Chủ tịch Đà Nẵng: Bị thanh tra quá nhiều, cán bộ không có thời gian làm việc

Chủ tịch Đà Nẵng: Bị thanh tra quá nhiều, cán bộ không có thời gian làm việc

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 05/04/2018 | 07:15
0
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, do phải bố trí cán bộ làm việc với các đoàn thanh tra nhiều lần nên có nhiều công việc bị chậm trễ, tồn động, nhiều lời hứa với dân chưa thể thực hiện được.

Ngày 4/4, UBND TP.Đà Nẵng họp thường kỳ tháng 4 để thông qua một số quyết định, một số nội dung, đề án thuộc chương trình công tác và giải quyết các công việc còn tồn đọng.

Tại đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP này nhắc lại vấn đề lớn của địa phương trong thời gian qua được dư luận và người dân quan tâm. Theo đó, bên cạnh những thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội thì TP.Đà Nẵng còn tồn tại nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Theo ông Thơ, xuất phát từ thực tế tồn tại khuyết điểm, sai phạm đó mà thời gian qua lãnh đạo, cán bộ địa phương phải làm việc nhiều lần với các đoàn thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Cơ quan điều tra của bộ Công an... 

Việc thanh tra đa phần dính đến việc chấp hành các quy định về đất đai trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), hay ở dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (quận Hải Châu) và 9 dự án cùng 31 nhà công sản liên quan đến Vũ "nhôm" mà bộ Công an đang điều tra.

Chủ tịch Đà Nẵng: Bị thanh tra quá nhiều, cán bộ không có thời gian làm việc

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, việc bị thanh tra, kiểm tra quá nhiều đang làm ảnh hưởng đến địa phương.

Theo ông Thơ, qua thanh tra, kiểm tra, điều tra đã giúp TP.Đà Nẵng rất nhiều về nhận thức tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý nhà nước. Nhưng mặt khác cũng gây ra tâm lý cẩn thận một cách quá mức, giải trình quá nhiều nên một số cán bộ, lãnh đạo có dấu hiệu sợ làm sai nên thận trọng một cách thái quá. Cùng với đó, do phải bố trí người làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra quá nhiều lần nên có những công việc bị chậm trễ.

"Sắp đến kỳ họp HĐND TP nhưng vẫn đang rất nhiều việc chưa làm xong. Có những việc dự kiến hoàn thành trước Tết nhưng nay vẫn chưa xong, còn những lời hứa trước cử tri vẫn chưa thực hiện được", vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

Cũng theo ông Thơ, hệ lụy xảy ra là thận trọng quá lại sợ không ổn, dẫn đến tinh thần mất lửa. Một số người lấy lý do phải thận trọng nên cần thời gian nghiên cứu, nên có những việc lẽ ra giải quyết trong 1 tuần thì bị kéo đến 10, thậm chí 15 ngày mới xong xuôi.

Ông Thơ cũng phân tích rằng, có nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn lợi dụng tình hình TP.Đà Nẵng thời gian qua đang có thanh - kiểm - điều tra để gây ách tắc, chậm trễ, hay xử lý các công việc không được minh bạch, kéo dài thời gian thủ tục, gây khó cho người dân, doanh nghiệp. Rồi sự năng nổ, sáng tạo của nhiều sở ngành, địa phương cũng không còn. Đó là vấn đề rất đáng quan ngại. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng không khuyến khích, không yêu cầu làm liều, làm ẩu nhưng không ai bảo các sở, ngành, địa phương phải giảm đi sự năng động, sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện phải xốc lại tinh thần để xử lý các công việc. "Thời gian qua, lãnh đạo UBND TP làm việc cả ngày lẫn đêm, thứ 7 và chủ nhật cũng phải lên cơ quan. Các đồng chí phải làm nóng tinh thần lên chứ đừng để trong trạng thái bị "nguội" là không được", ông Thơ nói.

Xem thêm=>> Clip 3 cha con nổ mìn tận diệt thủy sản ở vịnh Đà Nẵng

Tận diệt thủy sản bằng thuốc nổ

Đà Nẵng: Điều tra vụ 3 cha con nổ mìn, tận diệt thủy sản ở vùng vịnh

Thứ 4, 04/04/2018 | 21:10
Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ việc 3 cha con ngư dân đánh bắt thủy sản bằng phương thức nổ mìn. Sự việc đang gây làn sóng bất bình trong dư luận.

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động độc đáo trong ngày khai hội Quán Thế Âm

Thứ 3, 03/04/2018 | 16:40
Tối 2/4, lễ hội Quán Thế Âm năm 2018 chính thức khai mạc tại ngôi chùa cùng tên, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn người dân, phật tử về đây trẩy hội.

Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2018

Thứ 3, 03/04/2018 | 14:37
UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018. Nhà chức trách đề nghị người dân và khách du lịch nắm rõ thông tin các đường cấm, thời gian cấm đường.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.