can thiệp, bóc mẽ của Mỹ. Tổng thống Nga rất tức giận vì điều này.

Đây được coi là một trong những lý do để Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo ông Christopher Porter, cựu điệp viên CIA, sự can thiệp của Nga là "cú đòn trả đũa" với bà Clinton.  

Ông Christopher Porter cho rằng Tổng thống Nga công khai bày tỏ thái độ không hài lòng khi Mỹ "thúc đẩy dân chủ" ở Ukraine và Gruzia, "sân sau" của Nga, nơi nước này luôn tìm cách gia tăng ảnh hưởng.

Trong suốt nhiều năm mối quan hệ giữa ông Putin và bà Clinton đã trải qua nhiều rạn nứt. Phía Nga tin rằng trước đây, khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã tìm cách hạ bệ ông Putin khi ông bày tỏ mong muốn quay trở lại làm Tổng thống năm 2011. Vì lẽ đó nên việc trả đũa bà Clinton lần này được Kremlin coi là biện pháp mang tính phòng thủ.

Thậm chí, trước khi giữ cương vị Ngoại trưởng dưới thời ông Obama, bà Clinton đã có những quan điểm cứng rắn về ông Putin.

Khi còn là một thượng nghị sĩ Mỹ, bà đã lên án cuộc tấn công của quân đội Nga vào tháng 8/2008 ở cộng hòa Gruzia và chỉ trích ông Putin, một cựu sĩ quan KGB của Liên Xô và hiện lúc đó là thủ tướng Nga.

Và chỉ hơn một năm sau khi được ông Obama bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã thực hiện nhiệm vụ điều hành chính sách “tái thiết lập quan hệ với Nga”, chính sách nhằm tận dụng sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của Mỹ và Nga để mở ra một kỷ nguyên mới của sự hợp tác.

Chính quyền Mỹ tin rằng Tổng thống khi đó của Nga, ông Dmitry Medvedev, có thể cởi mở hơn với một đối tác thực sự. 

Nhưng một sự cố đã xảy ra. Tại buổi họp báo ở Geneva vào tháng 3/2009, để đánh dấu sự khởi đầu mới trong quan hệ Nga - Mỹ, bà Clinton trao cho ông Lavrov, ngoại trưởng Nga cái nút đỏ in chữ "reset" bằng tiếng Anh (có nghĩa là khởi động lại) và chữ “peregruzka” bằng tiếng Nga- đây là một sự nhầm lẫn trong dịch thuật từ phía Mỹ vì từ này không mang nghĩa khởi động lại mà là “quá tải”. Sự cố này khiến ông Lavrov tỏ vẻ bối rối khi nhận cái nút “peregruzka”đó.

Khi đưa ra cáo buộc chính Tổng thống Putin đã chỉ đạo tấn công mạng của Mỹ nhằm giúp ông Trump thắng cử, hẳn 3 cơ quan an ninh Mỹ là CIA, FBI và NSA sẽ phải đối mặt với một tình huống không dễ dàng, đó là báo với Tổng thống mới rằng ông đã chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của người Nga.

Lâu nay, ông Trump luôn nghi ngờ về cáo buộc Nga đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Mỹ và ông Trump đã luôn tìm cách phản đối và lên án các cơ quan tình báo trong nước.

Và một thực tế cũng không thể chối bỏ rằng trong bản báo cáo công khai của tình báo Mỹ vẫn còn thiếu sót quan trọng đó là bằng chứng cụ thể về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ.

Xem thêm >> Tình báo Mỹ: Chính ông Putin chỉ đạo tấn công mạng giúp ông Trump

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.