Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử nghiêm đối tượng làm giả hồ sơ tâm thần để trốn tội

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử nghiêm đối tượng làm giả hồ sơ tâm thần để trốn tội

Thứ 3, 04/06/2019 | 16:26
0
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng bộ Công an ngày 4/6, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Bộ trưởng Tô Lâm nắm chắc vấn đề và đã có phiên trả lời thẳng thắn, trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: "Sáng nay có 47 đại biểu chất vấn, 11 người tranh luận. Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã đi thẳng vào vấn đề, làm rõ trách nhiệm quản lý bộ ngành của ngành công an. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng Bộ trưởng đã có 1 lần trả lời trước UBTVQH. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng với kinh nghiệm trong điều hành thời gian qua, Bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề. Trả lời thẳng thắn với những điều còn hạn chế và đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

“Có thể thấy, công tác phòng chống tội phạm liên quan tới trật tự kỷ cương, bình yên của xã hội do vậy nhóm vấn đề chất vấn bộ trưởng bộ Công an và các thành viên Chính phủ hôm nay là vấn đề mà cử tri cả nước đặc biệt quan tâm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chính sách - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử nghiêm đối tượng làm giả hồ sơ tâm thần để trốn tội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn liên quan đến nhóm vấn đề thứ nhất. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua công tác đảm bảo an ninh an toàn, trật tự xã hội có nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng bên cạnh thành quả vẫn còn tồn tại hạn chế.

“Xã hội chưa thật sự bình yên, người dân vẫn chưa thực sự yên tâm với diễn biến ngày càng phức tạp của an ninh trật tự, sự gia tăng tội phạm. Đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, khắc phục những hạn chế.

Bộ cần tổng kết và rà soát một cách tổng thể về các quy định về phòng chống ma túy, tín dụng đen, xã hội đen, đánh bạc qua mạng, xâm hại phụ nữ trẻ em, mang thai hộ... bảo đảm trật tự giao thông, sớm đề xuất hướng xử lý tội phạm trong các lĩnh vực này.

Phối hợp với các ngành các cấp để tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật nhất là với nhóm có nguy cơ vi phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm.

Triển khai hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống ma túy tới năm 2020. Nâng cao năng lực của lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, phối hợp để nắm, ngăn ngừa thẩm lậu ma túy qua cửa khẩu, biên giới, đường biển vào nội địa.

Phối hợp giữa các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy tránh biến Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy, hướng tới mục tiêu ngăn nguồn giảm cung và hạn chế người dùng ma túy”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, bộ Công an cần nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm giết người, phát hiện và xử lý nghiêm minh, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế để tội phạm bỏ trốn phải truy nã. Xử nghiêm hành vi thiếu trách nhiệm, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm.

"Bên cạnh đó, bộ Công an cần phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ đối tượng tâm thần, xử nghiêm đối tượng làm giả hồ sơ tâm thần để trốn tội. Hạn chế tín dụng đen, nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân phòng ngừa tố giác loại tội phạm này. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại trừ ra khỏi lực lượng công an những cán bộ suy thoái, tiếp tay bảo kê cho tội phạm", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Thành Huế - Hoàng Bích - Công Luân

ĐBQH đặt vấn đề cán bộ công an “bảo kê” xã hội đen, Bộ trưởng Tô Lâm nói “chỉ là cá biệt”

Thứ 3, 04/06/2019 | 15:42
Đầu giờ chiều phiên làm việc ngày 4/6, Bộ trưởng bộ Công an tiếp tục trả lời những chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Xử lý gian lận thi cử không làm oan, không có vùng cấm

Thứ 3, 04/06/2019 | 15:23
Liên quan đến việc xử lý gian lận thi cử tại các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định: “Nếu phát hiện ra vi phạm ở mức nào thì xử lý đến đó, không làm oan và không có vùng cấm”

ĐBQH: Mong các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co

Thứ 2, 03/06/2019 | 20:00
Từ ngày 4/6 đến sáng ngày 6/6, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được diễn ra, bên hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã bày tỏ sự kỳ vọng của mình về những nội dung sẽ được đưa ra chất vấn.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.