Lợi dụng cổ động U23 Việt Nam tại ASIAD để cổ vũ, đua xe trái phép có thể bị phạt tù

Lợi dụng cổ động U23 Việt Nam tại ASIAD để cổ vũ, đua xe trái phép có thể bị phạt tù

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 29/08/2018 | 11:01
0
Đua xe, cổ vũ đua xe trái phép là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất mức độ hậu quả gây ra, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc phạt tù.

Sau khi U23 Việt Nam chính thức lọt vào vòng bán kết gặp U23 Hàn Quốc, nhiều cổ động viên đã tập trung xuống đường để ăn mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng. Tuy nhiên, có không ít đối tượng đã lợi dụng cơ  hội này để tổ chức đua xe trái phép và cổ vũ đua xe.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý liên quan đến hành vi lợi dụng cổ động bóng đá để để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, luật gia Ánh Dương (Hà Nội) phân tích: “Trước hết, phải khẳng định việc lợi dụng cổ động bóng đá để để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định, người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thì bị xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong khoảng thời gian nhất định và tịch thu phương tiện. Ngoài ra, người tham gia đua xe, tổ chức đua xe hay reo hò cổ vũ đua xe trái phép có thể bị xử lý hình sự”.

Theo vị luật gia này, việc tổ chức đua xe và đua xe trái phép nằm trong nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng. Khách thể của loại tội phạm này là xâm phạm đến sự ổn định, gây nguy hiểm đối với mọi người xung quanh hoặc an toàn xã hội đối với mọi người. Ngoài ra, tội này còn gián tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác ở những nơi công cộng thông qua việc xâm phạm đến an toàn công cộng.

Góc nhìn luật gia - Lợi dụng cổ động U23 Việt Nam tại ASIAD để cổ vũ, đua xe trái phép có thể bị phạt tù

Đua xe, cổ vũ đua xe trái phép có thể bị phạt tù (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Luật gia Ánh Dương cho biết: “Hành vi đua xe trái phép, tổ chức đua xe trái phép nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản, tính mạng của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, cũng như đã bị kết án về tội này và chưa được xóa án tích mà vẫn vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

Điều 266, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội Đua xe trái phép nêu rõ: Nếu làm chết 3 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Như vậy, mức hình phạt cao nhất của tội Đua xe trái phép là 20 năm tù”.

Ngoài ra, theo luật gia Ánh Dương, người tổ chức, cầm đầu, chỉ huy cuộc đua xe trái phép, có thể tham gia hoặc không trực tiếp tham gia cuộc đua xe trái phép cũng vẫn bị xử lý. Mức hình phạt cao nhất của tội Tổ chức đua xe trái phép là tù chung thân.

Như vậy, việc xử lý người tham gia đua xe, tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn hành vi này ảnh hưởng nguy hiểm đến xã hội.

Những người cổ vũ bóng đá nói riêng hoặc các môn thể thao nói chung nên cổ vũ có văn hóa, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Không nên lợi dụng cổ động thể thao để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

Tiết lộ bất ngờ về doanh nhân lừa Vũ “nhôm” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ

Thứ 3, 28/08/2018 | 19:00
Mặc dù là doanh nhân, điều kiện kinh tế rất khá giả, thế nhưng Hoàng Hữu Châu vẫn lừa Vũ “nhôm” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD.

Bắt giam kẻ lừa Vũ “nhôm” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD

Thứ 2, 27/08/2018 | 20:42
Cơ quan điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đã lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD với lời hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng điên cuồng cố thủ, chém bị thương chiến sĩ công an

Chủ nhật, 26/08/2018 | 16:13
Sau khi dùng ma túy đá, đối tượng Dũng đã chém anh Ch. trọng thương. Trong lúc bị lực lượng Công an vây bắt, Dũng đã dùng dao chém bị thương một đồng chí Công an huyện Tam Nông.

Yên Bái: Tiết lộ bất ngờ về kẻ sát hại người phụ nữ độc thân để cướp tivi cũ

Chủ nhật, 26/08/2018 | 15:32
Liên quan vụ sát hại người phụ nữ độc thân ở Yên Bái để cướp chiếc tivi cũ, công an đã bắt đối tượng Hà Thế Anh. Đáng nói, nghi phạm chính là người tình cũ của con gái nạn nhân.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.