Chia sẻ của cặp đôi hoãn đám cưới 800 khách nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Chia sẻ của cặp đôi hoãn đám cưới 800 khách nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 17/03/2020 | 10:26
0
Mặc dù đã cận kề ngày cưới, thiệp mời 800 khách được phát đi nhưng một cặp đôi ở tỉnh Kon Tum vẫn quyết định hoãn đám cưới để phòng dịch Covid-19.

Cận kề ngày trọng đại của cuộc đời, thiệp mời đã gửi đến hơn 800 khách, cặp đôi trẻ này cũng háo hức mong đợi từng ngày.

Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cặp đôi vẫn quyết định hoãn đám cưới.

Tin nhanh - Chia sẻ của cặp đôi hoãn đám cưới 800 khách nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Bằng nhiều cách khác nhau cặp đôi gửi đến khách mời trì hoãn đám cưới.

Nhân vật chính của câu chuyện nói trên là chị Quách Thị Thu Trang, 30 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum và anh Lê Xuân Thanh Hải (37 tuổi, cùng trú thị trấn Đắk Hà).

Chị cùng người chồng tương lai đã dùng nhiều cách khác nhau, thông báo cho gần 800 khách về việc hoãn tổ chức lễ cưới của mình.

Tin nhanh - Chia sẻ của cặp đôi hoãn đám cưới 800 khách nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 (Hình 2).

Buổi rước dâu ấm cúng đơn giản của cặp đôi trẻ.

Chị Trang đã đăng tải lên mạng xã hội: “Trước tình hình dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp. Trang và chồng Trang đã bàn bạc với hai bên gia đình và quyết định hoãn đám cưới diễn ra vào 17h ngày 14-3 và 11h ngày 15/3.

Hiện tại chưa có thông báo chính thức về tình hình dịch bệnh nhưng việc tổ chức lễ cưới sẽ là nơi tụ tập nơi đông người sẽ rất nguy hiểm trong thời gian này.

sức khỏe cộng đồng, bản thân và gia đình, Trang rất mong các bạn thông cảm về lịch hoãn đám cưới này. Đợi sau khi tình hình ổn định, Trang sẽ thông báo đến các bạn. Thân!”.

Tin nhanh - Chia sẻ của cặp đôi hoãn đám cưới 800 khách nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 (Hình 3).

Đám cưới ấm cúng không ồn ào, náo nhiệt.

Mẫu thông báo khẩn này ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt share, like. Hàng trăm bình luận chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Đồng thời, nhiều người cũng có những bình luận khen ngợi hành động đẹp của cô dâu và chú rể.

Theo chị Trang họ hàng của 2 bên đều ở ngoài miền Bắc đang trên xe vào nhưng gia đình chị cũng đành gọi cáo lỗi và đề nghị mọi người bắt xe quay ngược về.

Những người bạn của cô dâu, chú rể trong TP.HCM sau khi nhận thông báo cũng hủy luôn chuyến xe về Kon Tum ăn cưới.

Còn những khách mời trong tỉnh, gia đình chị Trang phải gọi điện từng người để thông báo. Những người không có số điện thoại, gia đình 2 bên chạy đến tận nhà thông báo hoãn cưới.

Tuy ngày cưới không được diễn ra hoành tráng như đôi bạn trẻ mong muốn nhưng cả hai gia đình vẫn tổ chức một buổi rước dâu rất ấm cúng theo ngày đẹp đã chọn.

Không tổ chức linh đình, không xe hoa mà đổi lại đôi bạn trẻ đã dùng xe máy để rước dâu.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chị Trang và anh Hải cho biết: "Dù nhiều gặp sự phản đối của nhiều người, nhưng vợ chồng đã cố gắng giải thích và thông báo đến gần 800 khách đã đưa thiệp về việc hoãn cưới và cáo lỗi.

Mình mong muốn cộng đồng cùng chung tay, mỗi người góp sức làm một việc nhỏ là ở yên tại chỗ, ít tụ tập đông người, tự giác khai báo khi tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 hoặc cách ly khi trở về từ vùng dịch. Có như vậy, nước ta mới nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh".

Bình Thuận hoãn tổ chức đám cưới, liên hoan… để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, 16/03/2020 | 17:37
Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Đức Hòa đã ký văn bản khẩn gửi các cơ quan ban ngành liên quan trên địa bàn về việc tạm hoãn tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả cần sự chung tay của cộng đồng!

Thứ 2, 16/03/2020 | 17:17
Chiều ngày 16/3, tại buổi tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, GS.TS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã chia sẻ về tầm quan trọng, sự giúp sức của cả cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

Thiệp mời đã phát, cô dâu chú rể vẫn hoãn đám cưới để chống dịch

Thứ 4, 11/03/2020 | 15:32
Cặp đôi trẻ ở Quảng Nam và gia đình đã bàn bạc, thống nhất quyết định hoãn đám cưới nhằm phòng, chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.