Chiến hạm Nga sẽ 'chia lửa' với hệ thống phòng không Syria

Chiến hạm Nga sẽ 'chia lửa' với hệ thống phòng không Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:29
0
Binh đoàn tàu chiến của Hải quân Nga ở gần bờ biển Syria đang giám sát không phận trong mọi phương án hành động và không phụ thuộc vào tình hình xung quanh. Hải quân Nga cũng có thể cung cấp thông tin thu được khi giám sát không phận cho các kíp trắc thủ phòng không Syria.

Điều đó sẽ giúp phòng không Syria phản ứng kịp thời nhất trước mọi xâm mưu xâm lược của Mỹ và đồng minh cả trên không lẫn trên biển.

Các nguồn tin cho biết, Nga đã phái đến bờ biển Syria tàu chống ngầm cỡ lớn (dự đoán là tàu Kerch) và tàu tuần dương tên lửa (dự đoán là Varyag), cũng như các tàu hỗ trợ.

Quân sự - Chiến hạm Nga sẽ 'chia lửa' với hệ thống phòng không Syria

Chiến hạm Nga đã thường trực ở Địa Trung Hải gần Syria, sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo cho đồng minh của mình

Trên báo chí cũng thấp thoáng thông tin nói rằng, còn có các tàu ngầm Nga đang trực chiến trong khu vực. 

Theo tờ The Los Angeles Times, các tàu Nga đã có mặt ở Địa Trung Hải và sẽ đến bờ biển Syria rất nhanh. Nếu các chiến hạm Nga sẽ cung cấp thông tin giám sát không phận cho Syria thì yếu tố này sẽ làm suy yếu đáng kể ưu thế của Mỹ vì sự sẵn sàng của phòng không của Syria và sẽ buộc Hải quân Mỹ phải thường xuyên hơn báo cáo “lên trên” về những gì đang diễn ra trong khu vực và người Nga đang ở đâu.

Washington hiểu rất rõ điều đó nên nhiều chuyên gia quân sự đã nêu quan điểm là việc Nga phái các tàu chiến đến Syria chính là con bài có khả năng đánh dấu chấm hết cho kế hoạch không kích Syria của NATO.

Các chuyên gia quân sự Mỹ và các cấp chỉ huy của các cụm tàu sân bay chiến đâu Mỹ hiểu rất rõ là đã qua cái thời hạm đội Nga yếu ớt. Họ cũng biết rất rõ là các radar của tàu chiến Nga không thua kém gì các hệ thống radar nổi tiếng SPY trên các tàu chiến Mỹ.

Quân sự - Chiến hạm Nga sẽ 'chia lửa' với hệ thống phòng không Syria (Hình 2).

Hệ thống phòng không Syria sẽ mạnh lên rất nhiều khi được tàu chiến Nga chia sẻ thông tin

Đồng thời, các chuyên gia khác cũng khẳng định rằng, Mỹ đã phải chấp nhận khả năng các tàu chiến Nga sẽ cung cấp thông tin tình hình trên không cho phòng không Syria, cũng chính vì thế, các cụm tàu sân bay chiến đấu USS Harry S. Truman và USS Nimitz với toàn bộ sức mạnh chiến đấu của mình vẫn phải ở lại Vùng Vịnh.

Cần lưu ý rằng, trong chiến dịch cưỡng chế hòa bình đối với Gruzia vào tháng 8/2008, Mỹ cũng đã giúp phòng không Gruzia bằng cách giám sát không phận Nga và Gruzia, cũng như phong tỏa liên lạc vô tuyến điện của quân đội Nga tại vùng xung đột.

Theo Vnd, Telegrafist

 

Syria trước giờ G chiến tranh: Tương quan lực lượng hai bên

Thứ 4, 28/08/2013 | 19:18
Các phương tiện truyền thông phương Tây loan tin: Mỹ có thể không kích vào Syria bằng tên lửa trong ba ngày, bắt đầu từ ngày mai 29/8. Để chuẩn bị, ít nhất Mỹ đã điều động 4 tàu khu trục tên lửa hiện đại lớp Arleigh Burke đậu trước cửa nhà đối thủ. Vậy, Syria có phải là đối thủ dễ nhằn giống như Iraq hay Libya?

Vì sao bộ ba tên lửa lá chắn biển Việt Nam và Syria nguy hiểm?

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:20
Cho đến nay, ngoài Nga thì chỉ Việt Nam và Syria đã sở hữu tên lửa diệt hạm siêu âm đất đối hải K-300 P Bastion. Với tốc độ bay siêu âm ( 2Mach), hầu như không một tàu chiến nào kịp đối phó với loại tên lửa này.

Bộ ba tên lửa 'lá chắn biển' của Syria tương tự Việt Nam

Chủ nhật, 12/05/2013 | 22:56
Sau hơn 1 năm rơi vào khủng hoảng, tiềm lực quân sự Syria đã bị sứt mẻ. Tuy nhiên, quân đội này vẫn sở hữu kho vũ khí hiện đại khiến Israel và phương Tây phải e dè. Vũ khí Syria mạnh đến đâu?

Mỹ, Nga rầm rập điều thêm tàu chiến tới gần Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 19:30
Hải quân Mỹ đã gửi tiếp chiếc tàu khu trục thứ 5 đến phía Đông Địa Trung Hải , theo một quan chức quốc phòng cho AFP biết vào hôm qua, thứ 5 (29/8), dấy lên một lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Nhà tiên tri Vanga: Syria sẽ không sụp đổ

Thứ 7, 31/08/2013 | 14:42
Trước khi qua đời, 17 năm trước, nhà tiên tri mù Vanga (1911-1996) đã dự đoán rằng, “thế giới sẽ vẫn tiếp tục” và “Syria sẽ không sụp đổ…”. Trong khi đó, chính quyền Bashar al Assad đã thanh toán một nửa số nợ hàng tỷ USD để Nga chuyển 4 hệ thống phòng không S-300.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.