Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT đã điểm qua những điểm mới đáng chú ý trong giai đoạn coi thi của kỳ thi năm nay: “Điểm mới đầu tiên là điều chỉnh nội dung đề thi, nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; điều động các trường đại học, cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi; quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT; thống nhất quy trình, quy cách niêm phong túi đựng bài thi, lưu trữ, bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi và hội đồng thi.
Việc chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi; “đánh phách điện tử” phiếu trả lời trắc nghiệm; tăng cường tính bảo mật.
Đối với việc chấm bài thi tự luận (Ngữ văn) do sở GD&ĐT chủ trì, quy định chặt chẽ hơn khâu chấm 2 vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra.
Việc chấm bài thi tự luận, căn cứ nguồn lực giáo viên tại điểm chấm thi, có phương án điều động đủ nguồn lực, trong quy chế cũng cho phép mời cán bộ chấm Ngữ văn tại các trường đại học, cao đẳng.
Về việc chấm kiểm tra, trong quy chế đã quy định rõ, chấm tối thiểu 5%, khả năng chấm kiểm tra được càng nhiều càng tốt, đảm bảo khách quan. Bên cạnh đó, thành lập các đoàn thanh tra nhiều hơn năm trước về các điạ phương và Bộ cũng tổ chức giám sát đoàn thanh tra, tất cả các tỉnh thành đều có đoàn thanh tra để đảm bảo minh bạch”.
Clip: Cục trưởng cục Quản lý chất lượng bộ GD&ĐT nói về vi phạm ở Phú Thọ
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc “Năm nay Bộ không công bố ngay đáp án sau kỳ thi liệu có gây “nhiễu” trong trường hợp đáp án của Bộ có sai sót, nếu có đối tượng muốn sửa bài thì sẽ có nhiều cách để thực hiện?”, ông cho biết: “Mục tiêu tối thượng của kỳ thi là đặt sự nghiêm túc, an toàn lên trên hết từ công tác coi thi đến chấm thi.
Bài thi sẽ được cách ly triệt để ngay từ quá trình làm phách, nghiêm túc trong việc bốc thăm chấm, tổ chức chấm kiểm tra môn tự luận tối thiểu 5% bài thi có điểm cao nhất. Nhập hai lần độc lập vào phần mềm đối chiếu không có sự tương đương nhiều sẽ không được công nhận, nếu xảy ra tình trạng nhập một lần rồi sao chép thì hệ thống sẽ phát hiện ngay.
Từ bài thi đến địa điểm thi có sự giám sát của công an, về đến phòng có giám sát của camera. Nhiều đơn vị tăng cường các thiết bị hỗ trợ khác ngay từ vòng ngoài, nên công tác an ninh hoàn toàn được đảm bảo”.
Ông khẳng định thêm: “Quy trình chấm thi năm nay đã được quy định rõ, đáp án chấm trắc nghiệm cũng được mã hoá. Vì vậy, rút kinh nghiệm năm trước, Bộ chưa công bố đáp án ngay, mà sẽ cân nhắc phù hợp vưới tiến độ chấm thi trắc nghiệm".
Bên cạnh đó vị Cục trưởng cũng cho rằng, công tác phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện các gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng.
"Quy định rõ trách nhiệm của Bộ, của các địa phương, các trường đại học, cao đẳng và các cá nhân tham gia vào các khâu của quy trình tổ chức thi. Bộ cũng sẽ có những giải pháp bảo đảm tính nghiêm túc, trách nhiệm lớn của các trường đại học và lực lượng thanh tra. Bộ kỳ vọng vào thành công của những đổi mới ở công tác chấm thi”, ông Trinh khẳng định.
Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT cũng giải đáp băn khoăn của báo chí về việc “đề thi năm nay được đánh giá chung là dễ đối với các thí sinh”: “Quay về bản chất kỳ thi THPT Quốc gia, trước đây có 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học, cao đẳng, hiện nay, kỳ thi này không phải phép cộng cơ học 2 kỳ thi mà đây là kỳ thi đánh giá kết quả 12 năm học của học sinh và cũng là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.
Số lượng các trường đại học sử dụng làm căn cứ tuyển sinh nhìn chung vẫn nhiều, trên thực tế từ 2015 đến nay, hầu hết tuyệt đại đa số các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh cùng một số phương pháp khác. Điều đó chứng tỏ chúng ta có thể tin tưởng vào chất lượng thí sinh trong các kỳ thi, thông qua các đề thi. Đề thi năm nay có sự nhất quán, đề thi có nhóm các câu hỏi vừa sức phục vụ tuyệt đại đa số các thí sinh”.
Về quy trình xử lý gian lận thi cử, ông Mai Văn Trinh cho biết: "Bộ không chấp nhận, dung túng gian lận sai phạm bất kỳ khâu nào. Tính đến thời điểm này, tinh thần này đã "ngấm" vào các thí sinh, có sự chuyển biến tư tưởng ở mỗi thí sinh mong một ỳ thi minh bạch, công bằng, chuyển biến ngay trong công tác chỉ đạo tại địa phương, có từng giải pháp cho từng mức độ".
Từ vụ việc ở Phú Thọ, ông Mai Văn Trinh cho biết, theo đúng quy định, chỉ cho phép thí sinh mang các thiết bị chỉ có chức năng thu không có chức năng phát, điện thoại chưa bao giờ được phép mang vào phòng thi. Vì vậy, thí sinh đó đã vi phạm quy chế, bị lập biên bản, đình chỉ thi, đã được xử lý rất nghiêm túc.
"Việc thí sinh lợi dụng điều đó sử dụng ngoài mục đích, Bộ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp hoặc điều chỉnh quy định trong năm tới", ông khẳng định.
Thủy Tiên - Hữu Thắng