Là một trong hai người đàn ông giàu nhất Indonesia, ông Michael Bambang Hartono vừa qua đã giành một huy chương trong Thế vận hội châu Á (ASIAD) 2018 ở nội dung đánh bài Bridge.
Khi Indonesia đăng cai tổ chức ASIAD 2018, vị tỷ phú của ngành thuốc lá và ngân hàng Indonesia này đã thuyết phục ban tổ chức đưa thêm nội dung đánh bài Bridge vào thi đấu và ông đã được chấp thuận.
Trong bộ môn đánh bài Bridge, ngoài ông Hartono, đoàn Indonesia còn có 5 vận động viên khác. Sau trận đấu hôm 28/8, ông Hartono cùng đồng đội đã mang về cho tuyển Indonesia một huy chương đồng. Dù chưa đạt được kết quả như mục tiêu huy chương vàng đã đề ra từ ban đầu song ông Hartono cùng đồng đội vẫn hết sức tâm huyết với bộ môn mới mẻ trong nội dung ASIAD này.
“Chơi bài Bridge giống như kinh doanh. Đầu tiên phải thu tập dữ liệu, thông tin. Sau khi phân tích thông tin, ta sẽ đưa ra quyết định. Vì thế, kinh doanh, cuộc sống và bài Bridge giống nhau. Việc đưa ra quyết định đều tương tự. Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hay một người thành công thì hãy chơi bài Bridge. Đừng bao giờ từ bỏ”, ông Hartono nói.
Tỷ phú Hartono chơi bài Bridge từ khi ông lên 6 tuổi và ông thích những thách thức ông gặp phải trong trò chơi, nhưng sở thích này không phải là ưu tiên số một trong cuộc sống của ông.
“Ưu tiên lớn nhất tất nhiên là gia đình, thứ hai là kinh doanh. Và nếu có thời gian, tôi sẽ chơi bài Bridge như một sở thích. Một sở thích khác của tôi là âm nhạc”, ông Hartono cho hay.
Tỷ phú 78 tuổi Hartono không phải người lớn tuổi nhất tại ASIAD năm nay mà cũng trong nội dung đánh bài Bridge còn có ông Kong Te Yang của Philippines tham gia ở tuổi 85.
Ông Hartono hiện đang là Chủ tịch liên đoàn bài Bridge Đông Nam Á. Liên đoàn Bridge thế giới đã ca ngợi những đóng góp của ông Hartono khi thuyết phục thành công ban tổ chức ASIAD 2018 đưa đánh bài Bridge trở thành nội dung thi đấu chính thức trong sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục này.
Xem thêm: Nhật Bản nói Triều Tiên có hàng trăm tên lửa Nodong