Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, hạ cờ IS ở các vùng được giải phóng

Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, hạ cờ IS ở các vùng được giải phóng

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:57
0
Lực lượng đặc biệt của quân đội Iraq đã tiến vào thành phố Mosul và tiến hành truy quét các phần tử khủng bố tại từng ngôi nhà trong các khu vực giải phóng.
Quân sự - Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, hạ cờ IS ở các vùng được giải phóng

 Lực lượng đặc nhiệm quân đội Iraq.

Các lực lượng đặc biệt của quân đội Iraq đang tiến vào thành phố Mosul và tiếp tục tấn công trên từng khu phố vào hôm 02/11 sau khi chiếm được khu Gogjali ở phía đông.

Một quan chức quân đội Iraq đã nói với Alalam các binh sĩ đặc nhiệm chính phủ đã tiêu diệt 8 tay súng khủng bố IS đang ẩn náu trong khi truy quét từng ngôi nhà trong các vùng đã kiểm soát.

Trong video dưới đây do Alalam đăng tải, có thể thấy các đặc nhiệm Iraq đã hạ lá cờ của IS tại các khu vực được giải phóng và tiếp tục chiến đấu, truy quét các phần tử khủng bố đang lẩn trốn trong vùng.

Theo Sky News, các khu vực ở đông Mosul chưa hoàn toàn sạch bóng các phần tử khủng bố, lực lượng chính phủ vẫn đang phải chiến đấu với các xạ thủ bắn tỉa đang lẩn trốn.

Các gia đình trong khu vực này đã bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn trong nhà và ra đường để bổ sung thêm thực phẩm sau một thời gian dài không thể ra khỏi nhà. Một gia đình tại Mosul nói với Sky News rằng họ đã mắc kẹt trong nhà của mình nhiều tuần và đã cạn kiệt lương thực.

Nhiều thường dân khác đang trú ẩn trong các tòa nhà công cộng như nhà thờ Hồi giáo để tránh các cuộc đụng độ ác liệt trên phố.

Mặc dù đã có nhiều thành quả tích cực khi lực lượng đặc nhiệm Iraq truy quét khủng bố tại các khu dân cư đã giải phóng, tuy nhiên việc đánh chiếm các vùng khác đang bị IS kiểm soát vẫn còn là một thách thức khi pháo kích và bắn tỉa của khủng bố vẫn diễn ra gần như liên tục.

Một điều đáng lo ngại khác là các tay súng IS trong nỗ lực cố thủ tại Mosul sẽ mang người dân ra làm "lá chắn sống" trong các cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Iraq.

Phan Hoàng

Trùm sò IS Baghdadi lên tiếng sau khi bị tố mắc kẹt ở Mosul

Thứ 5, 03/11/2016 | 13:05
Trùm sò của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Baghdadi đã bị bao vây bởi quân đội Iraq khi lực lượng này tiến vào Mosul, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Chiến dịch tái chiếm Mosul: IS tung chiêu mới tăng cường kháng cự

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:03
Chiến dịch giải phóng Mosul đi vào giai đoạn ác liệt, IS tung những video nhằm kích động mâu thuẫn giữa các dòng người Hồi giáo, "lấy lòng" người dân ủng hộ.

Lực lượng người Shia phá hủy xe bom tự sát của IS gần Mosul [VIDEO]

Thứ 4, 02/11/2016 | 18:29
Chiếc xe bom đã lao rất nhanh vào đoàn xe của lực lượng dân quân al-Hashd al-Shaabi tuy nhiên đã bị các chiến binh người Shia tiêu diệt.

Lực lượng đầu tiên của quân đội Iraq đã tiến vào thành phố Mosul

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:50
Các đơn vị đầu tiên của quân đội Iraq đã tiến vào Mosul qua khu vực al-Karama phía đông nam thành phố.

Trùm sò IS Baghdadi lên tiếng sau khi bị tố mắc kẹt ở Mosul

Thứ 5, 03/11/2016 | 13:05
Trùm sò của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Baghdadi đã bị bao vây bởi quân đội Iraq khi lực lượng này tiến vào Mosul, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Chiến dịch tái chiếm Mosul: IS tung chiêu mới tăng cường kháng cự

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:03
Chiến dịch giải phóng Mosul đi vào giai đoạn ác liệt, IS tung những video nhằm kích động mâu thuẫn giữa các dòng người Hồi giáo, "lấy lòng" người dân ủng hộ.

Lực lượng người Shia phá hủy xe bom tự sát của IS gần Mosul [VIDEO]

Thứ 4, 02/11/2016 | 18:29
Chiếc xe bom đã lao rất nhanh vào đoàn xe của lực lượng dân quân al-Hashd al-Shaabi tuy nhiên đã bị các chiến binh người Shia tiêu diệt.

Lực lượng đầu tiên của quân đội Iraq đã tiến vào thành phố Mosul

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:50
Các đơn vị đầu tiên của quân đội Iraq đã tiến vào Mosul qua khu vực al-Karama phía đông nam thành phố.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.