Campuchia từ chối các lời mời đến thăm của Bắc Triều Tiên

Campuchia từ chối các lời mời đến thăm của Bắc Triều Tiên

Thứ 3, 22/03/2016 | 07:10
0
Phnom Penh cũng từ chối đề xuất về một chuyến thăm Campuchia từ Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong.

Thế giới - Campuchia từ chối các lời mời đến thăm của Bắc Triều Tiên

Thủ tưởng Campuchia Hun Sen. Ảnh: thecambodiaherald

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 21/3 cho biết Bình Nhưỡng đã gửi lời mời về chuyến thăm đến Bắc Triều Tiên đến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, theo hãng tin KBS.

Mặc dù vẫn được cho là có mối quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên, nhưng trong bối cảnh các nước đang tích cực thực hiện biện pháp cấm vận Triều Tiên do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề ra, Phnom Penh đã từ chối đề xuất về cuộc viếng thăm lần này.

Phnom Penh cũng từ chối đề xuất về một chuyến thăm Campuchia từ Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong.

Nhằm giữ mối giao hảo giữa hai nước , rất nhiều nhà hàng lớn chuyên ẩm thực Bắc Triều Tiên đã được đầu tư tại Campuchia.

Thế giới - Campuchia từ chối các lời mời đến thăm của Bắc Triều Tiên (Hình 2).

Ngoài ra, khoảng 28 tỷ won (24 triệu USD) là số tiền Bắc Triều Tiên bỏ ra để xây dựng một Viện bảo tàng gần đền Angkor Wat như một món quà thắt chặt tình hữu nghị. Viện bảo tàng này thuộc quyền kinh doanh của Bắc Triều Tiên trong một thời gian nhất định trước khi giao lại quyền sở hữu hoàn toàn cho Campuchia.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành đã từng có mối quan hệ rất thân tình. Hiện cho đến nay, Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Phnom Penh vẫn rất tốt đẹp.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, truyền thông quốc tế cho biết, Bắc Triều Tiên vừa bắn thêm 5 quả tên lửa về hướng Biển Nhật Bản hôm 21/3 trong một động thái được cho là để phản đối áp lực quốc tế, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn...

Tú Anh

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.