Ngày 1/4 đại gia Lê Ân (trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) cho Người Đưa Tin biết, ông gửi đơn kêu cứu khẩn cấp gửi lên chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) và chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ để kêu cứu về việc ông được Nhà nước giao cho 17,5 ha và nhận chuyển nhượng 5 ha có sự chứng thực công chứng Nhà nước. Như vậy, có tổng diện tích là 22,5 ha đất để gây rừng phòng hộ tại khu vực Hoa Anh Đào (núi Minh Đạm, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT) với thời hạn 50 năm.
Tuy nhiên, vừa qua khu đất trên bất ngờ bị một số người đưa xe đến ủi hết cây, thành lập dự án, gây ảnh hưởng và thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của đại gia này.
Đại gia Lê Ân làm đơn cầu cứu khẩn cấp gửi chủ tịch UBND tỉnh
Trong đơn gửi lên các lãnh đạo nêu trên thì ông Lê Ân cho biết ông hiện là người trực tiếp quản lý hợp pháp đối với diện tích 22,5 ha đất trống để gây rừng tại khu vực Hoa Anh Đào, thuộc xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ từ năm 1994 bắt đầu thực hiện dự án trồng cây gây rừng trên 17,5 ha đất trống đồi trọc hợp đồng số 19 về việc giao nhận đất trồng rừng với bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, giám đốc dự án 1891.
Theo hợp đồng thì phía dự án 1891 đã khoán cho bên B là ông Lê Ân diện tích 17,5 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng và hợp đồng có hiệu lực kể từ 18/10/1994 đến 18/10/2044 (50 năm).Tuy nhiên nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường cho bên còn lại và hợp đồng sẽ chỉ chấm dứt trước thời hạn nếu nhà nước lấy đất để phục vụ mục đích khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào hợp đồng đã ký thì ông Lê Ân đã nhận đất trống đồi trọc 17,5 ha rồi làm chủ đầu tư trồng cây gây rừng, thuê rà bom mìn, mua cây, thuê nhân công trồng cây, đào giếng lấy nước tưới, thuê bảo vệ canh giữ và lập lán trại nhằm bảo vệ rừng.
Tuy nhiên trong năm 2000 đại gia này gặp phải sự cố xảy ra tại Ngân hàng VCSB vì ông là Chủ tịch