Bình Dương: Bé sơ sinh tử vong, người nhà ‘tố’ bệnh viện tắc trách

Bình Dương: Bé sơ sinh tử vong, người nhà ‘tố’ bệnh viện tắc trách

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 05/05/2019 | 15:10
2
Nhập viện vì vỡ ối từ 2h đêm, nhưng đến tận 5h chiều (hơn 14 giờ đồng hồ), khi tình hình xấu đi, sản phụ mới được đưa vào mổ. Sau đó, bệnh viện thông báo rằng bé sơ sinh đã tử vong khiến cho người nhà bệnh nhân bức xúc “tố” ekip trực tắc trách, không làm hết trách nhiệm.

Ngày 5/5, nhiều người nhà của vợ chồng anh Hà Thiên Văn, chị Dương Thị Hoàn (ngụ thị xã Tân Uyên) đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để yêu cầu phía bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai sơ sinh và tố ekip khoa sản đã không làm đúng chức trách dẫn đến hậu quả.

Chị Hà Thị Thuỷ (em gái anh Hà Thiên Văn) cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 4/5, chị Dương Thị Hoàn trở dạ, đau bụng liên tục và vỡ ối nghi sắp sinh. Người nhà ngay lập tức di chuyển chị Hoàn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, sau khi làm tất cả các thủ tục nhập viện, chị Hoàn được ekip trực đưa vào phòng bệnh.

Tin nhanh - Bình Dương: Bé sơ sinh tử vong, người nhà ‘tố’ bệnh viện tắc trách

Người nhà của nạn nhân túc trực tại bệnh viện.

Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khoẻ của chị Hoàn càng yếu đi và không có dấu hiệu sinh. Người nhà lo lắng nên đã yêu cầu các bác sĩ kiểm tra hoặc giải quyết đơn để gia đình cho sản phụ chuyển viện lên tuyến trên đề phòng trường hợp bất trắc.

Nhưng theo người nhà thì những yêu cầu trên đều không được phía bệnh viện và khoa Sản phản hồi. Mãi đến gần 17h ngày 4/5 (tức hơn 14 giờ đồng hồ sau khi nhập viện), khi thấy bệnh nhân có nhiều chuyển biến xấu, các bác sĩ mới yêu cầu người nhà ký vào giấy tờ để mổ và đẩy sản phụ vào phòng. Đến gần 18h thì người nhà không nhận được bất kỳ một thông tin nào liên quan từ ekip bác sĩ về việc đã sinh con thành công.

Tin nhanh - Bình Dương: Bé sơ sinh tử vong, người nhà ‘tố’ bệnh viện tắc trách (Hình 2).

Người nhà đau đớn trước cái chết của bé trai. Họ "tố" bệnh viện và ekip trực đã tắc trách khiến bé sơ sinh tử vong.

“Lúc đấy, gia đình tôi đợi mãi nhưng không thấy phía bác sĩ thông báo tình hình sức khoẻ của chị dâu tôi và cháu. Ai cũng mong chờ thời khắc đứa trẻ ra đời. Anh trai tôi cũng không được gặp mặt con và vợ nên ai cũng lo lắng. Vậy mà, chỉ ít phút sau các bác sĩ gọi người nhà vào và thông báo rằng cháu tôi đã chết nhưng không cho biết lý do”, chị Thuỷ cho biết.

Cũng theo chị Thuỷ, cách làm việc của phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không rõ ràng, trong khi gia đình đã yêu cầu cho chuyển viện nhưng họ không cho, kéo dài thời gian không đưa vào mổ sớm đã khiến cho thai nhỉ tử vong.

“Gia đình chúng tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và yêu cầu mổ tử thi khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu tôi. Không thể để cháu tôi ra đi không rõ ràng”, chị Thuỷ thông tin.

Tin nhanh - Bình Dương: Bé sơ sinh tử vong, người nhà ‘tố’ bệnh viện tắc trách (Hình 3).

Công an đến bệnh viện tổ chức trưng cầu pháp y điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai sơ sinh.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bác sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết: “Tôi đã nghe báo cáo về việc có ca sinh mổ sau đó tử vong. Hiện phía người nhà đã yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân. Cụ thể các thông tin về vụ việc sẽ được phản hồi rõ ràng”.

Cũng trong buổi trưa ngày 5/5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương đã cắt cử đơn vị nghiệp vụ đến làm việc với người nhà sản phụ Dương Thị Hoàn, phía bệnh viện để tổ chức công tác pháp y.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Kết luận nguyên nhân thai nhi 5,1kg tử vong khi sinh thường ở Bình Định

Thứ 4, 24/04/2019 | 17:21
Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bình Định, đã có sai sót xảy ra trong khâu khám sản phụ trước khi sinh dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về việc mẹ bệnh nhân tố bác sĩ tắc trách

Thứ 6, 14/09/2018 | 21:26
Sau khi con trai qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, người mẹ cho rằng, các bác sĩ đã tắc trách. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, họ đã tận tình cứu chữa cho bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng của người bác sĩ.

Hà Nội: Làm rõ thông tin thai nhi tử vong bất thường trong bụng mẹ

Chủ nhật, 22/07/2018 | 13:48
Nhập viện thai nhi bình thường nhưng sau quá trình nằm viện chờ mổ đẻ, thai phụ được bác sĩ thông báo không có tim thai.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.