Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Shark Thủy tại Apax Holdings

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Shark Thủy tại Apax Holdings

Thứ 5, 25/03/2021 | 14:58
0
Dồn tâm huyết vào vào giáo dục, Shark Thủy đã thành công đưa Apax Holdings trở lại đường đua sau khi gánh lỗ tới 170 tỷ đồng hồi quý 1/2020.

Tâm huyết của Shark Thủy

Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings được thành lập từ ngày 19/03/2012, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị) - Shark Thủy hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư, giáo dục đào tạo ngoại ngữ, trường mầm non. Apax Holdings thuộc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực đào tạo tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh online, mầm non song ngữ và giáo dục liên cấp từ cấp 1-2-3 hệ song ngữ và quốc tế cho các đối tượng học sinh từ 4-18 tuổi.

Giữ vai trò đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, Apax Holdings sở hữu vốn chi phối tại các công ty Apax English, Apax Igarten (Steame Garten), Apax Franklin. Cổ phiếu của công ty Apax Holdings đã được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE từ ngày 15/12/2017.

Giáo dục - Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Shark Thủy tại Apax Holdings

Học sinh của Apax Leaders trong một giờ học tiếng Anh trực tuyến tại nhà.

Công ty đã có 11 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 vào ngày 10/6/2020 về thay đổi người đại diện pháp luật, vốn điều lệ của công ty là gần 816 tỷ đồng. Ngày 01/3/2021, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc mới đối với ông Travis Richard Steward (tiền nhiệm là bà Vũ Cẩm La Hương).

Được biết, năm thứ hai trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017-2020 tại Apax Holdings, ông Nguyễn Ngọc Thủy tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam (chương trình truyền hình thực tế về kinh doanh khởi nghiệp) tạo nên “cơn sốt” trong giới trẻ và giới tài chính. Với vai trò là nhà đầu tư khách mời, cái tên Shark Thủy cũng ra đời và gắn liền với ông từ đây. Chính trong giai đoạn này, Apax dần trở thành cái tên nổi bật trên thị trường giáo dục.

Vốn là một người khó có điều kiện tiếp cận với môi trường giáo dục tốt, ông Nguyễn Ngọc Thủy đặt nhiều tâm tư vào lĩnh vực giáo dục. Đến năm 2008, ông Nguyễn Ngọc Thủy thành lập công ty Egame, tiền thân của tập đoàn giáo dục Egroup. Cho đến nay, Egroup đã tồn tại và phát triển được hơn 10 năm, Shark Nguyễn Ngọc Thủy đã xây dựng được một “hệ sinh thái giáo dục” Egroup với chuỗi công ty con.

Giáo dục - Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Shark Thủy tại Apax Holdings (Hình 2).

Shark Thủy được biết đến là người luôn sẵn sàng đầu tư cho giáo dục.

Ban đầu, Apax English được Shark Thủy định hình là hệ thống trung tâm tiếng Anh cao cấp dành cho trẻ em tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhưng khi xác định trên bản đồ về số lượng trung tâm như thế này ở 2 thành phố lớn, ông thấy sự khó khăn và chật chội của thị trường, nên đã quyết định mở rộng ra 64 tỉnh thành cả nước.

Cho đến thời điểm hiện tại, Shark Thủy vẫn tiếp tục không ngừng với nhiều dự án kinh doanh mới cùng những người trẻ khởi nghiệp và lĩnh vực mà Shark Thủy ưu ái đầu tư vẫn chủ yếu tập trung vào giáo dục. Trở lại mùa hai của chương trình, Shark Thủy đã chi trên dưới 25 tỷ đồng cho các startup về giáo dục. Thương vụ đầu tư lớn nhất của Shark Thủy lên đến 500.000 USD dành cho công ty Magic Book. Trong đó, 200.000 USD để đổi lấy 30% vốn công ty và 300.000 USD là trái phiếu chuyển đổi.

Dồn toàn bộ tâm huyết vào việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh mà tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục, nhưng thực tế, có những thời điểm, Shark Thủy và “con cưng” vẫn ôm lỗ lũy kế cả trăm tỷ đồng, chứng khoán Apax Holdings bị liệt vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do thuộc diện cảnh báo.

