Có 6 chiếc F-35 của Mỹ xuất hiện ở biên giới Iran trước khi máy bay Ukraine bị bắn rơi

Có 6 chiếc F-35 của Mỹ xuất hiện ở biên giới Iran trước khi máy bay Ukraine bị bắn rơi

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 17/01/2020 | 18:57
0
Quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bất ngờ tiết lộ một thông tin đáng chú ý trong vụ việc Iran bắn nhầm máy bay Ukraine sau khi tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.
Tiêu điểm - Có 6 chiếc F-35 của Mỹ xuất hiện ở biên giới Iran trước khi máy bay Ukraine bị bắn rơi

 Quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trong cuộc họp báo thường niên của bộ Ngoại giao Nga hôm 17/1, quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trả lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông và điểm lại những thành tựu chính của ngoại giao nước này vào năm 2019.

Bình luận về vụ Iran bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine, ông Lavrov cho biết, có ít nhất sáu máy bay F-35 của Mỹ đã tiếp cận không phận biên giới với Iran sau cuộc tấn công đáp trả của Tehran vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga lưu ý rằng thông tin này vẫn chưa được xác minh.

"Có thông tin cho rằng sau khi Iran tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ, người Iran đã chờ đợi một cuộc tấn công đáp trả khác của Mỹ và họ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào. Nhưng có ít nhất sáu chiếc F-35 đã có mặt trên không phận biên giới của Iran. Thông tin này vẫn chưa được xác minh. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự lo ngại thường thấy trong những tình huống như vậy", ông Lavrov nói trong cuộc họp báo thường niên.

Tại cuộc họp này, ông Lavrov đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và Syria, quan hệ song phương giữa Moscow và Washington cũng như với các quốc gia châu Âu.

Quyền Ngoại trưởng Nga cũng nhắc nhiều đến các vấn đề căng thẳng gần đây giữa Tehran và Washington, sau vụ ám sát chỉ huy Iran Qasem Soleimani và cuộc tấn công tên lửa đáp trả sau đó của Iran vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Cuộc họp báo thường niên của ông Sergei Lavrov diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Nga từ chức bất ngờ vào đầu tuần này và vẫn chưa rõ liệu ông có tiếp tục giữ chức vụ của mình trong Chính phủ mới hay không.

 

 

Lãnh đạo Chính phủ Nga từ chức, mất cùng lúc hai "tướng tài" Lavrov và Shoigu: Tính toán khó hiểu của Tổng thống Putin?

Thứ 5, 16/01/2020 | 19:00
Chính phủ Nga từ chức, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng sẽ ra đi. Câu hỏi đặt ra là ai đủ năng lực kế nhiệm hai bộ trưởng uy tín này của Nga.

Libya chỉ là vỏ bọc, Syria mới là mục tiêu tối thượng của Nga: "Mưa bom bão đạn" chấm dứt, "bài toán" Idlib đã có lời giải?

Thứ 5, 16/01/2020 | 09:26
Trong khi trọng tâm đàm phán tập trung vào cuộc xung đột Libya, ngày càng có nhiều nghi ngờ cho rằng tất cả chỉ là vỏ bọc để Nga-Thổ giải quyết những vấn đề ở Idlib.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.