'Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non'

'Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non'

Thứ 3, 27/08/2013 | 12:05
0
Ngay từ đầu năm học mới 2013-2014, FrieslandCampina Việt Nam đã đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức cuộc thi ‘Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non’ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng trẻ mầm non trên cả nước.

 Cuộc thi được chính thức phát động hôm 22/8/2013, tại hội nghị trực tuyến toàn ngành mầm non với trên 2000 đại biểu dự từ các đầu cầu tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Buổi lễ có sự tham gia của thứ trưởng bộ GD-ĐT - bà Nguyễn Thị Nghĩa, lãnh đạo và chuyên viên vụ giáo dục mầm non của bộ, các cục, vụ, viện, các cơ sở đào tạo mầm non trực thuộc bộ GD-ĐT và lãnh đạo, chuyên viên các sở giáo dục, phòng giáo dục mầm non các quận huyện của toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước.

Cần biết - 'Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non'

Tiến sỹ Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (ngồi giữa),

PGS TS Nguyễn Bá Minh - vụ trưởng vụ mầm non tại lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu tại hội nghị, phó giáo Sư - tiến sỹ Nguyễn Bá Minh, vụ trưởng vụ giáo dục mầm non bộ GD - ĐT cho biết: ‘Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục mầm non năm học 2013-2014 là việc nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ. Cuộc thi được phát động với hai mục tiêu chính là nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ lứa tuổi mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nâng cao năng lực về quản lý chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cho cán bộ quản lý và người phụ trách dinh dưỡng trong các trường mầm non trên cả nước’.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên mạng internet website www.dinhduongmamnon.vn cho khoảng 13.000 trường mầm non trên cả nước tham dự qua 3 vòng thi, từ cấp quận, huyện đến cấp tỉnh và toàn quốc với thời gian thi dự kiến từ ngày 09/9/2013 đến hết ngày 27/9/2013.

Sau khi cuộc thi kết thúc, FrieslandCampina Việt Nam sẽ phối hợp với các trường đạt giải để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp về nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em tại các trường này.

Để hỗ trợ kiến thức cho các trường dự thi, FrieslandCampina Việt Nam kết hợp với Bộ GD-ĐT biên soạn và gửi đến các trường cuốn ‘Cẩm nang dinh dưỡng cho trẻ mầm non’ và tổ chức dán poster tại 13.000 trường mầm non trên toàn quốc; xây dựng trang tin điện tử phổ biến kiến thức dinh dưỡng chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non.

Cần biết - 'Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non' (Hình 2).

Ông Trương Văn Toàn, giám đốc đối ngoại của FrieslandCampina Vietnam 

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng cho các trường mầm non, từng bước cải thiện việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành giáo dục mầm non trên cả nước.

Cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam là một vấn đề được chính phủ và toàn thể xã hội hết sức quan tâm. Đây cũng là mục tiêu của đề án tổng thể ‘phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030’ được thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 641/QĐ-TTg, ban hành ngày 28/4 năm 2011.

H.N

Những cái chết từ nguyên nhân thiếu dinh dưỡng

Thứ 2, 27/05/2013 | 17:52
Bài viết của tiến sĩ y học Wallach, người được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991. Ông đang rất nổi tiếng ở Mỹ.

Tra tấn tù nhân bằng 'cưỡng bức dinh dưỡng' gây rúng động

Thứ 2, 10/06/2013 | 08:03
Kế hoạch đóng cửa trại giam Guantanamo của Mỹ đặt tại Cuba vẫn chưa được thực hiện thì mới đây, ngay tại nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới này lại rúng động vì cuộc biểu tình tuyệt thực của các tù nhân.

Trẻ em bị suy dinh dưỡng vì... ăn chay

Chủ nhật, 24/03/2013 | 21:59
Nhiều gia đình ở thành phố đang thực hiện 'cuộc cách mạng' ăn uống - ăn chay, giảm béo. Bi hài ở chỗ, trẻ chưa béo để giảm đã bị... suy dinh dưỡng.

Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng vì chỉ ăn muối, ớt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
50% số trẻ bị suy dinh dưỡng, thân hình còi cọc, thấp bé... là con số khiến không ít người đau lòng khi đến lớp mẫu giáo xã Đakrong, huyện Đakrong (Quảng Trị).

Cận cảnh rau sạch 'uống' dinh dưỡng từ... nghĩa địa

Thứ 4, 17/04/2013 | 15:18
Theo các hộ trồng rau trong khu vực ở một xã thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh, những luống rau mập mạp, màu mỡ, nhìn rất ngon mắt được trồng ngay tại những luống đất dành để an táng cho người chết.
Cùng chuyên mục

Võ Thị Mỹ Duyên: Nữ KOL, Diễn giả nổi tiếng quê Đắk Lắk mang hình ảnh Áo Dài gắn liền Tri thức

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:39
Diễn giả Áo Dài Võ Thị Mỹ Duyên là KOL nổi bật trong giới Diễn giả nữ, thường xuyên xuất hiện trên các báo, đài như VOH, VOV, BPTV,...

Một bác sỹ PTTM được ĐH Quốc tế Mỹ sắc phong học hàm Giáo sư danh dự

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Bác sĩ Nguyễn Xuân Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ sắc phong học hàm giáo sư danh dự.

Tp.HCM: Nét độc đáo ở khu phố ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:47
Khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật đang dần hình thành một khu phố chuyên doanh ẩm thực với nhiều nét độc đáo, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp xưa cũ.
     
Nổi bật trong ngày

Hai người đàn ông "bỗng dưng muốn khóc" vì nhặt được "kho báu" 3 tỷ

Thứ 3, 07/05/2024 | 07:30
Một người đàn ông U50 vô tình đánh rơi nhẫn trên đồng cỏ nên rủ bạn đi tìm lại bằng được, không ngờ thứ anh ta đào lên lại là một "kho báu" giá trị tiền tỷ.

Bỏ nắm muối vào vị trí này trong nhà, ai cũng muốn thử vì công dụng "kỳ diệu"

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:30
Hạt muối nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất nó có rất nhiều công dụng thực tế chưa được biết đến, thử ngay mẹo hay dưới đây bạn sẽ bất ngờ với công dụng.

Đi bơi, cô gái bất ngờ vớt được nửa cân vàng dưới hồ

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:30
Trong kỳ nghỉ, thiếu nữ 16 tuổi bất ngờ phát hiện ra một thỏi vàng nặng 0,5 kg nằm sâu dưới đáy hồ.

Ai người buông trước?

Thứ 3, 07/05/2024 | 05:00
Sức khoẻ hôn nhân của bạn lúc này sao rồi? Còn bao nhiêu % so với ngày mới cưới? Đôi tay này còn trong tay hay đã buông rồi?

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu đồng nhờ "đánh liều" nuôi con đặc sản "lạ"

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:30
Nhờ đánh liều nuôi con đặc sản "vừa lạ vừa quen" trong ruộng lúa, một anh nông dân ở Bạc Liêu nhẹ nhàng có thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.