Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn

Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 30/01/2019 | 12:08
0
Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin đăng tải bài viết “Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận "sống mòn", "chịu thua" bến cóc xe dù?”, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo cho sở Giao thông vận tải kiên quyết xử lý dứt điểm bến cóc, xe dù.

Liên tiếp trong các ngày từ 26 - 30/1, Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đã lập nhiều tổ công tác đến các điểm bán vé xe của các hãng như: Như Quỳnh, Thiện Trí, Hoàng Anh,… để kiểm tra xử lý việc đón trả khách không đúng quy định.

Tin nhanh - Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn

Thanh tra sở Giao thông vận tải kiểm tra tại nhà xe Như Quỳnh. (Ảnh: Duy Quan).

Qua các ngày kiểm tra, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, cơ bản các nhà xe đã tuân thủ đúng theo quy định và đã tự giác đưa xe lên bến xe khách tỉnh để đậu và đón trả khách. Nhiều hãng xe đã điều xe chung chuyển đưa khách lên bến.

“Sau khi nhận phản ánh của báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp vận tải xe khách và Thanh tra giao thông cũng đã xây dựng kế hoạch trước, trong và sau Tết. Việc kiểm tra sẽ diễn ra thường xuyên để lập lại kỷ cương về vận tải hành khách. Đối với các doanh nghiệp mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Thanh tra giao thông sẽ thường xuyên kiểm tra”, ông Nguyễn Đình Tuấn, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 1 cho biết.

Tin nhanh - Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn (Hình 2).

Trước, trong và sau Tết, Thanh tra giao thông sẽ lập chốt tại các điểm đón trả khách mà báo Người Đưa Tin phản ánh. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, ông Tuấn còn cho biết thêm, hiện các nhà xe như: Hoàng Anh, Như Quỳnh đã tự giác đưa xe lên bến để đón trả khách.

Chia sẻ khó khăn với PV, anh Phan Anh Khoa, chủ doanh nghiệp vận tải hành khách xe Như Quỳnh nói: “Doanh nghiệp tôi thừa nhận thời gian qua đã đón trả khách sai quy định. Sau khi báo phản ánh, tôi cũng đã tự nguyện lên bến xe để đón trả khách và hy vọng tất các nhà xe khác cũng lên bến, có như vậy mới có sự cạnh tranh công bằng trong kinh doanh. Tôi cũng mong rằng bến xe khách tỉnh có thêm sự đầu tư về các hạng mục như nhà vệ sinh, mái che để chuẩn về bến xe loại 1, có như vậy chúng tôi mới hào hứng vào bến”.

Tin nhanh - Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn (Hình 3).

Sau khi báo chí phản ánh và lực lượng vào cuộc, các nhà xe đã đưa xe lên bến để đón, trả khách. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, anh Khoa còn cho biết: "Hiện nay mức phí thu tại bến cũng khá cao hơn các chỗ khác là 5.600 đồng/ghế/chuyến-xe. Qua đây chúng tôi cũng mong rằng mức phí sẽ được điều chỉnh lại, có như vậy các doanh nghiệp mới có thể vào bến nhiều hơn".

Để xác minh về việc các nhà xe có thực sự vào bến hay không, PV đã ghé lại bến xe khách tỉnh Ninh Thuận để ghi nhận thực tế. Qua nhiều ngày theo dõi, các xe như: Như Quỳnh, Hoàng Anh, Thiện Trí đã đưa xe vào bến, còn lại nhiều xe vẫn chưa tuân thủ theo đúng quy định.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Đặng Tân, Trường phòng điều độ bến xe khách tỉnh cho biết: "Trong hơn 2 năm qua, bến xe khách tỉnh chưa bao giờ đông như những ngày gần đây. Các xe đã vào bến để đón trả khách, hy vọng thời gian tới các nhà xe sẽ tiếp tục tuân thủ theo đúng quy định".

Tin nhanh - Báo NĐT phản ánh bến cóc xe dù: Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp hơn (Hình 4).

Các xe đã vào bến theo đúng quy định. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra sở Giao thông vận tải cho biết: ”Hiện nay, việc xử lý bến cóc, xe dù đang được UBND tỉnh và sở Giao thông quan tâm và chỉ đạo ráo riết để chấm dứt tình trạng này. Những ngày vừa qua, Thanh tra giao thông đã huy động toàn lực lượng, thành lập các tổ đóng chốt tại các nhà xe quy phạm mà báo phản ánh để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Đến nay, công tác kiểm tra cơ bản hoàn thành tốt, các nhà xe đã tự giác đưa xe lên bến”.

Ông Mộc cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ tăng cường các biện pháp phối hợp xử lý; tiến hành rà soát kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm để chấm dứt tình trạng bến cóc, xe dù.

Những biện pháp để chấm dứt bến cóc, xe dù đã được ngành chức tỉnh Ninh Thuận ráo riết triển khai. Tuy nhiên, để thật sự hiệu quả thì cần sự duy trì lâu dài và có sự phối hợp giữa ngành chức năng, người dân và các doanh nghiệp có như vậy mới có thể chấm dứt được tình trạng trên.

Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận "sống mòn", "chịu thua" bến cóc xe dù?

Thứ 6, 25/01/2019 | 13:00
Được đầu tư gần 90 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá, nhưng từ nhiều năm nay, bến xe khách tỉnh Ninh Thuận – bến xe loại 1 đang phải “sống mòn”.

Ninh Thuận: Cận cảnh “bến cóc” hoạt động nhộn nhịp trong khu dân cư

Thứ 5, 24/01/2019 | 11:56
Theo điều 4, khoản 2 của Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014, tuyến vận tải khách cố định có cự ly 300km trở lên phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách. Tuy nhiên, tại Ninh Thuận, nhiều hãng xe vẫn vô tư đón trả khách tại điểm bán vé trong khu dân cư.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.