Bộ TN&MT: Bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Biển và Hải đảo đúng quy trình

Bộ TN&MT: Bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Biển và Hải đảo đúng quy trình

Thứ 6, 13/04/2018 | 12:08
0
Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định, quy trình bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo đã được làm chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng. Ông Thi không liên quan đến vụ Formosa.

Chiều 12/4 tại Hà Nội, bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tới báo chí. Một trong những điều PV các báo quan tâm, đặt câu hỏi là vụ việc bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đối với ông Tạ Đình Thi.

Tờ Dân trí dẫn lời Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại họp báo khẳng định: “Đồng chí Tạ Đình Thi là một cán bộ được đào tạo bài bản, được quy hoạch vào nhiều vị trí và được sự tín nhiệm rất cao”.

Theo ông Kiên, Ban Bí thư và Chính phủ đã có những quyết định xử lý kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong sự cố môi trường biển do Formosa gây ra vào năm 2016. “Cá nhân ông Thi không liên quan trực tiếp tới vụ Formosa, không có hình thức kỷ luật riêng”, lời của Thứ trưởng Trần Quý Kiên được Dân trí đăng tải.

Bộ TN&MT: Bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Biển và Hải đảo đúng quy trình

Thứ trưởng bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Zing.vn).

Vị Thứ trưởng bộ TN&MT nhấn mạnh, chủ trương điều động, luân chuyển và bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi vào vị trí quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo đã được xem xét rất lâu, trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan này nghỉ hưu chế độ mà các Phó Tổng cục trưởng còn lại không đủ điều kiện thời gian công tác 5 năm.

“Việc điều động Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ sang làm quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo thực chất là chuyển sang ngang. Thời gian qua, ban Cán sự Đảng bộ TN&MT đã xem xét việc này rất thẳng thắn, có đại diện ủy ban Kiểm tra Trung ương, ban Tổ chức Trung ương, bộ Nội vụ tham gia.

Các cơ quan cũng đánh giá cách làm của ban Cán sự Đảng bộ TN&MT là chặt chẽ. Tôi cũng xin nói thêm, ông Thi là một cán bộ trẻ được quy hoạch làm Thứ trưởng và Bộ trưởng bộ TN&MT giai đoạn 2016-2021”, tờ VIETNAM+/TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Kiên.

Cùng thông tin về nội dung này tại cuộc họp báo, tờ Người Lao Động trích lời Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho hay, thời gian qua, việc lựa chọn, bố trí cán bộ được lãnh đạo bộ, ban Cán sự Đảng của bộ TN&MT đặc biệt quan tâm. “Vì vậy, vừa qua, quy hoạch cán bộ các cấp, trong đó có tổng cục Biển và Hải đảo, được rà soát cẩn thận để lựa chọn được những cán bộ đủ phẩm chất năng lực để đảm nhiệm nhiệm vụ”, ông Kiên nói.

Báo Người Lao Động cũng thông tin, ông Tạ Đình Thi nguyên là Vụ trưởng vụ Tổ chức cán  bộ được giao nhiệm vụ quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo vào cuối tháng 2/2018. Ông Thi là thành viên ban Cán sự Đảng bộ bộ TN&MT.

Thứ trưởng Kiên cũng cho biết thêm, ông Thi là cán bộ trẻ, cần luân chuyển đúng lĩnh vực quản lý lớn để rèn luyện bản thân, nâng cao nghiệp vụ, Zing.vn có đoạn.

Phong Linh (tổng hợp)

Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính

Chủ nhật, 05/02/2017 | 18:31
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Fomosa nhận trách nhiệm vụ cá chết: Nên cho họ cơ hội sửa sai

Thứ 6, 01/07/2016 | 08:45
Có lẽ đây là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đầu tiên chịu áp lực lớn từ phía dư luận. Và việc Fomosa đứng ra nhận lỗi và khắc phục hậu quả xét cho cùng cũng là một điều có thể chấp nhận.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.