Công an Bình Dương: Xử lý 3 đối tượng cầm đầu

Công an Bình Dương: Xử lý 3 đối tượng cầm đầu "thông chốt"

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 03/10/2021 | 15:04
0

Ngày 3/10, ông Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng Công an Tp.Thuận An điều tra xử lý hành vi của 3 người là Nguyễn Văn H. (SN 1997), Nguyễn Hữu L. (SN 2002) và Ngô Thị V. (SN 1996).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, vào sáng ngày 1/10, rất nhiều dân quê miền Tây, Tây Nguyên ở Bình Dương đã lên mạng xã hội lập nhóm, rủ nhau để đi xe máy về quê.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khoảng 500 người dân trên địa bàn thành phố Thuận An đã tập trung tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa theo lời kêu gọi của 13 hội, nhóm để thông chốt về quê.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Dương: Xử lý 3 đối tượng cầm đầu 'thông chốt'

Các đối tượng xô xát với lực lượng chức năng khi đòi về quê - Ảnh cắt clip.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch ở khu phố Bình Đáng đã chặn lại, vận động, tuyên truyền người dân không tự ý đi về quê bằng xe máy và quay về nơi cư trú đăng ký nguyện vọng để chính quyền bố trí phương tiện đưa về và tránh việc lây lan dịch, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhóm người dân này không chịu quay xe mà vẫn tiếp tục tập để "thông chốt". Thấy tình hình phức tạp, lực lượng chức năng kéo hàng rào để chặn chốt thì một số đối tượng nẹt pô xe, chửi bới và dùng gạch, đá tấn công lực lượng. Lực lượng chức năng đã phải dùng khiên chắn để chống đỡ, đồng thời quay lại hình ảnh làm bằng chứng để có căn cứ xử lý.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng cầm đầu, kích động người dân nên đã áp sát, bóc tách những đối tượng quá khích, áp giải đưa về công an phường để xử lý.

Sau một hồi truy đuổi, lực lượng đã đưa được 3 người (2 nam và 1 nữ) về công an phường Bình Hòa.  Ba người được lực lượng chức năng đưa về phường, gồm: Nguyễn Văn H.; Nguyễn Hữu L.; và Ngô Thị V.

Trong đó, V. là người bị ngã do va chạm với lực lượng chức năng. Khi thấy V. bị ngã, nhiều đối tượng đã hò hét, kích động rằng lực lượng đánh gãy chân người này. Tuy nhiên, khi đưa về công an phường Bình Hoà, lực lượng y tế đã kiểm tra và khẳng định V. không bị thương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên  khẳng định “Lực lượng chức năng chỉ cố gắng để ổn định tình hình và động viên người dân hợp tác để được đưa về quê theo đúng chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo tỉnh. Công an không hề tấn công người dân mà chỉ giữ các đối tượng quá khích đưa về UBND phường để xử lý”.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Dương: Xử lý 3 đối tượng cầm đầu 'thông chốt' (Hình 2).

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc.

“Qua báo cáo của Công an địa phương, sau khi đưa 3 người dân trên về làm việc, cả 3 đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Người phụ nữ tên V. cũng được lực lượng chức năng mời y bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ và không hề bị gãy chân, hay bị thương như thông tin trên mạng xã hội đưa” Đại tá Quyên cho biết.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã xử lý vi phạm hành chính theo điều 5, khoản 1, điểm B, Nghị định 67 với 3 người trên và sau đó được trả về nơi cư trú. Đến khoảng 18h ngày 1/10, thì nhóm người dân đã tự giải tán”.

Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định, sau khi giãn cách xã hội, tội phạm trộm cướp tài sản, ma túy, bảo kê, tín dụng đen… sẽ gia tăng. Do đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương phải có kế hoạch, chuẩn bị lực lượng chủ động không để tội phạm hoành hành.

Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19?

Chủ nhật, 03/10/2021 | 12:48
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giúp bà con khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Bình Dương động viên người dân không tự phát về quê

Chủ nhật, 03/10/2021 | 13:04
Trưa 3/10, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Tx.Bến Cát cho biết, cơ quan chức năng đang động viên người dân không tự phát về quê khi tình hình căng thẳng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương công bố nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong

Thứ 7, 02/10/2021 | 17:37
Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng. Lực lượng công an vừa có thông tin về nguyên nhân.

Bình Dương triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới"

Thứ 7, 02/10/2021 | 15:06
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện "bình thường mới" và thông báo đến người dân để biết về các quy định.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).