Đắk Lắk: Họp báo chuẩn bị tổ chức lễ hội nâng tầm cây sầu riêng

Đắk Lắk: Họp báo chuẩn bị tổ chức lễ hội nâng tầm cây sầu riêng

Thứ 3, 19/07/2022 | 18:44
0
Ngoài việc quảng bá đặc sản, Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc còn là nơi kết nối cung, cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học...

Chiều 19/7, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất, năm 2022.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Nâng tầm sầu riêng Krông Pắc” sẽ được tổ chức từ ngày 1/9 đến ngày 3/9 tại trung tâm thị trấn huyện Phước An và một số xã trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Lễ hội sầu riêng nhằm mục đích quảng bá về hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng đất đai, kinh tế huyện Krông Pắc đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm đặc thù riêng của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn huyện.

Sự kiện - Đắk Lắk: Họp báo chuẩn bị tổ chức lễ hội nâng tầm cây sầu riêng

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản sầu riêng Krông Pắc, các loại trái cây chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tình Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng ra thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi kết nối cung, cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý.

Mặt khác, thông qua lễ hội sầu riêng còn nhằm mục đích tôn vinh những giá trị kinh tế từ các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của huyện, đặc biệt là sầu riêng Krông Pắc. Đồng thời, tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, nhà sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng.

Ngoài ra, lễ hội sầu riêng cũng góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện Krông Pắc về kinh tế gắn với phát triển văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào huyện Krông Pắc trên tinh thần hợp tác, hữu nghị góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của cả nước.

Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc diễn ra với nhiều hoạt động gồm: Hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện và một số địa phương lân cận; hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững.

Ngoài ra, tại Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc còn có các hoạt động văn hóa – quảng bá du lịch như: Lễ hội đường phố; liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện Krông Pắc; tham quan khu di tích lịch sử đồn điền Cada, bình chọn “Vườn sầu riêng đẹp – thân thiện môi trường” và thưởng thức sầu riêng; ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Krông Pắc...

Sự kiện - Đắk Lắk: Họp báo chuẩn bị tổ chức lễ hội nâng tầm cây sầu riêng (Hình 2).

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc phát biểu tại buổi họp báo. 

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cho biết, hiện cây sầu riêng là cây kinh tế chủ lực của địa phương, có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện.

Trong 2 năm qua, UBND huyện Krông Pắc đã chuẩn bị rất kỹ để hướng đến việc xuất khẩu sầu riêng. Đến nay, toàn huyện có 1.200 ha sầu riêng được cấp mã vùng trồng, gần 600 ha sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP… và được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sầu riêng tập thể.

Để chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng, huyện đã bình chọn ra 20 vườn sầu riêng mẫu để du khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn, ăn trái rụng tại vườn. Việc lựa chọn vườn sầu riêng mẫu cho du khách trải nghiệm cũng được huyện lựa chọn kỹ lưỡng, có cơ quan chuyên môn đánh giá.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư tại lễ hội sầu riêng, huyện Krông Pắc sẽ mời các chuyên gia khoa học đầu ngành về trao đổi với người nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, chuẩn bị, tổ chức các điều kiện tốt nhất để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia...

Toàn huyện Krông Pắc có tổng diện tích các loại cây trồng ước tính 46.322ha. Trong đó, diện tích sản xuất cây sầu riêng có 3.341ha (diện tích cho thu hoạch khoảng 2.400ha đến 2.500ha). Tổng sản lượng ước tính đạt 45.000 tấn/năm.

Hiện nay, cây sầu riêng có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện, mang lại lợi nhuận và thu nhập cao cho người dân cũng như các cơ sở, đại lý thu mua sơ chế, đóng gói, xuất bán, tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn Krông Pắc.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Krông Pắc, toàn huyện có 581ha với 497 hộ dân sản xuất, tại các xã Ea Yông, Ea Kênh, Ea Knuếc và Hòa Đông đã được kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

Ngày 8/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Krong pac Durian-Sầu riêng Krông Pắc”.

Ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho biết, sầu riêng Krông Pắc được trồng từ thời Pháp xen canh trong các rẫy cà phê. Do đó, Krông Pắc có những cây sầu riêng cổ vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Tuy nhiên, sản lượng và hiệu quả kinh tế từ những cây sầu riêng cổ thụ này không cao. Hiện nay, sầu riêng chính của huyện Krông Pắc nói riêng và Đắk Lắk nói chung là sầu riêng ri6, sầu riêng dona...

Khánh Ngọc

Đắk Lắk chuẩn bị tổ chức lễ hội sầu riêng

Thứ 4, 29/06/2022 | 17:08
Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk sẽ diễn ra từ ngày 1-4/9 nhằm quảng bá, giới thiệu đặc sản của địa phương, kích cầu tiêu thụ nông sản.

Cơ hội mới cho sầu riêng Đắk Lắk

Thứ 5, 17/03/2022 | 14:21
Việc được cấp giấy chứng nhận “Nhãn hiệu sầu riêng Krông Pắc” đã tạo ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy tiềm năng phát triển sản phẩm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.

Sầu riêng tại Tiền Giang tăng giá mạnh sau Tết Nguyên đán

Thứ 4, 16/02/2022 | 08:00
Việc sầu riêng tăng giá mạnh mang lại niềm phấn khởi chung cho nông dân trước triển vọng một vụ thu hoạch mới bội thu.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.