Bỏ 30 tỷ đầu tư lò giết mổ tập trung, DN lỗ nặng, bán đất sau 1 năm

Bỏ 30 tỷ đầu tư lò giết mổ tập trung, DN lỗ nặng, bán đất sau 1 năm

Thứ 5, 12/05/2016 | 07:21
0
Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Sóc Trăng, một số doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng các lò giết mổ tập trung. Nhưng việc thực hiện quy hoạch bị buông lỏng khiến một doanh nghiệp "chào thua".

Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Vựa heo Tý. Chồng chủ doanh nghiệp này là ông Lý Minh Chánh đã quyết định treo bảng bán đất sau khi không thể cạnh tranh với những lò giết mổ không chịu thực hiện cam kết quy hoạch.

Theo lời ông Chánh, vợ chồng ông đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây dựng lò giết mổ lớn nhất ĐBSCL, với dây chuyền trang thiết bị hiện đại có công suất giết mổ 800 con heo, 300 trâu bò/ngày. Sở dĩ ông mạnh dạn đầu tư số tiền lớn như vậy để xây dựng vì tin rằng đề án quy hoạch lò giết mổ tập trung của UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ phát huy hiệu quả tốt.

Tháng 8/2014, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định 841, quy hoạch các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh trên sản phẩm động vật, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn dịch tễ và sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, đến cuối 2015 sẽ chấm dứt hoạt động 48 điểm giết mổ nhỏ lẻ, 3 cơ sở giết mổ tập trung nằm trong khu dân cư, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; di dời và hạ công suất nhiều lò mổ khác. Ngoài ra, đến năm 2020 sẽ chấm dứt toàn bộ các điểm giết mổ nhỏ lẻ.

Kinh doanh - Bỏ 30 tỷ đầu tư lò giết mổ tập trung, DN lỗ nặng, bán đất sau 1 năm

Sau một năm đầu tư, ông Chánh treo bảng bán đất vì không chịu nổi thua lỗ

Tuy nhiên, một số lò mổ nhỏ lẻ đã không thực hiện đúng cam kết quy hoạch mà vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn nâng công suất giết mổ.

Bên cạnh đó, họ còn hạ giá thành khiến những lò mổ được đầu tư công phu không thể cạnh tranh.

Ông Chánh rất nhiều lần kiến nghị ngành thú y, nông nghiệp, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng nhưng không có kết quả.

Điều đáng nói là Sở NN&PTNT, UBND huyện Mỹ Xuyên thậm chí còn gửi văn bả

Cùng chuyên mục

Những giá trị bất ngờ từ sản xuất cà phê bền vững

Thứ 6, 10/05/2024 | 22:23
Nhờ việc liên kết, sản xuất bền vững đã giúp nhiều nông dân trồng cà phê thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản lượng, chất lượng cà phê cũng được nâng cao.

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê

Mở thêm chi nhánh tại Thủy Nguyên, HDBank góp động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:35
Chi nhánh mới của HDBank đi vào hoạt động sẽ góp thêm động lực cho mục tiêu xây dựng và phát triển một thành phố mới trong tương lai gần tại Thủy Nguyên và Hải Phòng.

Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “lùm xùm” tại KCN Mỹ Xuân A2

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:31
Liên quan những “lùm xùm” thời gian qua tại khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm.

Khối ngoại bán ròng cổ phiếu phiên thứ ba liên tiếp

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:29
Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, trong khi đó nhóm công nghệ với sự dẫn dắt từ FPT, CMG ngược dòng diễn biến thị trường phiên 10/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.