Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Thứ 4, 11/09/2019 | 18:29
0

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 12 và 13/9 tại Thủ đô Hà Nội. Trước ngày chính thức diễn ra đại hội, ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho thấy, các đại biểu đến từ 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương đã có mặt tại Hà Nội để cùng tham dự sự kiện trọng đại này.

Chính sách - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Các đại biểu đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội.

Chính sách - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! (Hình 2).
Chính sách - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! (Hình 3).

Công tác đón tiếp các đại biểu được chuẩn bị chú đáo, kỹ càng. 

Từ Sóc Trăng ra Hà Nội tham dự đại hội, bà Nguyễn Thuý Hằng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng bày tỏ niềm vui, niềm hân hoan của mình trước thềm đại hội.

Chính sách - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! (Hình 4).

Bà Nguyễn Thuý Hằng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng.

“Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu của Hội Luật gia Việt Nam đạt được. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo cho các cấp hội ở địa phương phát triển hội, xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên mới; chỉ đạo các mặt công tác chuyên môn của Hội, đặc biệt là công tác đi sâu vào đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”.

Trong nhiệm kỳ tới, cá nhân tôi cũng mong muốn Hội Luật gia Việt Nam chỉ đạo tốt hơn, giúp các tỉnh hội phát triển hơn nữa vai trò của mình".

Chia sẻ với PV về công tác chuẩn bị đại hội, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên ban chỉ đạo đại hội, Trưởng tiểu ban lễ tân hậu cần Trần Đức Long cho biết: “Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII khá kỹ càng và chu đáo, nhất là công tác lễ tân hậu cần.

Cho đến giờ phút này, từ các khâu như đón tiếp đại biểu, hay những nơi diễn ra Đại hội như địa điểm dâng hương ở đài tưởng niệm, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là tại hội trường diễn ra Đại hội ở Bảo tàng Hà Nội, hay sự kiện bên lề là diễn đàn Luật gia với doanh nghiệp cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo”.

Chính sách - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! (Hình 5).

Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên ban chỉ đạo đại hội, Trưởng tiểu ban lễ tân hậu cần Trần Đức Long cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.

Ông Trần Đức Long cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 228 đại biểu chính thức đăng ký đến tham dự đại hội.

“Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất tất cả những công tác lễ tân, hậu cần để từ ngày mai (12-13/9/2019) đại hội được diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng mong muốn phục vụ các đại biểu một cách chu đáo và an toàn nhất, đảm bảo xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội”.

Lần thứ 3 được tham dự đại hội, ông Trần Đức Long chia sẻ lần này ông cũng có nhiều cảm xúc.

“Bởi vì, đội ngũ cán bộ của Hội ít, còn đại biểu ngày một đông và sự chuẩn bị cho đại biểu theo ban chỉ đạo Đại hội cần phải kỹ càng và chu đáo hơn. Chính vì vậy, việc chuẩn bị có nhiều nội dung cần phải thực hiện tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Trần Đức Long nói.

Xem video: Thông tin nhanh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Hoàng Bích - Hữu Thắng

Xây dựng đội ngũ Luật gia trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân

Thứ 4, 11/09/2019 | 09:37
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 4, 04/09/2019 | 16:44
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được diễn ra từ ngày 12-13/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Thứ 3, 03/09/2019 | 17:20
Trong hai ngày 30 và 31/8/2019, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.