Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 2, 26/08/2019 | 20:35
0
Chiều ngày 26/8, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Chính sách - Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

Toàn cảnh đại hội.

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Mai Hiên, Chi hội trưởng chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024.

Cụ thể, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Chi hội tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Toàn thể hội viên chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống tốt, không có hội viên nào vi phạm.

Trong đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo, nhiệm kỳ qua, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật lớn vào chương trình làm luật năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chương trình làm luật toàn khóa của nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021.

Xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng đã đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần phải nghiên cứu. Tình hình đó đã đặt ra rất nhiều nhiệm vụ đối với Chi hội luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật trong hoạt động nghiên cứu cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác của mình. 

Chính sách - Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 2).

Bà Hà Thị Mai Hiên, Chi hội trưởng chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024.

Hàng năm, các hội viên của Chi hội đã cùng Viện Nhà nước và Pháp luật đóng góp hàng chục dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương gửi đến, trong đó có những dự thảo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Hoạt động nghiên cứu là thế mạnh của Viện Nhà nước và Pháp luật, cho nên các  hội viên của chi hội đã cùng với Viện Nhà nước pháp luật và cùng các tổ chức khác của Viện Hàn lâm tham gia các nghiên cứu hàng chục các đề tài cấp Bộ ở các cơ sở, cũng như các đề tài cấp nhà nước.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên của viện đã tích cực tham gia đào tạo đại học, sau đại học ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau trên cả nước như trường đại học Luật Hà Nội, khoa Luật trường đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Hòa Bình…”, bà Hà Thị Mai Hiên nêu.

Ngoài ra, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn và giải quyết khiếu nại của chi hội Viện Nhà nước và pháp luật được quan tâm. Đây là một trong những công tác chủ yếu được giao cho các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc viện. Vì vậy, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tư vấn rất nhiều trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, thương mại, lao động hành chính và đã góp phần giải quyết nhiều mâu thuẫn, xung đột trong thực tiễn, đảm bảo trật tự về mặt pháp lý trong xã hội.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những chức năng nhiệm vụ của hội. Đồng thời, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương thì chi hội đã  phối hợp tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt các chính sách đối với người dân, với tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế…

Với những đóng góp và cống hiến của tập thể công chức, viên chức trong Viện, mà nòng cốt là các hội viên chi Hội luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật, năm 2016 Viện Nhà nước và Pháp luật được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2017 tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật được công nhận là tập thể xuất sắc, được tặng Huân chương lao động Hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện.

Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến tham luận, đóng gióp của các hội viên Chi hội luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật.

Phát biểu tại đại hội, Uỷ viên BCH Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ bày tỏ sự đồng tình trước báo cáo tổng kết của Chi hội luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật trình bày.

Chính sách - Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 3).

Uỷ viên BCH Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Huệ cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu của các hội viên chi hội. Đồng thời, cũng đề nghị sau đại hội BCH mới khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo, chủ động, sáng tạo, đa dạng hoá hoạt động của chi hội.

“Với thế mạnh đặc biệt của chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật, có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học… đề nghị Chi hội luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật trong nhiệm kỳ tới phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực hơn nữa với Trung ương Hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật…”, ông Nguyễn Văn Huệ nhấn mạnh.

Chính sách - Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 4).

BCH nhiệm kỳ mới 2019-2024 ra mắt đại hội.

Chính sách - Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 5).

Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm 5 người: Nguyễn Linh Giang; Trần Văn Biên; Bùi Nguyên Khánh; Đinh Thế Hưng; Bùi Đức Hiển. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu ra đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Nhóm PV

Hội Luật gia tỉnh Hà Giang: Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ 6, 23/08/2019 | 18:16
Trong hai ngày 20 và 21/8/2019, tại thành phố Hà Giang, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

Thứ 6, 23/08/2019 | 17:49
Ngày 23/8 Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia tỉnh Cao Bằng bầu BCH nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 5, 22/08/2019 | 14:43
Sáng 22/8, Hội luật gia tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 (2019-2024) với 30 đại biểu.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.