Chuyên gia Mỹ chỉ ra

Chuyên gia Mỹ chỉ ra "6 bí mật đặc biệt" của tiêm kích Nga Su-57

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 02/05/2018 | 13:00
0
Nhà báo, chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng Mỹ Tyler Rogoway đã chỉ ra 6 "bí mật đặc biệt" được cho là ấn tượng nhất về chiếc máy bay thường bị “hiểu lầm” của phía Nga...

“Ở một mức độ nào đó, chiếc tiêm kích tàng hình Nga T-50/Su-57 là một chiếc máy bay dễ bị hiểu lầm”, ông Rogoway viết vào ngày 30/4.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra '6 bí mật đặc biệt' của tiêm kích Nga Su-57

Tổng thống Nga Vladimir Putin bên chiếc Su-57 hồi năm 2010.

Theo ông, điểm đặc biệt ấn tượng đầu tiên ở Su-57 đó là chiếc máy bay này sở hữu một hệ thống radar tích hợp băng tần X được gắn ở phía bên cạnh thân máy bay, trong khi những dòng máy bay gần tương tự đặt hệ thống này ở trên mũi máy bay.

Hệ thống radar này cho phép chiến đấu cơ Su-57 tăng cường khả năng nhận biết và phán đoán tình huống, đồng thời giúp nó thực hiện các thao tác đặc biệt ở trên không tốt hơn so với bất kỳ máy bay nào ở gần nó, nhà báo Rogoway viết trên tờ The War Zone vào hôm 30/4.

Chiếc máy bay này cũng được tích hợp hệ thống cảm biến quang – điện tử hiện đại 101KS Atoll giúp tìm kiếm và theo đuôi đối thủ, được đặt ở trên phần mũi máy bay, cho phép phi công phát hiện và giao chiến với các máy bay địch.

Tiêm kích Su-57 sở hữu tháp pháo có khả năng chiếu tia laser, “chọc mù” hệ thống phát hiện tên lửa của đối phương và “tiễn nó ra khỏi cuộc chiến”, tác giả viết thêm trên tờ War Zone.

Giống như các thế hệ máy bay tiền nhiệm khác của Nga, tiêm kích Su-57 được thiết kế để vận hành tốt trên những đường băng có bề mặt gập ghềnh. Nó có khả năng cất cánh và hạ cánh dễ dàng trên các bề mặt nêu trên.

Động cơ trên máy bay là có khả năng vector đẩy 3D. Trước đây, các kỹ sư Trung Quốc từng thử áp dụng vector đẩy kiểu này với các loại động cơ bản xứ do chính nước này phát triển, nhưng không thành công, cụ thể là áp dụng trên máy bay J-20 của nước này.

Cuối cùng, nơi chứa vũ khí của máy bay Su-57 khả năng chứa khoảng 4 đến 6 tên lửa tầm trung không đối không, hoặc một số lượng nhỏ hơn các loại bom điều hướng. Nhưng có thể đó không phải chỗ chứa vũ khí duy nhất của dòng tiêm kích này.

“Có thể một tên lửa đặc biệt với đường kính nhỏ hơn sẽ được tích hợp vào vị trí đó trong tương lai”, nhà báo Rogoway viết về khả năng trữ thêm tên lửa của máy bay ở gần gốc của hai bên cánh.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra '6 bí mật đặc biệt' của tiêm kích Nga Su-57 (Hình 2).

Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga tại một triển lãm hàng không.

Su-57, có tên gọi ban đầu là T-50, có chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2010. Nó là chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga và là đối thủ đáng gờm đối với các chiến đấu cơ tương đương của Mỹ như F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Su-57 được cho là có khả năng bay ở tốc độ siêu âm. Nó có thể đạt vận tốc 2.140km/h, tầm hoạt động lên đến 5.471km và trần bay tối đa là 19.812m.

Sự xuất hiện của biên đội Su-57 có thể buộc Washington phải thay đổi tính toán trên chiến trường. Tới nay, rất khó để có thể nói Su-57 hay F-22 sẽ giành chiến thắng trong tình huống đối đầu.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, việc Nga đưa tiêm kích Su-57 tới chiến trường Syria có thể nhằm tăng sức hấp dẫn của chúng trên thị trường xuất khẩu. Nga mới đây còn tuyên bố muốn biến Su-57 thành chiến đấu cơ thế thệ thứ 6, tức là ít nhất nó sẽ có khả năng không người lái.

Xem thêm: Israel vội vã chuẩn bị cho khả năng trả đũa của Iran sau vụ tấn công căn cứ ở Syria

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga bị "tố" áp sát máy bay quân sự Mỹ

Thứ 4, 02/05/2018 | 09:29
Chiến đấu cơ Su-27 Nga đã tiếp cận gần trinh sát cơ P-8 Poseidon của Mỹ chỉ cách khoảng 6m.

Tuyên bố bất ngờ của Mỹ về "trận không kích Syria hôm 30/4"

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:00
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định, Washington “không hề dính dáng” tới những tin tức về trận không kích nhằm vào Syria trước đó vào ngày 30/4.

Syria: Nga lên tiếng về sự xuất hiện bất ngờ của Su-57

Thứ 6, 02/03/2018 | 11:34
Việc Nga triển khai 2 máy bay chiến đấu Su-57 tới Syria là để thử nghiệm, trong đó có diễn tập tác chiến.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.