Mẫu tấm poster 'Tự hào là người Nhật' là người Trung Quốc

Mẫu tấm poster 'Tự hào là người Nhật' là người Trung Quốc

Thứ 6, 12/05/2017 | 20:33
0
“Tự hào là người Nhật” là thông điệp của tấm poster ở Kyoto. Tranh cãi nảy sinh khi có người phát hiện gương mặt đại diện trên tấm poster là người… Trung Quốc.

Tấm poster xuất hiện ở thành phố Kyoto từ đầu tháng và tạo ra một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Người ta phát hiện bức ảnh gốc của tấm poster được đẩy lên kho dữ liệu ảnh Getty Images, ghi rõ “sản xuất tại Bắc Kinh” và được gắn nội dung “dân tộc Trung Quốc”. 

Tiêu điểm - Mẫu tấm poster 'Tự hào là người Nhật' là người Trung Quốc

Tấm poster cổ động tinh thần dân tộc đang gây tranh cãi tại Nhật

Phát hiện này là một vấn đề lớn ở Nhật, bởi tinh thần dân tộc là một yếu tố luôn được đặt lên hàng đầu tại đất nước mặt trời mọc. Hơn nữa, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Từ khoá “Tinh thần dân tộc Made in China” bắt đầu lan toả tại Nhật. 

“Điều này nhắc tôi nhớ về những chiếc mũ trong chiến dịch “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Trump cũng được sản xuất tại Trung Quốc”, BBC dẫn lời một người dân Nhật, “Trung Quốc dường như đang hỗ trợ tất cả những người yêu nước trên thế giới”, người này mỉa mai. 

Tiêu điểm - Mẫu tấm poster 'Tự hào là người Nhật' là người Trung Quốc (Hình 2).

 Bức ảnh gốc trên kho ảnh Getty Images.

Khi được hỏi về việc sử dụng hình ảnh, Blue Jean Images, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, đơn vị sản xuất tấm ảnh gốc, cho biết: “Chúng tôi không có bình luận gì vì đây là một vấn đề nhạy cảm”.

Tuy nhiên, công ty này đã xác nhận với BBC rằng người mẫu là người Trung Quốc và bức ảnh được chụp năm 2009.

Jinja Honcho, một hiệp hội tôn giáo, là đơn vị phát hành tấm poster gây tranh cãi. Khi được hỏi, đại diện của đơn vị này cho Huffington Post cho biết đây không phải vấn đề gì to tát vì họ “không nói cụ thể người mẫu trong poster là người Nhật”.

Sự việc không chỉ tạo một làn sóng dư luận ở Nhật mà còn là chủ đề thu hút tại Trung Quốc. 

T.X (theo BBC)

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.