Clip:Bất ngờ bị Su-30 Nga “trói” từ xa,oanh tạc cơ B-52 Mỹ “chết đứng

Clip:Bất ngờ bị Su-30 Nga “trói” từ xa,oanh tạc cơ B-52 Mỹ “chết đứng"

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 04/01/2021 | 09:28
0
Máy bay chiến đấu Nga đã có màn chặn đứng máy bay ném bom hạng nặng tầm xa của B-52H của không quân Mỹ.
Clip:Bất ngờ bị máy bay Nga “trói” từ xa, oanh tạc cơ B-52 Mỹ “chết đứng”

Các máy bay chiến đấu của quân khu phía Đông, lực lượng không quân Nga đã có màn chặn ngoạn mục máy bay ném bom hạng nặng, tầm xa B-52H của không quân Mỹ hồi tháng 7, trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

“Lực lượng phòng không miền Đông đã phát hiện và theo dõi hai máy bay ném bom B-52H của Không quân Mỹ đang thực hiện chuyến bay của họ trên vùng biển trung lập, Okhotsk,” bản tin của Bộ Quốc phòng Nga khi đó cho hay.

Để đánh chặn các mục tiêu, vốn được theo dõi trên radar ở một khoảng cách xa đáng kể so với biên giới quốc gia Nga, một số máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 và máy bay đánh chặn MiG-31 đã được triển khai. Do đó, hành động của không quân Nga được cho là không vi phạm luật quốc tế.

"Máy bay Nga đã thực hiện các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác", Trung tâm Quốc gia Nga cho biết.

Máy bay ném bom B-52 được chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, hiện tại máy bay đã được nâng cấp nhằm mang đến các công nghệ kỹ thuật số của thế kỷ 21 giúp phương tiện này nhanh nhẹn và linh hoạt trên thực địa thời hiện đại.

Máy bay ném bom B-52 sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, theo kế hoạch của không quân Mỹ.

Theo Fox News, các nhà phát triển vũ khí thuộc không quân Mỹ đang vạch ra kế hoạch phức tạp nhằm phát triển đội máy bay ném bom của lực lượng này trong vài thập niên tới. Theo đó, họ muốn bổ sung vũ khí, hệ thống điện tử hàng không và công nghệ mới cho các oanh tạc cơ hiện nay B-52.

Không quân Mỹ đang có kế hoạch vận hành 75 chiếc B-52 tới thập niên 2040. Các kỹ sư đang nâng cấp tất cả B-52 với hệ thống điện tử hàng không mới, động cơ mới, khả năng mang thêm vũ khí mới và những năng lực khác.

Dù đã phục vụ hơn 50 năm, B-52H vẫn là máy bay răn đe hạt nhân chủ lực hiện nay của Mỹ. Ngoài bom, máy bay này còn được trang bị tên lửa hành trình AGM-86B ALCM có tầm bắn trên 2.400 km và vận tốc 890 km/giờ.

Không quân Mỹ đang có kế hoạch đẩy mạnh quá trình sản xuất máy bay ném bom mới B-21, bắt đầu sớm nhất là vào giữa thập niên 2020. Lực lượng này dự kiến sẽ bổ sung 100 chiếc B-21 để thay thế B-52H lẫn B-1B. Đây sẽ là oanh tạc cơ tầm xa chủ lực của không quân có khả năng mang bom nhiệt hạch và tên lửa hành trình tiên tiến.

 

Khốc liệt chiến sự Syria: Bí ẩn vụ nổ khủng khiếp gần căn cứ quân sự của Nga

Thứ 7, 02/01/2021 | 14:43
Một vụ nổ dữ dội và tiếng súng liên tiếp sau đó đã vang lên  gần căn cứ quân sự của Nga tại Tel Salman, phía bắc của Raqqa và phía nam của Ayn Issa.

Cả gan làm hàng chục binh sĩ Syria tử nạn, IS đối diện đòn thù từ Nga

Thứ 5, 31/12/2020 | 19:45
Vụ tấn công do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) tiến hành ở miền Đông Syria đã làm làm hàng chục người thiệt mạng sẽ khiến Nga và Syria nổi giận.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.