Bộ Y tế sử dụng 100 tỷ đồng ủng hộ từ tin nhắn phòng, chống dịch Covid-19 để làm gì?

Bộ Y tế sử dụng 100 tỷ đồng ủng hộ từ tin nhắn phòng, chống dịch Covid-19 để làm gì?

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 10/04/2020 | 18:27
1
Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: Với số kinh phí này, bộ Y tế dự kiến sử dụng để mua 500 máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, 400 máy truyền dịch và 220 chiếc bơm tiêm điện trang bị cho các cơ sở y tế trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước; nhằm kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khoẻ, đời sống của nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN), bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia đầu số 1407 để ủng hộ, đóng góp cho phòng, chống dịch bệnh. Toàn bộ số tiền thu được từ ủng hộ của các thuê bao di động sẽ được sử dụng cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đợt phát động nhắn tin đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 9/4/2020, số lượng tin nhắn ủng hộ đạt trên 2,2 triệu tin, số tiền ủng hộ từ các chủ thuê bao di động đạt trên 133 tỷ đồng.  

Tin nhanh - Bộ Y tế sử dụng 100 tỷ đồng ủng hộ từ tin nhắn phòng, chống dịch Covid-19 để làm gì?

Bộ Y tế tiếp nhận 100 tỷ đồng tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Hôm nay, ngày 10/4/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng trưởng ban BanTuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng thay mặt các cơ quan phát động nhắn tin tổ chức tiến hành trao, nhận và công bố (đợt 1) sử dụng kinh phí 100 tỷ đồng từ nguồn nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: Với số kinh phí này, bộ Y tế dự kiến sử dụng để mua 500 máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, 400 máy truyền dịch và 220 chiếc bơm tiêm điện trang bị cho các cơ sở y tế trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tin nhanh - Bộ Y tế sử dụng 100 tỷ đồng ủng hộ từ tin nhắn phòng, chống dịch Covid-19 để làm gì? (Hình 2).

Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Số tiền ủng hộ của các chủ thuê bao di động qua tin nhắn sẽ tiếp tục được chuyển đến các cơ quan trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh để mua trang thiết bị, vật tư và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường trực UBTW MTTQVN, Bộ TTTT, bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cảm ơn các doanh nghiệp viễn thông, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia đã phối hợp tổ chức, thực hiện đợt vận động ủng hộ; đặc biệt xin cảm ơn nhân dân cả nước, các thuê bao di động trong thời gian qua đã đóng góp tích cực, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh và mong muốn Nnhân dân tiếp tục quan tâm, nhắn tin ủng hộ trong đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Tin nhanh - Bộ Y tế sử dụng 100 tỷ đồng ủng hộ từ tin nhắn phòng, chống dịch Covid-19 để làm gì? (Hình 3).

Số tiền ủng hộ của các chủ thuê bao di động qua tin nhắn sẽ tiếp tục được chuyển đến các cơ quan trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh để mua trang thiết bị, vật tư và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100) để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Nữ bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng xuất viện, tặng bánh cực xinh cho y, bác sĩ

Thứ 6, 10/04/2020 | 16:58
Nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 135 tại Việt Nam và là thứ 6 tại TP.Đà Nẵng chính thức xuất viện. Ngày trở về với gia đình, cô gái trẻ này gửi tới đội ngũ y, bác sĩ chiếc bánh kem vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Đăng nhiều thông tin về Covid-19 gây hoang mang, người phụ nữ bị phạt 20 triệu đồng

Thứ 6, 10/04/2020 | 16:55
Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Bình 20 triệu đồng, vì đăng tải nhiều thông tin về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai và 15 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ 6, 10/04/2020 | 15:27
Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay (10/4), cả nước đã có 16 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.