Chiều 3/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo.
Tại cuộc họp báo, PV đã đặt câu hỏi về việc vừa qua Chính phủ đã thực hiện việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH. Vậy các chế độ với ông Hoàng sẽ thực hiện ra sao?
Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Ban Bí thư TƯ Đảng đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Hoàng. Ban Bí thư đề nghị bên Chính phủ, Quốc hội cùng chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính với ông Hoàng đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Trước đó, ngày 23/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH cũng đã nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW, ngày 3/11/2016.
Ngay sau đó, tại văn bản số 106/QĐ-TTg ngày 24/1 (tức ngày 28/12 âm lịch), Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Về các chế độ chính sách với ông Vũ Huy Hoàng, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương nghiên cứu về vấn đề này".
Đỗ Thơm