Báo cáo thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings cho thấy, năm 2019, doanh thu đạt 1.672 tỷ đồng (vượt 8,38% so với kế hoạch năm và tăng gần 60% so với năm 2018), nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 104 tỷ đồng (giảm 17,58% so với năm 2018) và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 70 tỷ đồng (giảm 19,01%).

Trong quý I/2020, kết quả kinh doanh không tốt dẫn đến công ty lỗ ròng hơn 170 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 5,4 tỷ đồng. 

Vốn là một doanh nhân dành nhiều tâm tư cho giáo dục, Shark Thủy vẫn tiếp tục chú trọng đầu tư. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty này, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của công ty sở hữu gần 3.300 tỷ đồng (tăng gần 13% so với đầu năm). Trong đó, tài sản ngắn hạn là gần 1.400 tỷ đồng, tài sản dài hạn là hơn 1.900 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu của Apax Holdings đạt hơn 1.950 tỷ đồng (tăng gần 17% so với năm 2019). Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 108 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019). 

Nhờ đó, đến hết năm 2020, Apax Holdings đã xóa lỗ lũy kế thành công, lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 đạt hơn 2 tỷ đồng. Đây thực sự là một kết quả bất ngờ so với số lỗ tới 170 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2020.

Nếu như quý I và quý II, nhiều cơ sở đào tạo (trung tâm Anh ngữ, trường mầm non) phải đóng cửa do chịu tác động của làn sóng thứ nhất dịch bệnh Covid-19, dẫn đến tình hình kinh doanh kém khả quan và lợi nhuận sụt giảm mạnh, thì bắt đầu từ quý III, tình hình kinh doanh của Apax Holdings đã được vực dậy thành công.

Giáo dục - Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Shark Thủy tại Apax Holdings (Hình 3).

Lịch sử hình thành và phát triển trong báo cáo thường niên năm 2020 của Apax Holdings

Bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ các sản phẩm tiếng Anh trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động vận hành của tất cả các trung tâm Anh ngữ, công ty tiếp tục đưa phần lớn các trung tâm tiếng Anh được đầu tư năm 2019 và khai trương các trường mầm non mới đi vào hoạt động (trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát).

Chính tiềm lực tài chính ổn định và nhờ biết cách tận dụng những ưu thế về công nghệ vào giáo dục, đã giúp Apax Holdings vượt khó, khắc phục được những khó khăn của 06 tháng đầu năm và tính chung cả năm 2020 doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng về quy mô hoạt động và hiệu quả doanh nghiệp.

Doanh thu 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng là những mục tiêu đang được Apax Holdings đặt ra trong năm 2021.  

Thủy Tiên

“Để kinh tế bước chân vào giáo dục, sẽ có vô vàn hệ lụy”

Thứ 7, 20/03/2021 | 16:48
Với cương vị là một người làm giáo dục tiểu học nhiều năm, TS. Vũ Thu Hương nhấn mạnh: “Để kinh tế bước chân vào giáo dục, sẽ có vô vàn hệ lụy”.

Có phải NXB Giáo dục Việt Nam đã gộp 4 bộ sách thành 2?

Thứ 3, 09/03/2021 | 09:23
NXBGDVN nói gộp 4 bộ sách thành 2, tuy nhiên thực tế đã chứng minh không phải như vậy.

Bán hàng triệu bộ sách giáo khoa, NXB Giáo dục đang làm ăn ra sao?

Thứ 7, 06/03/2021 | 14:34
Trong giai đoạn 2017-2019, hơn 100 triệu đầu sách giáo khoa (SGK) được bán ra đã đem về cho NXB Giáo dục hơn nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Shark Dũng mở quỹ đầu tư 50 triệu đô dự định “rót” vào startup Việt

Thứ 3, 08/09/2020 | 10:52
Rời CyberAgent Capital, Shark Dũng hợp tác với bà Lê Hoàng Uyên Vy cùng nhau sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures tập trung tập trung nâng đỡ cho các startup non trẻ với tổng số tiền đầu tư cho một công ty có thể lên đến 5 triệu USD.

Vì sao Bảo hiểm Viễn Đông của Shark Liên bị Bộ Tài chính xử phạt?

Thứ 6, 05/06/2020 | 10:30
Bộ Tài chính đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với Bảo hiểm Viễn Đông liên quan đến bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) triển khai gói sản phẩm bảo hiểm khi chưa được Bộ Tài chính phê chuẩn.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.