Thi THPT Quốc gia 2019: Một giám thị bị phê bình vì phát đề sớm 6 phút

Thi THPT Quốc gia 2019: Một giám thị bị phê bình vì phát đề sớm 6 phút

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 27/06/2019 | 16:30
0
Tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp, một cán bộ coi thi đã phát đề Vật lý trong tổ hợp Khoa học tự nhiên sớm hơn 6 phút so với quy định. Sở GD&ĐT TP.HCM đã phê bình và yêu cầu xem xét trách nhiệm của người này.

Chiều 27/6, trong buổi họp báo tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại cụm thi TP.HCM, Phó Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, buổi thi tổ hợp môn Khoa học xã hội trong sáng nay đều nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, môn Lịch sử có 27.352 thí sinh đăng ký, vắng 271 thí sin. Còn môn Địa lý có 26.886 thí sinh đăng ký, vắng 223 thí sinh. Cuối cùng, môn Giáo dục công dân có 23.145 thí sinh đăng ký nhưng 115 trường hợp vắng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng thông tin: “Tại buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng hôm qua (26/6), một cán bộ coi thi tại trường Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) đã phát đề thi môn Vật lý sớm 6 phút so với quy định là 7h35”.

Chính vì vậy, cán bộ giám sát ngay sau đó yêu cầu tất cả thí sinh trong phòng úp đề, chờ đến đúng giờ quy định mới làm bài. “Giám thị đã bị phê bình và sẽ xem xét trách nhiệm”, ông Hiếu nói.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Một giám thị bị phê bình vì phát đề sớm 6 phút

Các cán bộ coi thi làm sai quy chế sẽ bị sở GD&ĐT TP.HCM xử lý nghiêm.

Ngoài ra, điểm thi ở trường THCS Tân Phong, quận 7 cũng có sự cố khi thí sinh bị thiếu mã đề, chậm 20 phút để làm bài các môn Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) vào sáng hôm qua (26/6). Sau đó, giám thị đưa mã đề cho thí sinh nhưng chỉ bù giờ 5 phút.

Trả lời trường hợp này, ông Hiếu nói: “Sáng nay, các cán bộ giám sát đã có báo cáo về 2, 3 trường hợp thí sinh khiếu nại cán bộ coi thi không bù đủ thời gian làm bài sau khi xảy ra sự cố thiếu đề thi. Sở GD&ĐT đã làm việc với trưởng điểm thi này. Chúng tôi đã mời 2 cán bộ coi thi, thí sinh có khiếu nại và 2 thí sinh thi cùng phòng với những em này để xác định chính xác có bị bù thiếu thời gian hay không”.

“Chủ trương của Sở là bù đủ thời gian mà điểm thi đã làm chậm. Vì thế điểm thi nào đã làm sai chỉ đạo thì cán bộ coi thi cũng như trưởng điểm thi sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Hiếu khẳng định.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Một giám thị bị phê bình vì phát đề sớm 6 phút (Hình 2).

Chủ trương của lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM là phải đảm bảo quyền lợi cho thí sinh theo đúng quy chế.

Về công tác chấm thi, ông Hiếu cho hay, Sở sẽ điều động khoảng 2.000 cán bộ. Trong đó có 700 cán bộ chấm thi môn Ngữ văn, có 80 cán bộ chấm kiểm tra, cán bộ làm phách. Dự kiến với số lượng cán bộ như vậy sẽ đảm bảo tiến độ chấm thi theo quy định của bộ GD&ĐT hoặc sớm hơn.

Cũng theo ông Hiếu, sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tập huấn các cán bộ chấm thi. Đến chiều 29/6, Trưởng bộ môn, thư ký chấm sẽ sinh hoạt để thống nhất nội quy chấm và triển khai đáp án. Việc chấm tự luận sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, kết thúc vào ngày 4/7. Sau đó Sở sẽ làm các thủ tục của Bộ để công bố điểm vào ngày 12/7.

Công tác chấm thi trắc nghiệm sẽ do 3 trường đại học thuộc đại học Quốc gia TP.HCM phụ trách. Sáng 28/7, sở GD&ĐT sẽ làm phách rồi bàn giao trực tiếp cho bộ phận chấm trắc nghiệm của các trường đại học. Ban chấm thi trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia.

“Bảo bối” Atlat cứu nửa triệu thí sinh thi Địa lý THPT Quốc gia 2019

Thứ 5, 27/06/2019 | 12:57
Nhận định của giáo viên cho rằng, đề thi môn Địa lý năm nay khá dễ, thí sinh sẽ đạt điểm khá cao. Nội dung đề thi tập trung vào phần cơ bản và yếu tố kỹ năng cũng không đòi hỏi quá cao.

2 giám thị bị đình chỉ vì để thí sinh đăng đề thi Văn THPT Quốc gia lên Facebook

Thứ 3, 25/06/2019 | 14:50
Một thí sinh tại Phú Thọ trong giờ thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia đã ngang nhiên dùng điện thoại chụp hình và đăng lên mạng xã hội, sau đó thí sinh này và 2 giám thị coi thi đã bị đình chỉ.

Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu "ma trận", lắp camera giám sát tại 125 điểm thi

Thứ 7, 22/06/2019 | 06:30
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo quy định của bộ GD&ĐT, cán bộ coi thi phải tiến hành phát đề thi THPT Quốc gia theo thứ tự đã bốc thăm được.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...