Bí ẩn lý do Nga vội rút máy bay ném bom Tu-22M3 khỏi Syria sau vài ngày hạ cánh

Bí ẩn lý do Nga vội rút máy bay ném bom Tu-22M3 khỏi Syria sau vài ngày hạ cánh

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 31/05/2021 | 17:50
0
Nga đã rút khỏi Syria các máy bay ném bom mang tên lửa tầm xa Tu-22M3 vốn được cho là để chứng tỏ sức mạnh của Moscow với hệ thống tàu chiến Anh và Mỹ.

Theo các tài liệu có được từ hãng tin Avia.pro, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga và một máy bay Il-62 của Bộ Quốc phòng Nga đã rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập hôm 28/5, trở về nước thường trực. Các máy bay này bay qua không phận của Iraq và Iran.

"Ngày 28/5/2021, sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, ba máy bay ném bom Tu-22M3 do máy bay Il-62 86572 dẫn đầu đã rời căn cứ không quân Hmeimim và đến căn cứ không quân Mozdok để tiếp nhiên liệu và chuyến bay tiếp theo là trở về các căn cứ ở quê hương", một thông báo trên Telegram về sự việc.

Trước đó, hôm 25/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo biên đội oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 đáp xuống căn cứ không quân Hmeimim, miền tây Syria. Sau khi được triển khai tới đây, chiến đấu cơ Nga sẽ huấn luyện tại khu vực địa lý mới trong những chuyến bay trên vùng trời Địa Trung Hải.

Việc Tu-22M3 hạ cánh xuống Syria là sự thể hiện năng lực của đường băng dài 3 km mới được xây dựng tại đây, với khả năng tiếp nhận toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược trong biên chế quân đội Nga.

Ngoài mục đích thử nghiệm đường băng mới, 3 chiếc Tu-22M3 được triển khai ở căn cứ Hmeimim còn tăng cường năng lực triển khai sức mạnh của Nga, không chỉ tại Syria mà còn mở rộng ra khu vực chiến lược xung quanh, giới chuyên gia nhận định.

Tiêu điểm - Bí ẩn lý do Nga vội rút máy bay ném bom Tu-22M3 khỏi Syria sau vài ngày hạ cánh

Tu-22M3 có khả năng mang tên lửa không đối đất hạng nặng

"Việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển là thông tin đáng chú ý, vì nó giúp Nga củng cố khả năng tiến công lực lượng tàu mặt nước của NATO, cũng như căn cứ hải quân và không quân, cơ sở hạ tầng trên các đường bờ biển trong khu vực", chuyên gia quân sự Thomas Newdick nhận định.

Khi căn cứ không quân Hmeimim có thể tiếp nhận máy bay ném bom Tu-22M3 ở Syria là một thành công lớn của Nga trong việc cân bằng lực lượng ở Trung Đông và trên trường quốc tế. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Moscow cam kết duy trì sức mạnh quân sự lâu dài ở khu vực nóng bỏng này, nhiều nguồn tin nhận định.

Tuy nhiên, việc các máy bay ném bom của Nga đột ngột rút khỏi Syria càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích chính xác mà vũ khí này được điều đến Syria.

Trước đó, hình ảnh và video về oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga xuất hiện ở tỉnh Latakia, Syria, đã được đăng tải trên Twitter cũng như mạng xã hội Telegram ở Nga từ 24/5.

Nga cho biết từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, các máy bay Tu-22M3 đã hoàn thành 369 nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Syria. Trong các hoạt động này, các máy bay ném bom của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Mozdok ở Bắc Ossetia, Bắc Caucasus, Nga.

Tháng 8/2016, các máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga cũng đã thực hiện các cuộc không kích vào Syria từ căn cứ không quân Hamedan ở Iran.

Tu-22M3 có khả năng mang tên lửa không đối đất hạng nặng nhưng trong hoạt động ở Syria chỉ mang bom rơi tự do. So với các máy bay chiến đấu khác tại căn cứ Hmeimim, ưu điểm chính của Tu-22M3 là trọng tải lớn hơn nhiều.

Được chế tạo từ thời Liên Xô, Tu-22M3 đã nhiều lần được nâng cấp, hiện đại hóa. Trước đây, Tu-22M3 từng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ tại Syria, nhưng đều xuất phát từ Nga.

Triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo đề nghị của chính quyền Damascus nhằm giúp chống lại các nhóm khủng bố tại đây, Nga luôn đưa ra nhiều chiến lược nhằm diệt tận gốc khủng bố.

Việc tu sửa căn cứ không quân Hmeimim, tất cả các loại máy bay phục vụ trong quân đội Nga giờ đây đều có thể cất cánh và hạ cánh tại căn cứ này. Và điều này cũng có thể sẽ khiến việc diệt khủng bố hiệu quả hơn.

Syria: Ẩn số tên lửa hủy diệt trên siêu máy bay Nga khiến Mỹ lo sợ

Chủ nhật, 30/05/2021 | 13:30
Khi Nga chuyển loại tên lửa huỷ diệt này đến Syria, Mỹ đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Sau đó, nhiều xe bọc thép đã được Mỹ chuyển đến Syria.

Nóng: Trả đũa đòn không kích, Syria khai hỏa sát lò phản ứng hạt nhân Israel?

Thứ 7, 29/05/2021 | 19:35
Tên lửa Syria phát nổ gần lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel sau cuộc không kích của Israel nhằm vào miền nam Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.