Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar

Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar

Thứ 3, 29/08/2023 | 16:22
0
Sau nhãn hiệu sầu riêng Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa có thêm nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”.

Chiều 29/8, UBND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar” kết hợp ra mắt ứng dụng trên thiết bị di động “Thông tin huyện Cư M’gar”.

Huyện Cư M’gar là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với diện tích 63.000ha, trong đó diện tích cây công nghiệp trên 51.000ha, cây trồng chủ lực là cà phê, hồ tiêu, cao su… tổng giá trị ngành nông nghiệp chiếm 37%. Thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, huyện Cư M’gar đã chuyển đổi một số nhóm cây trồng không hiệu quả sang trồng cây sầu riêng.

Hiện nay, diện tích sầu riêng của huyện Cư M’gar trên 4.500ha. Trong đó, huyện đã quy hoạch vùng trồng tập trung tại xã Ea Tar và các xã lân cận với diện tích trên 1000ha.

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ công bố. 

Vụ thu hoạch sầu riêng năm 2023, huyện có hơn 1.000ha kinh doanh, sản lượng ước đạt trên 20 ngàn tấn. Dự báo trong thời gian tới, diện tích và sản lượng sầu riêng của huyện sẽ dẫn đầu toàn tỉnh.

Để bảo đảm quyền lợi và tăng hiệu quả, giá trị cho người sản xuất, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn huyện, UBND huyện đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Cư M’gar” và đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ cấp chứng nhận theo quyết định số 5327, ngày 10/7/2023.

Theo đó, sầu riêng Cư M’gar đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể "Sầu riêng Cư M’Gar" số 456481, có hiệu lực 10 năm tính từ ngày cấp. Chủ Giấy chứng nhận là UBND Cư M’gar. Màu sắc nhãn hiệu: Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương. Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu: nhóm 29 (sầu riêng đã qua chế biến); nhóm 31 (trái sầu riêng tươi) và nhóm 35 (mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa gồm: trái sầu riêng tươi, cơm sầu riêng chưa qua chế biến, sầu riêng đã qua chế biến, cơm sầu riêng đã qua chế biến...).

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar (Hình 2).

Vụ thu hoạch sầu riêng năm 2023, huyện Cư Mgar có hơn 1.000ha kinh doanh, sản lượng ước đạt trên 20 ngàn tấn.

Ông Vũ Hồng Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết, nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cư M’gar” sẽ là cơ sở giúp cho người trồng sầu riêng yên tâm lao động sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm được khách hàng tin tưởng sử dụng. Đồng thời, tạo thêm uy tín đối với sản phẩm sầu riêng Cư M’gar mang lại nguồn lợi có giá trị về kinh tế đối với người trồng sầu riêng.

“Thông qua chứng nhận nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar” cũng sẽ là cơ sở để huyện quảng bá về hình ảnh, quê hương và con người huyện Cư M’gar đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm giàu bản sắc văn hóa của huyện Cư M’gar, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời, tạo cơ hội liên kết giữa người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện thành công đề án phát triển ngành hàng sầu riêng của tỉnh đến năm 2030” – ông Nhật nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar mong muốn nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar (Hình 3).

Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar phát biểu khai mạc.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Cư M’gar đã ra mắt ứng dụng: “Thông tin huyện Cư M’gar” trên điện thoại di động thông minh. Đây là kênh tương tác, cung cấp, trao đổi thông tin về huyện Cư M’gar cho người dân, du khách và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh mới có hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, góp phần tích cực vào phát triển xã hội số để thay đổi phương thức làm việc của người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, sầu riêng là một loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đã được một số huyện trên địa bàn tỉnh quan tâm phát triển. Đặc biệt, sau khi ký Nghị định thư với Trung quốc, sầu riêng Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch, giá trị sản phẩm sầu riêng không ngừng tăng lên, trở thành sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu dự báo vượt trên một tỉ đô la, tạo ra hàng ngàn việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar (Hình 4).

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định và chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar cho UBND huyện Cư M’gar. 

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và giá trị kinh tế từ cây sầu riêng mang lại, những năm gần đây, diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Cư M’gar đã phát triển nhanh chóng. Đến nay, Đắk Lắk trở thành tỉnh có diện tích sầu riêng đứng thứ 2 cả nước, mang lại giá trị kinh tế cao. Người trồng sầu riêng đang rất phấn khởi, yên tâm sản xuất, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ cây sầu riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, xây dựng nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar” mới chỉ là bước khởi đầu. Để thương “Sầu riêng Cư M’gar” khẳng định được vị trí của mình, trở thành thương hiệu nổi tiếng ở cả thị trường trong nước và quốc tế, góp phần mang lại thu nhập cao cho các hộ gia đình và thúc đẩy kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã và các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar (Hình 5).

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để các doanh nghiệp và người dân biết, từ đó tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng thương hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”. Quan tâm xây dựng các quy định, quy chế quản lý nhãn hiệu, phát huy tối đa nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân có thể khai thác, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận một cách hiệu quả. Từ đó, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết giá trị, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng; định hướng phát triển chuyên canh vùng sầu riêng của huyện một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng. Tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây sầu riêng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó khẳng định được thương hiệu “Sầu riêng Cư M’gar” ở thị trường trong và ngoài nước.

Sự kiện - Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M’gar (Hình 6).

Lãnh đạo UBND huyện Cư M'gar trao giấy chứng nhận cho các đơn vị.

Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thương hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”, từ đầu tư sản xuất, chăm sóc đến thu mua, chế biến sầu riêng, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết giá trị. Quan tâm công tác giáo dục, tuyên truyền để người nông dân liên kết tham gia sản xuất sầu riêng một cách bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng sầu riêng và giữ chữ tín trong cả quá trình từ sản xuất đến ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm.

Khánh Ngọc

Sầu riêng đẩy kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt mức kỷ lục

Thứ 7, 26/08/2023 | 22:05
Mặt hàng sầu riêng từ kim ngạch "không đáng kể" đã vươn lên trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất.

Sầu riêng “sốt giá”, doanh nghiệp gặp khó với bài toán thu mua

Thứ 3, 08/08/2023 | 10:18
Hiện, giá sầu riêng đang tăng cao. Nhiều nông dân thấy giá cao liền huỷ cọc khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc mua sầu riêng trả đơn hàng xuất khẩu.

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ, kiểm dịch thực vật tại chỗ cho trái sầu riêng

Thứ 5, 03/08/2023 | 07:00
Mới đây, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật đề nghị hỗ trợ, kiểm dịch thực vật sầu riêng tại địa phương niên vụ 2023.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.