Bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm

Bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm "lâm tặc" cưa trộm gỗ hương quý hiếm tại huyện Kbang

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 13/04/2019 | 10:41
0
Lợi dụng lúc đêm tối, nhóm "lâm tặc" gồm 5 đối tượng mang theo cưa lốc vào rừng tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, để cưa trộm gỗ hương. Khi nhóm đối tượng này đang triệt hạ một cây gỗ hương thì bị lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng mật phục phát hiện.

Ngày 13/4, một lãnh đạo UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua, thực trạng "lâm tặc" đốn hạ gỗ rừng trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Mới đây, quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Duệ (SN 1985, thường trú thôn 2, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) - cầm đầu nhóm 5 đối tượng trong vụ cưa hạ trái phép gỗ hương quý hiếm trên địa bàn ngày 7/4. Hiện cơ quan công an đang đấu tranh để truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 3h sáng 7/4, Duệ dẫn đầu nhóm gồm 5 đối tượng trang bị đèn pin, dụng cụ 2 cưa xăng, 1 can xăng 5 lít, 03 lít nhớt lên đường vào rừng. Sau một thời gian di chuyển cả nhóm có mặt trong rừng bắt đầu thực hiện việc đốn hạ gỗ rừng.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm 'lâm tặc' cưa trộm gỗ hương quý hiếm tại huyện Kbang

Đối tượng Duệ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đến 7h sáng cùng ngày, nhóm này đang thực hiện việc xẻ gỗ thì bị lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện vây bắt. Duệ bị lực lượng chức năng bắt giữ tai hiện trường, 4 đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Trao đổi với PV, ông Trương Thanh Hà, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Kbang cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cán bộ của hạt đã có mặt tiếp cận hiện trường. Kết quả kiểm tra xác định được rừng bị phá tại khoảnh 2, tiểu khu 82, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krong Pa quản lý. Tổng khối lượng gỗ bị đốn hạ 12,320m3 (trong đó 1 cây gỗ Hương khối lượng 3,962m3, gỗ Lát 3,338m3....)".

An ninh - Hình sự - Bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm 'lâm tặc' cưa trộm gỗ hương quý hiếm tại huyện Kbang (Hình 2).

Gỗ quy cách các đối tượng xẻ tại rừng.

Cũng theo ông Hà, quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng Duệ khai nhận, vào rừng khai thác gỗ hương theo quy cách dày 15cm, rộng 30cm, dài 2m bán cho ông Khanh (ngụ huyện Kbang) giá tại bìa rừng 2 triệu/hộp. Hôm qua 12/4,  cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đã có quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Duệ, đồng thời truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Chia sẻ với PV ông Hà phân trần: ""Lâm tặc" rất tinh vi, thường lợi dụng thời điểm đêm tối để hoạt động. Chúng sử dụng thủ đoạn dùng cưa bịt pô (cưa điện ắc qui) không phát ra tiếng động nên rất khó phát hiện. Bện cạnh đó, quân số của hạt đang thiếu biên chế, lực lượng mỏng phải dàn trải trên địa bàn rộng khoảng 124 héc ta. Phương tiện tuần tra không có anh em chủ yếu phải sử dụng xe cá nhân, gói ghém mắm muối, mì tôm băng rừng lội suối rất vất vả nhưng phụ cấp hàng tháng rất thấp 200 nghìn đồng/tháng, rất khó khăn".

Vụ phá 2ha rừng tại Quảng Bình: Có dấu hiệu hình sự?

Thứ 4, 10/04/2019 | 21:10
Ngày 10/4, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tân, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của chi cục Kiểm lâm tỉnh, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: Điều tra vụ lâm tặc "qua mặt" đơn vị quản lý phá rừng quy mô lớn

Thứ 4, 10/04/2019 | 06:49
Qua dấu vết tại hiện trường cho thấy, các đối tượng lâm tặc đã khai thác gỗ ở tiểu khu 701 trong một thời gian dài, nhưng phía đơn vị quản lý rừng không hề hay biết.

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Cùng tác giả

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.