Đề xuất học sinh nghỉ thứ 7: E rằng độ khả thi không lớn!

Đề xuất học sinh nghỉ thứ 7: E rằng độ khả thi không lớn!

Hà Công Luân
Thứ 3, 14/08/2018 | 16:31
0
Bên cạnh những ý kiến tán thành với đề xuất về nghỉ học ngày thứ 7 thì cũng còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại của phụ huynh và các cơ sở giáo dục.

Mới đây, phiên họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thu hút sự chú ý của dư luận về lịch học vào thứ 7 ở nhiều cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc không tổ chức dạy học vào thứ 7 ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Cơ sở của đề xuất này xuất phát từ việc các gia đình người học và giáo viên, việc dạy và học vào thứ 7 ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian chung của gia đình, khi đại bộ phận người lao động nghỉ làm việc vào thứ 7 và Chủ nhật.

Giáo dục - Đề xuất học sinh nghỉ thứ 7: E rằng độ khả thi không lớn!

Đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7 đang thu hút được nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trên thực tế đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là những người làm việc ngoài các cơ quan công lập. Anh Bùi Việt Tuấn, một người đang làm việc tại Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu. Theo anh Tuấn, cả 2 vợ chồng anh đều làm công nhân và có con đang học lớp 7, với đặc thù công việc phải làm cả thứ 7 thì sẽ không có ai giúp cho vợ chồng anh quản lý con của mình.

“Phần đa những người làm công nhân đều phải làm cả ngày thứ 7, thậm chí có khi làm cả Chủ nhật nếu cơ quan nhiều việc. Việc cho con nghỉ ngày thứ 7 thì sẽ vô cùng khó khăn cho chúng tôi trong việc trông con. Nếu cho con nghỉ ngày đó chẳng lẽ chúng tôi lại cho cháu đi học thêm để có người quản lý?”, anh Tuấn băn khoăn.

Chị Hoàng Thùy (Hà Đông, Hà Nội) lại có quan điểm khác, theo chị, trước đây, khi hai con còn học tiểu học, gia đình chị thường lên kế hoạch đi về quê, thăm họ hàng, dã ngoại, nghỉ ngơi... vào hai ngày cuối tuần. Cả nhà có thời gian dành cho nhau, gắn kết, con được trải nghiệm... Nhưng hơn một năm nay, khi con gái đầu lên cấp 2 thì những điều tuyệt vời này đã không còn vì con học thứ 7.

“Việc sắp xếp thời gian học hợp lý với sinh hoạt của phần đông gia đình rất quan trọng đến sự phát triển của trẻ. Giờ cuộc sống áp lực, bố mẹ đi làm, con đi học suốt ngày, những ngày cuối tuần rất quan trọng đối với mọi người. Tôi thiết nghĩ nếu như sắp xếp để các con có thể nghỉ vào 2 ngày cuối tuần sẽ rất hợp lý, hơn nữa nó còn phù hợp với chủ trương giảm tải chương trình học của ngành giáo dục hiện nay”, chị Thùy nói.

Trong khi đó, đại diện các phía các cơ sở giáo dục cũng có những ý kiến trái chiều. Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, cho rằng: “Đối với địa phương còn khó khăn, đặc biệt về cơ sở vật chất thì đề xuất nghỉ thêm ngày thứ bảy sẽ có bất cập, bởi để đảm bảo đủ số tiết trong 5 buổi học các địa phương sẽ phải cho học 2 buổi/ngày. Những địa phương khó khăn về cơ sở vật chất phải dồn phòng học, như vậy sẽ rất khó khăn để đáp ứng”.

Hỏi về tính khả thi của đề xuất này khi Chương trình Giáo dục phổ thông mới triển khai, ông Phê nói: “Chương trình mới đã cắt bớt được nhiều kiến thức lý thuyết, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thời gian cho các hoạt động thực tế. Nếu như các trường cân đối được thì có thể áp dụng được, nhưng tôi vẫn e rằng độ khả thi là không lớn”.

Một Trưởng phòng GD&ĐT tại Hà Nội thì lại cho rằng điều này là có thể thực hiện và nó phù hợp với mong muốn của giáo viên, học sinh và phụ huynh, vị này nói: "Nếu nghỉ ngày thứ 7 thì có khả năng thực hiện được, nhưng đối với khối 9 năm nay tăng tiết tiếng Anh thì học sinh sẽ hơi vất vả. Hiện giờ, chúng tôi có gần 60% học sinh THCS đang học 2 buổi/ngày, nếu như các cơ sở giáo dục bố trí được việc học 2 buổi trên ngày được thì việc được nghỉ thứ 7 sẽ rất hợp lý".

Lùi thông qua luật Giáo dục để cân nhắc về kỳ thi THPT quốc gia

Thứ 4, 08/08/2018 | 20:37
Trước nhiều vấn đề gây tranh cãi về kỳ thi THPT quốc gia, Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời gian thông qua dự án luật Giáo dục sửa đổi.

Bê bối giáo dục chấn động Nhật Bản: Đại học Y khoa Tokyo thừa nhận sửa điểm thi

Thứ 4, 08/08/2018 | 16:51
Đại học Y khoa Tokyo bị tố cáo có hành vi cố tình sửa điểm của thí sinh nữ nộp đơn vào trường và cho con trai một quan chức thuộc bộ Giáo dục nhập học trái phép.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.