Tàu ngầm tên lửa Mỹ bất ngờ cập cảng Nhật Bản

Tàu ngầm tên lửa Mỹ bất ngờ cập cảng Nhật Bản

Thứ 2, 13/07/2015 | 07:04
0
Tàu ngầm phóng tên lửa dẫn đường lớp Ohio có tên là USS Michigan của Hải quân Mỹ vừa bất ngờ cập bến tại căn cứ quân sự Yokosuka ở Nhật Bản. Chuyến đi này được xem là động thái đầy ẩn ý.

Tin tức từ tờ báo Nikkei Asian Review cho hay con tàu này đã cập cảng ở nơi đóng quân của Hạm đội 7 của Mỹ, với mục đích cập cảng là nhằm bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết cho tàu cũng như cho phép thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, chuyến thăm lần này là một động thái đầy chủ ý của Mỹ.

Thế giới - Tàu ngầm tên lửa Mỹ bất ngờ cập cảng Nhật Bản

Tàu ngầm USS Michigan của Hải quân Mỹ.

“Tàu ngầm tên lửa dẫn đường là loại khí tài hữu hiệu nhất của Mỹ nhằm chống lại quân đội Trung Quốc”, ông Tetsuo Kotani, nghiên cứu trưởng của Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản cho biết. Trung Quốc có chiến lược nhằm ngăn chặn sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Biển Đông bằng các tàu ngầm và tên lửa hành trình hiện đại, và được cho là mối đe dọa lớn đối với các tàu chiến của Mỹ, trong đó có các tàu sân bay.

“Tuy nhiên, tàu ngầm phóng tên lửa dẫn đường có thể vượt qua những chướng ngại ở trên và tiếp cận bờ biển gần Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa có thiết bị nào đủ khả năng phát hiện tàu ngầm Mỹ”, ông Kotani nói.

Tàu ngầm Michigan dài 170m, được trang bị 154 tên lửa có thể sử dụng để tiêu diệt đường băng của đối phương, cản trở máy bay cất cánh.

Ban đầu, toàn bộ 18 tàu lớp Ohio là các tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo chiến lược, được trang bị các loại vũ khí hạt nhân. Cùng với máy bay ném bom và các loại tên lửa xuyên lục địa, tàu ngầm này là một trong ba loại khí tài sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trước khi đến Yokosuka, tàu Michigan đã cập bến tại thành phố Busan (Hàn Quốc). Các nước trong khu vực tỏ ra dè chừng trước động thái này.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đã viết: “Ý đồ sử dụng tàu Michigan để tấn công Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân đã bị bại lộ”. Mặc dù tên lửa Tomahawk của tàu về lý thuyết có thể lắp đặt đầu đạn h

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.