Đà Nẵng: Tường tận chuyện cán bộ

Đà Nẵng: Tường tận chuyện cán bộ "nhường ghế" được nhận 200 triệu đồng

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 13/07/2018 | 11:05
2
Đây là chính sách thôi việc chứ không phải là nghỉ hưu trước tuổi. Cán bộ tự nguyện nghỉ nhưng phải được cấp có thẩm quyền quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý.

Quy định chặt chẽ

Ngày 12/7, HĐND TP.Đà Nẵng chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, lãnh đạo tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là một chính sách được nhắc tới và gây phản ứng trái chiều cũng như tốn nhiều giấy mực trong thời gian qua. Nhiều người đồng tình vì cách làm mới, sáng tạo trong công tác nhân sự của TP.Đà Nẵng. Cũng không ít ý kiến lại cho rằng, đây là chính sách chưa sát thực tế, số tiền bỏ ra "vận động" cán bộ "nhường ghế" là chưa thỏa đáng.

Đà Nẵng: Tường tận chuyện cán bộ 'nhường ghế' được nhận 200 triệu đồng

Chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng cho lãnh đạo thôi việc sẽ chính thức có hiệu lực ở TP.Đà Nẵng.

Giải thích tường tận hơn về chính sách này, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết đây là một chính sách thôi việc chứ không phải là nghỉ hưu trước tuổi. Nhiều người vẫn chưa rõ ở điểm này. Theo đó, sau khi thôi việc, người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội cho đến tuổi nghỉ hưu sẽ được thực hiện chế độ hưu trí.

Cũng theo vị Giám đốc sở Nội vụ, chính sách này vô cùng chặt chẽ và có sự quản lý sát sao của cơ quan chủ quản nhân lực. Cán bộ tự nguyện nghỉ nhưng phải được cấp có thẩm quyền quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý và tiên quyết phải có cán bộ thay thế ngay vị trí đó. Sẽ có một khung tiêu chí để khi cán bộ đáp ứng tất cả các tiêu chí mới được thôi việc.

"Áp dụng cho nam giới trên 55 tuổi, nữ giới trên 50 tuổi. Sẽ gồm các cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng...", ông Đồng nói.

Hơn 300 cán bộ lãnh đạo nằm trong diện... khuyến khích thôi việc

Phân tích rõ hơn, ông Đồng cho biết rằng, cán bộ là Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1.05 trở lên khi thôi việc sẽ được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Cán bộ là Thành ủy viên, người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương, các sở, ban, ngành và tương đương, bí thư quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Đà Nẵng: Tường tận chuyện cán bộ 'nhường ghế' được nhận 200 triệu đồng (Hình 2).

316 cán bộ lãnh đạo tại TP.Đà Nẵng sẽ nằm vào diện khuyến khích nghỉ việc.

Tương tự đến những chức danh lãnh đạo ở cấp thấp hơn sẽ được xem xét hỗ trợ từ 120-140 triệu đồng...

Chính sách này sẽ đưa 316 cán bộ vào diện khuyến khích. Trong đó, cán bộ ở khối Đảng, Đoàn thể có 69 người, cán bộ khối chính quyền có 178 người và cán bộ ở khối đơn vị sự nghiệp có 69 người. 

"Chính sách này là một quyết sách xuất phát từ đề án của ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với cán bộ trẻ, chuẩn bị cán bộ cho các nhiệm kỳ sau", ông Đồng nói rõ.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm

Thứ 5, 12/07/2018 | 16:53
Ngày 12/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trương Minh Tuấn.

Đà Nẵng bàn việc cán bộ nhường ghế được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thứ 4, 11/07/2018 | 18:17
Đa số các đại biểu đồng tình với việc khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.