Bộ trưởng Bộ Y tế: “Để tự y bác sĩ nói về chính mình thì rất khó”

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 22/02/2023 | 11:03
0
Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI sẽ giúp lan tỏa những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ một cách chân thực nhất.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ phát động cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức sáng 22/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, sứ mệnh của ngành y tế là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, lực lượng y bác sĩ trong và ngoài công lập lớn, có mặt ở khắp mọi nơi từ Trung ương cho đến địa phương đến tận thôn bản vùng sâu, vùng xa… khối lượng công việc hàng ngày của đội ngũ y bác sĩ cũng rất lớn, áp lực cả về thời gian, thực hiện nhiệm vụ cứu chữa chăm sóc người bệnh không quản ngày đêm.  

“Có thể nói, trong một ngày không biết có bao nhiêu tấm gương đội ngũ y bác sĩ được diễn ra trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình”, Bộ trưởng Y tế nói.

Khẳng định ngành y là ngành đặc biệt, đặc thù, một ngành rất cao quý, tuy nhiên người đứng đầu ngành y tế cho rằng “để tự y bác sĩ nói về chính bản thân mình thì rất khó”.

Sự kiện - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Để tự y bác sĩ nói về chính mình thì rất khó”

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI.

Theo Bộ trưởng Y tế, sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ thường được phác họa qua những bài báo, các tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí… thông qua đó giúp cho xã hội phần nào hiểu, thông cảm và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ ngành y tế.

“Với vai trò là cơ quan quản lý, chúng tôi rất mong làm cách nào đó để cùng chung tay, động viên chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho đội ngũ y bác sĩ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình”, Bộ trưởng Y tế chia sẻ.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tuyên giáo Trung ương; hưởng ứng chương trình do Bộ TT&TT phát động theo nội dung Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/12/2022. Chính vì vậy, Bộ trưởng một lần nữa khẳng định cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI có ý nghĩa lan tỏa những giá trị nhân văn.

Sự kiện - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Để tự y bác sĩ nói về chính mình thì rất khó” (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc.

Tiếp nối sự thành công của 5 cuộc thi trước đây, đặc biệt là trải qua 3 năm dịch Covid-19, Bộ trưởng Đào Hồng Lan rất kỳ vọng vào cuộc thi viết lần thứ VI này sẽ có cảm xúc xúc cảm hơn các cuộc thi trước.

Sau những vất vả cả nguyên nhân khách quan, chủ quan của ngành y tế, Bộ trưởng cho rằng sự động viên giúp cho ngành y tế có một sinh lực, một nguồn cảm hứng, động lực trong quá trình làm nhiệm vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân hậu Covid-19 là điều rất cần thiết.

“Tôi mong muốn thông qua cuộc thi này, dưới những bàn tay tài hoa của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ… sẽ giúp những tấm gương thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ được phác họa một cách chân thực nhất, giàu cảm xúc nhất”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Cùng với đó, người đứng đầu ngành y tế mong muốn cuộc thi viết không chỉ chia sẻ những điển hình người tốt việc tốt trong cộng đồng xã hội mà cũng là động lực để ngành y tế có những sự động viên, chia sẻ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để những khó khăn, vất vả của ngành y tế nhận được sự chia sẻ, động viên về mặt tinh thần. Qua đó, động viên về mặt chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành y tế. Hướng tới một mục đích cao cả nhất đó là xây dựng được một hệ thống y tế phát triển bền vững, có một đội ngũ y bác sĩ đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, phục vụ cho nhân dân cả về y đức, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh…

Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi, ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: “Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI không chỉ giới hạn ở bài tham gia dự thi đăng trên Báo Sức khỏe & Đời sống, mà mở rộng đối với thể loại báo viết đăng trên báo in và báo điện tử của tất cả các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đặc biệt đối với báo điện tử, chúng tôi khuyến khích các thể loại long-form, e-magazine, multimedia với hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn”.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/12/2023.

Chủ đề: Viết về các tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc, nhân viên y tế, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, lương y, cán bộ dân số, nhân viên y tế thôn bản… ở mọi miền đất nước, trong nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, chuyên khoa, các thầy thuốc dân y và thầy thuốc trong lực lượng vũ trang, công an nhân dân… trong công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm: 01 Giải đặc biệt trị giá 80 triệu đồng; 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 05 Giải Ba và nhiều phần quà dành cho các trường hợp đặc biệt. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 2/2024, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Bộ Y tế: Tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành tại các bếp ăn tập thể

Thứ 2, 20/02/2023 | 14:44
Ngành Y tế - Giáo dục, phối hợp với các Ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, ban giám hiệu nhà trường... giám sát kiểm tra việc chấp hành các quy định ATTP.

Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc sản phẩm “Diệp Bảo - Kem trẻ em” 

Thứ 7, 18/02/2023 | 14:24
Lý do được Cục Quản lý Dược đưa ra là sản phẩm sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế: Phòng chống ngộ độc do nấm độc, các loại hoa quả rừng lạ

Thứ 5, 16/02/2023 | 16:05
Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc ̣như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ...
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.