Bộ GTVT giải thích việc đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy

Bộ GTVT giải thích việc đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy

Hà Công Luân
Thứ 2, 01/10/2018 | 19:34
0
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 diễn ra hôm nay (1/10), đại diện các Bộ đã có giải thích về những vấn đề nóng trong thời gian qua như đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy, độc quyền sách giáo khoa, bảo kê chợ Long Biên…

Theo đó, trả lời câu hỏi về việc đặt thêm trạm BOT vào tuyến tránh Cai Lậy, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Bộ đang thực hiện thông báo kết luận họp Thường trực của Thủ tướng, trên cơ sở báo cáo về các phương án, có đánh giá của các bộ ngành, để chọn phương án tốt nhất. Từ tháng 4 đến nay, bộ GTVT đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan, với cả Tiền Giang, bộ, ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng để đánh giá”.

“Nhà nước không có tiền mua lại trạm, nhà đầu tư đã đầu tư và phải thu phí hoàn vốn. Bộ có 2 phương án, một là giữ nguyên trạm hiện hữu, giảm giá thu, thu thích hợp hơn; hai là đặt 2 trạm ở 2 nơi (Quốc lộ 1 và tuyến tránh). Sau khi làm việc với Tiền Giang thì Bộ quyết định đặt 2 trạm đảm bảo thu để hoàn vốn”, ông Đông giải thích.

Tin nhanh - Bộ GTVT giải thích việc đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy

Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay 1/10. Ảnh Công Luân.

Đại diện bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã nêu quan điểm của Bộ trong việc xử lý việc bảo kê tại chợ Long Biên gây bức xúc trong thời gian qua: “Đây là việc không thể chấp nhận, nếu có sự bảo kê, trong đó có Công an tôi đề nghị phóng viên cung cấp cho công an. Công an Hà Nội đang vào cuộc tích cực, với yêu cầu khẩn trương điều tra xác minh, xử lý sớm nhất”.

Một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong thời gian vừa qua đó là việc độc quyền sách giáo khoa. Đại diện Chính phủ là ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: “Hôm nay, Thủ tướng đã yêu cầu bộ GD&ĐT giải trình báo cáo, yêu cầu phải có giải pháp khắc phục ngay. Phải chỉ đạo in ấn minh bạch, công khai, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa, tránh độc quyền, tránh lợi ích nhóm”.

Clip: Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ chấm dứt độc quyền in SGK

Bộ GD&ĐT khẳng định bỏ độc quyền SGK

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông báo những tín hiệu rất đáng mừng trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ngày hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. Phiên họp này diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và trong tháng 9/2018 đã diễn ra nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, ông Dũng cho biết: “Chính phủ đánh giá, kinh tế - xã hội tháng 9 tiếp tục xu hướng phát triển tích cực; tình hình 9 tháng đạt kết quả rất toàn diện trên mọi lĩnh vực, củng cố niềm tin xã hội; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên”.

Cụ thể, ông Dũng nêu ví dụ về GDP 9 tháng năm 2018 đã tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011. Cả 3 khu vực đều tăng cao: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%; khu vực dịch vụ tăng 6,89%. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%.

Tin nhanh - Bộ GTVT giải thích việc đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy (Hình 2).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Công Luân.

“Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định trong 12 chỉ tiêu Quốc hội giao cho năm 2018 sẽ có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, dự kiến sẽ có 11 chỉ tiêu vượt và đạt với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng trưởng kinh tế đang hướng tới sự phát triển bền vững, chuyển đổi cơ cấu và mô hình kinh tế dần đi vào thực chất”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan với kết quả đạt được; cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, có đối sách phù hợp, kịp thời, đặc biệt là mục tiêu kiềm chế lạm phát, kiên định với mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tập trung chỉ đạo vào khâu thực thi, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm và tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

“Trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng tốt, cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại nợ công; cải cách thể chế; thúc đẩy tăng năng suất lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp”, ông Dũng nói.

PCT Hà Nội: Không có vùng cấm trong vụ bảo kê chợ Long Biên

Thứ 2, 01/10/2018 | 18:46
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý vụ bảo kê ở chợ Long Biên trong thời gian vừa qua.

Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định sẽ bỏ độc quyền in SGK

Thứ 2, 01/10/2018 | 18:33
Khẳng định trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sắp tới sẽ bỏ việc độc quyền in sách giáo khoa (SGK) theo chủ trương của Nghị quyết 88.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.