Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin phải nhập viện: Lời nhờ có thể gây hậu quả chết người

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin phải nhập viện: Lời nhờ có thể gây hậu quả chết người

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 15/06/2018 | 15:56
2
Đại diện Y tế huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ xem xét những cá nhân liên quan đến vụ việc cho bé 3 tháng tuổi uống vắc-xin quá liều.

Nhân viên y tế tường trình lại vụ cho bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin

Ngày 15/6, ông Hồ Thanh Lâm, Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tổ chức họp hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến vụ cho bé 3 tháng tuổi uống quá liều vắc-xin bại liệt.

Ông Lâm khẳng định, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra sự việc như vậy, may mắn là không để lại hậu quả nghiêm trọng.

“Tôi nghe thông tin sức khỏe của cháu bé đang dần bình phục, cháu không có biểu hiện bất thường sau khi uống thuốc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể tha thứ cho các cán bộ y tế. Đây là sự cố chuyên môn, ai sai xử lý đến đó để răn đe, làm bài học cho những người khác”, ông Lâm nói.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin phải nhập viện: Lời nhờ có thể gây hậu quả chết người

Trạm y tế nơi xảy ra sự việc.

Qua bản tường trình và báo cáo của trạm Y tế xã Hưng Tân, vào ngày 11/6, y sĩ Võ Thị Lê được giao trực tiếp tiêm và cho các cháu uống vắc-xin, còn y tá Đặng Thị Vân gọi trẻ vào tiêm theo thứ tự và ghi các thông tin mũi tiêm vào sổ.

Tuy nhiên, do quá đông nên sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1 xong thì y sĩ Lê đã nhờ y tá Vân nhỏ thuốc vắc-xin bại liệt. Không ngờ rằng, trong lần đầu tiên nhỏ thuốc cho cháu bé P.B.C (hơn 3 tháng tuổi), con của chị Hoa Thị Linh (24 tuổi, trú xã Hưng Tân), thì y tá Vân đã đổ hết toàn bộ thuốc trong lọ dành cho 20 người vào miệng cháu bé.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin phải nhập viện: Lời nhờ có thể gây hậu quả chết người (Hình 2).

Lọ vắc xin nữ y tá cho cháu bé uống.

“Việc làm của y tá Vân sai rõ ràng, trách nhiệm đó không thể nào chối cãi được nữa. Thế nhưng việc y sĩ Lê nhờ y tá Vân, một người không có chứng chỉ tiêm phòng, nhỏ thuốc vắc-xin thì cũng phải truy cứu”, ông Lâm nói.

Theo vị Phó Giám đốc, có thể y sĩ Lê không biết việc chứng chỉ của y tá Vân đã hết hạn, nhưng trách nhiệm của ai thì người đó đảm nhận chứ không thể đi nhờ lung tung vậy được. Sự tùy tiện này có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong ngành y.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ họp quán triệt toàn bộ Y tế huyện Hưng Nguyên, lấy vụ việc này làm ví dụ để yêu cầu các nhân viên y tế làm tròn trách nhiệm, cẩn thận và chỉn chu đối với bệnh nhân. Tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên”, ông Lâm khẳng định.

Bất ngờ về nội dung tường trình của nữ y tá cho bé 3 tháng uống cả lọ vắc-xin

Thứ 5, 14/06/2018 | 11:11
Y tá “lỡ tay” cho cháu bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc-xin bại liệt dùng cho 20 người đã có bản tường trình gửi trạm Y tế xã Hưng Tân, trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về vụ việc.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng?

Thứ 4, 13/06/2018 | 10:53
Mặc dù chưa được tập huấn các quy định về tiêm chủng, nhưng nữ y tá này vẫn vào phòng và "lỡ tay" cho cháu bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin dùng cho 20 người.

Nữ y tá “lỡ tay” khiến bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin bại liệt

Thứ 3, 12/06/2018 | 19:34
Theo quy định, cháu bé chỉ uống 2 giọt thuốc vắc xin bại liệt, nhưng do “lỡ tay” nên nữ y tá đã cho cháu uống cả lọ thuốc. Hậu quả khiến cháu bé phải nhập viện khẩn cấp.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.