Lại bỏ nhiệm sở đi lễ trong giờ hành chính, Hiệu trưởng và giáo viên bị xem xét kỷ luật

Lại bỏ nhiệm sở đi lễ trong giờ hành chính, Hiệu trưởng và giáo viên bị xem xét kỷ luật

Thứ 2, 05/03/2018 | 14:22
0

Theo đó, trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) đã thay đổi lịch học chiều thứ sáu 2/3/2018 để hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên đi lễ đầu năm.

Ngày 5/3, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - ông Nguyễn Văn Vững cho biết, Phòng đang họp kiểm điểm Hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên trường THCS Mỹ Lương vì đi lễ trong giờ hành chính. Chiều cùng ngày, Hội đồng kỷ luật của UBND huyện sẽ ra quyết định cuối cùng.

Trước đó vào thứ sáu ngày 2/3, trường THCS Mỹ Lương đã đổi lịch học của học sinh để hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên đi lễ đền bà Chúa Kho tại Bắc Ninh.

Theo tường trình của Hiệu trưởng Trần Thị Yến, nhà trường chỉ có lịch học chính vào buổi sáng thứ Sáu, buổi chiều là bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Việc thay đổi lịch bồi dưỡng do nhà trường chủ động, miễn sao đủ 3 buổi/tuần. Trước ngày 2/3, trường Mỹ Lương đã ra thông báo về việc này. 

Lại bỏ nhiệm sở đi lễ trong giờ hành chính, Hiệu trưởng và giáo viên bị xem xét kỷ luật

Hiệu trưởng và một số giáo viên trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) bị kiểm điểm vì trong giờ hành chính đi lễ bà Chúa Kho Bắc Ninh (Ảnh minh họa)

"Dù lịch học buổi chiều thứ Sáu không phải chính khóa, nhưng việc cán bộ, giáo viên đi lễ đền trong giờ hành chính là không đúng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Vững nói.

Sở Giáo dục Hà Nội ngày 3/3 ra văn bản yêu cầu xử lý vi phạm kỷ cương hành chính của cán bộ trường THCS Mỹ Lương. Việc cán bộ nhà trường đi lễ trong giờ hành chính vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chỉ đạo của UBND thành phố.

Trước đó Sở này cũng đã gửi công văn tới các trường yêu cầu ổn định nền nếp dạy, học sau nghỉ Tết. Văn bản nêu rõ "tuyệt đối không tổ chức đi du xuân, lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội".

Đây là trường hợp thứ ba bị kiểm điểm, kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính thời gian gần đây. Trước đó, ngày 26/2, một số cán bộ thuộc Kho bạc TP Nam Định và Điện lực Hà Nam cũng bị bắt gặp đi lễ đền Trần (Nam Định) trong giờ làm việc.

Kết quả, ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc Điện lực huyện Bình Lục (Hà Nam) đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ và bị điều động làm Quản đốc phân xưởng xây lắp sửa chữa điện, 7 cán bộ của Kho bạc TP. Nam Định trong đó có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng bị đình chỉ công tác.

H.Y (t/h)

Sếp điện lực mất chức vì bỏ nhiệm sở đi lễ đền Trần

Thứ 2, 05/03/2018 | 06:48
Ông Nguyễn Hữu Nghị - giám đốc Điện lực huyện Bình Lục (Hà Nam) - đi lễ đền Trần vào giờ hành chính đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ và bị điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp sửa chữa điện.

Đà Nẵng: Cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

Chủ nhật, 04/03/2018 | 16:27
Chủ tịch TP.Đà Nẵng nhấn mạnh cấm cán bộ, công chức, viên chức tổ chức du xuân, đi lễ hội trong giờ hành chính.

Nóng: Đình chỉ công tác 7 cán bộ công chức Kho bạc TP. Nam Định đi lễ trong giờ hành chính

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:16
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản chỉ đạo KBNN Nam Định đình chỉ công tác 7 cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính vào ngày 26/2/2018.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.