Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ bất ngờ của cựu TT Australia về nguyên nhân có thể khiến máy bay biến mất

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ bất ngờ của cựu TT Australia về nguyên nhân có thể khiến máy bay biến mất

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 20/02/2020 | 14:00
0
Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott vừa đưa ra tiết lộ gây sốc khi cho rằng nguyên nhân khiến chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây 6 năm có thể là do phi công đã “thực hiện hành vi tự sát giết người tập thể”.

Theo AFP, trích đoạn từ một bộ phim tài liệu được Sky News phát sóng hôm thứ Tư, ông Abbott, người giữ chức Thủ tướng Australia vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, đây là thông tin mà ông nhận được chỉ một tuần sau khi Malaysia tin rằng cơ trưởng đã cố tình hạ sát máy bay.

“Tôi đã nắm được thông tin từ các cấp cao nhất của chính phủ Malaysia từ rất, rất sớm khi đó họ nghi rằng vụ mất tích là vụ giết người tự sát của phi công”, Thủ tướng cho biết.

Ngay trong tuần đầu tiên sau vụ việc, các lãnh đạo cao cấp nhất của Malaysia đã nói với ông Abbott rằng giới chức Kuala Lumpur nghĩ đây là một âm mưu giết hại nhiều người rồi tự sát của phi công người Malaysia. Vào thời điểm đó, ông Najib Razak vẫn đang giữ chức Thủ tướng Malaysia.

Tiêu điểm - Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ bất ngờ của cựu TT Australia về nguyên nhân có thể khiến máy bay biến mất

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott.

Những tiết lộ của cựu Thủ tướng Abbott được đưa ra trong phần đầu của bộ phim tài liệu gồm 2 tập mang tựa đề "MH370: Câu chuyện chưa được kể", được trình chiếu trên kênh Sky News Australia trong tuần này.

Cũng trong ngày 19/2, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP) thuộc liên minh cầm quyền ở Malaysia, ông Lim Kit Siang đã lên tiếng yêu cầu "các lãnh đạo cấp cao nhất" trong chính phủ trước đây có câu trả lời trước những tiết lộ của ông Abbott.

Đánh giá những tiết lộ của cựu Thủ tướng Tony Abbott đã gây sốc cho cả Malaysia lẫn Australia - hai quốc gia có nhiều công dân trên chiếc máy bay MH370 xấu số, ông Lim Kit Siang cũng kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ việc bí ẩn này.

Máy bay MH370 biến mất ngày 8/3/2014 chở theo 239 người, chủ yếu là người Trung Quốc khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Không có dấu hiệu của máy bay được tìm thấy trong khu vực đã tìm kiếm ở Ấn Độ dương rộng tới 120.000km và cuộc tìm kiếm này do Úc dẫn đầu, lớn nhất trong lịch sử hàng không và cuộc tìm kiếm này bị đình chỉ vào tháng 1/2017.

Một công ty thăm dò của Mỹ đã khởi động cuộc tìm kiếm năm 2018 nhưng cuộc tìm kiếm này cũng kết thúc sau vài tháng vì không mang lại kết quả.

Sự biến mất của máy bay từ lâu đã trở thành chủ đề của hàng loạt giả thuyết, từ tin cậy đến kỳ quặc, trong đó có cả việc phi công Zaharie Ahmad Shad có vấn đề về tâm thần.

Năm 2016, giới chức Malaysia từng tiết lộ rằng cơ trưởng máy bay từng vẽ ra con đường bay qua Ấn Độ dương trong một chuyến bay giả lập tại nhà riêng nhưng giới chức nhấn mạnh điều này không chứng minh được rằng người đàn ông này cố tình đâm máy bay.

Báo cáo cuối cùng về thảm kịch được công bố vào năm 2018 cũng chỉ ra sự thất bại của kiểm soát không lưu và cho biết về quá trình máy bay được điều khiển bằng tay.

Nhưng báo cáo đã thất bại trong việc đưa ra bất kỳ kết luận chính xác nào khiến người thân của các nạn nhân thất vọng lớn.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện bất ngờ về nơi có thể máy bay rơi và hành động tuyệt vọng của cơ phó

Thứ 3, 18/02/2020 | 18:16
Các nhà nghiên cứu tư nhân vụ mất tích của máy bay MH370 mới đây đã tuyên bố rằng họ xác định được 3 khu vực khả nghi là nơi máy bay kết thúc hành trình nhưng chưa được tìm kiếm.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ chân tướng thủ phạm khiến máy bay biến mất không dấu tích và sự xảo quyệt khó ngờ

Thứ 6, 03/01/2020 | 09:44
MH370 được cho là đã bị không tặc gần 6 năm trước và kẻ không tặc chắc hẳn phải biết rõ điểm yếu trong dòng máy bay này mà thậm chí phi công không biết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.