Cho con đi học trước khai giảng: Sợ con bị cô giáo “chiếu tướng”?

Cho con đi học trước khai giảng: Sợ con bị cô giáo “chiếu tướng”?

Thứ 5, 23/08/2018 | 08:00
1
Chưa đến ngày khai giảng năm học mới, thế nhưng nhiều em học sinh đã phải cắp sách đến trường để học. Các chuyên gia cho rằng, cha mẹ đang lo xa và sợ con sẽ bị cô giáo “chiếu tướng”.

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh nghỉ hè là rất ít, đầu tháng 8 đã phải tựu trường và học được cả tháng mới đến ngày khai giảng (5/9). Thậm chí, những học sinh bắt đầu bước chân vào lớp một đã phải “ôm” cả “núi” sách vở để trau dồi kiến thức trước năm học.

Khi nói chuyện với PV, nhiều bậc phụ huynh cho rằng, việc họ cho con đi học trước là để khi con bước vào năm học mới không bị lạc lõng, bơ vơ, bắt kịp được kiến thức mà thầy cô đã dạy. Hơn nữa, việc đi học sớm hơn là để các con có thể học các khóa kĩ năng sống, chương trình trải nghiệm…

Trước vấn đề này, trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho rằng, hiện nay, tâm lý nhiều bậc phụ huynh muốn chạy theo thành tích. Sợ con đi học muộn hơn các bạn sẽ không theo kịp, không được điểm cao. Chính điều này áp lực lên trẻ rất nhiều. Trẻ cũng phải gồng mình theo những định hướng mà bố mẹ đưa ra, mất đi tuổi thơ và những ngày tháng vui chơi của trẻ.

Gia đình - Cho con đi học trước khai giảng: Sợ con bị cô giáo “chiếu tướng”?

Việc bắt con đi học trước khai giảng là cha mẹ đang quá áp đặt (Ảnh minh họa).

“Vẫn biết việc học là vô cùng quan trọng, thế nhưng, học làm sao cho đúng, cho đủ là việc chúng ta cần nhìn nhận lại. Có những ông bố bà mẹ vì không có thời gian trông con nên đã để con phải đi học sớm. Thật buồn với những suy nghĩ như vậy”, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy nhận định.

Cùng trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Giám đốc công ty GD KIDSTIME – chi nhánh Bình Thạnh) nhận định: “Việc một số cha mẹ để cho con đi học trước khai giảng, học thêm theo tôi có ba lý do. Thứ nhất, họ sợ nếu không đi học, cô giáo không thấy tên trong danh sách và sau này con bị cô giáo “chiếu tướng". Thứ hai, họ muốn đi ngược lại đám đông. Thứ ba, muốn con học càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ những lý do họ đưa ra đều đúng cả, không thể trách họ, tất cả những gì các bậc phụ huynh làm là đều vì con cái họ”.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, việc cho con đi học trước hay học thêm thì thường là trong các lý do trên và ai cũng hiểu cả. Tuy nhiên rất khó để thay đổi vì dù nói thế nào thì các em học sinh cũng đang học trong một nền giáo dục áp đặt từ nhà trường xuống học sinh. Áp đặt từ bố mẹ xuống con cái. Và việc học trước khai giảng sau sẽ mất đi ý nghĩa của ngày khai trường.

 Mai Thu

Lại thi "đầu vào" lớp 6: Học sinh, phụ huynh mệt mỏi vì "rượt đuổi" theo bộ GD&ĐT

Thứ 5, 21/12/2017 | 20:49
Độc giả Người Đưa Tin chia sẻ, họ và con cái mệt mỏi vì “rượt đuổi” theo những thay đổi liên tục của bộ GD&ĐT. Và chừng nào chất lượng các trường còn chênh lệch thì việc bộ GD&ĐT “cấm” hay không “cấm” thi vào lớp 6, các trường top trên vẫn cứ quá tải.

Lễ khai giảng ướt đẫm mồ hôi của học sinh Hà Nội

Thứ 3, 05/09/2017 | 16:52
Sáng 5/9, gần 2 triệu học sinh tại Hà Nội đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 trong thời tiết nắng nóng và oi bức.

Hà Nội: Học sinh căng thẳng, phụ huynh lo lắng ngày thi vào lớp 10

Thứ 3, 13/06/2017 | 10:31
Sáng 9/6, hơn 70.000 học sinh tại Hà Nội đã bước vào kỳ thi vào lớp 10. Toàn TP năm nay có 153 điểm thi với trên 3.000 phòng thi.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyên gia chỉ ra mẹo hay phân biệt thịt bò thật, giả cực kỳ chính xác

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:26
Theo các chuyên gia, khi dùng tay miết miếng thịt, nếu thấy có màu đỏ dính ra tay thì chắc chắn đó là thịt bò giả.

Thứ “nhìn sợ khiếp vía” nhưng là đặc sản hiếm có, giá 700.000 đồng/kg

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:25
Loại đặc sản này trông đáng sợ nhưng thực chất lại thơm ngon và bổ dưỡng, mấy năm gần đây rất được người dân thành phố ưa chuộng.

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:30
Nhiều người có thói quen uống trà nhưng nếu để đến ngày hôm sau nước trà vàng đỏ thường sẽ bỏ đi mà không biết thử làm mẹo hay này để áp dụng.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.