Cô bé không tay, “chàng trai Vàng” được tuyên dương noi gương Bác

Cô bé không tay, “chàng trai Vàng” được tuyên dương noi gương Bác

Thứ 7, 26/12/2020 | 08:20
0
Tối ngày 25/12, bộ GD&ĐT tổ chức lễ “Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”.

Cụ thể, 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ là những điển hình xuất sắc trong các hoạt dộng học tập, phong trào, là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, nhân ái, yêu quê hương, đất nước... Trong số đó, nhiều học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi về văn hóa, khoa học - kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo,... trong nước và và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ bày tỏ: “130 em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu hôm nay là những nhân tố tích cực, điển hình trong các hoạt động cụ thể về: Tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ do bộ GD&ĐT, các cơ quan ở Trung ương, địa phương tổ chức; có học lực Giỏi; có thái độ và hành vi cao đẹp về phẩm chất đạo đức, thể hiện sự đoàn kết, nhân ái, dũng cảm, trung thực, yêu quê hương, đất nước;  đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường… ở trong và ngoài nhà trường; đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi các môn văn hóa, khoa học - kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo, văn nghệ, thể thao ở trong nước và quốc tế; là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong các đảng viên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục”.

Giáo dục - Cô bé không tay, “chàng trai Vàng” được tuyên dương noi gương Bác

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ tuyên dương.

Điển hình, em Linh Thị Hồng - học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Ngọc Thanh C (Vĩnh Phúc) - là tấm gương tiêu biểu về ý chí và nghị lực cho bạn bè noi theo. Là học sinh dân tộc Sán Dìu, lại bị khuyết tật bẩm sinh, khuyết đi đôi tay, nhưng Hồng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ đến trường. Ròng rã suốt 3 năm liền, cô bé vẽ ước mơ bằng đôi chân này vẫn luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc các môn học, hoạt động giáo dục...

Được nhận bằng khen, cô bé Linh Thị Hồng chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui khi hôm nay được vinh dự nhận bằng khen. Đây cũng là một phần thưởng khích lệ em thêm trong những năm học tới”.

Giáo dục - Cô bé không tay, “chàng trai Vàng” được tuyên dương noi gương Bác (Hình 2).

Học sinh Linh Thị Hồng được nhận bằng khen. (Ảnh: Quang Trường).

“Chàng trai Vàng” Lê Nhật Minh - lớp 11C2A, trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) - cũng trở thành một trong những gương mặt được vinh danh tại buổi lễ tuyên dương. Chủ nhân của tấm huy chương Vàng cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới năm 2020 không chỉ sở hữu nhiều giải thưởng sáng tạo, mà còn là một “thủ lĩnh” trong nhiều hoạt động tại cơ sở.

Mặc dù nhỏ tuổi, học sinh Nguyễn Châu Phương Trinh - lớp 8A2, trường THCS thị trấn Giồng Trôm (Bến Tre) cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi về Bác Hồ. Bên cạnh những gương mặt học sinh tiêu biểu, lễ tuyên dương cũng tôn vinh nhiều tấm gương sinh viên xuất sắc. Trong đó, sinh viên Nguyễn Nhật Linh (lớp B11-D43, chuyên ngành Cảnh sát điều tra chất lượng cao (học viện Cảnh sát Nhân dân) và sinh viên Lê Thị Thu Ngân - lớp K23KEU-QTH, khoa Đào tạo quốc tế (trường đại học Duy Tân) cũng là những cái tên với nhiều thành tích đáng kể.

 

Những gương mặt được vinh danh gắn với phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, thi đua, vận động của ngành giáo dục. Hơn nữa, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo...

Trong danh sách kết quả xét chọn do bộ GD&ĐT công bố, có 51 học sinh và 76 sinh viên từ các địa phương, cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, bộ GD&ĐT tổ chức trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Sau 6 năm triển khai, cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được ngày càng đông thí sinh tham dự, với thành phần đa dạng, bao gồm cả học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trẻ, ở cả trong nước và nước ngoài.

Quang Trường

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh dừng thi học kỳ vì tin nhắn báo lộ đề

Thứ 6, 25/12/2020 | 16:48
Trước việc phải cho 3.000 học sinh phải dừng kiểm tra do nghi án lộ đề thi môn Ngữ văn, phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm khẳng định, không thấy lộ đề ở khâu nào.

Cô giáo nhốt trẻ 3 tuổi ngoài trời rét: Hệ quả tuyển dụng kiểu “vơ bèo vạt tép”

Thứ 6, 25/12/2020 | 14:55
Cho trẻ đứng ngoài cửa giữa trời giá rét, hay thờ ơ khi phụ huynh vào lớp đánh trẻ… một bộ phận giáo viên mầm non dường như đang bỏ quên trách nhiệm. Vì đâu nên nỗi?

Bộ GD&ĐT làm chưa tốt xã hội hóa SGK, cẩn thận tái độc quyền

Thứ 6, 25/12/2020 | 07:50
Theo chuyên gia, với cách làm xã hội hóa trong SGK của bộ GD&ĐT hiện nay mối nguy tái độc quyền trong những năm tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Giáo viên mầm non bắt trẻ đứng ngoài cửa lớp: Đã nghỉ việc?

Thứ 5, 24/12/2020 | 17:38
Thông tin mới nhất từ đại diện trường mầm non Happy Kids (cơ sở Vạn Phúc), giáo viên trong clip “bắt học sinh đứng ngoài cửa lớp” hôm nay đã nghỉ việc.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.