Đề xuất hội nghị thượng đỉnh, TT Biden và TT Putin thảo luận những gì?

Đề xuất hội nghị thượng đỉnh, TT Biden và TT Putin thảo luận những gì?

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 21/04/2021 | 20:00
0
Nga và Mỹ đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương. Hai nhà lãnh đạo có rất nhiều vấn đề cần thảo luận trong cuộc gặp trực tiếp này.

Theo AFP, Nhà Trắng cho biết các cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng.

Vài ngày sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden Jake Sullivan đã có cuộc điện đàm với thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Hai bên đã thảo luận về các vấn đề song phương "cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm", tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết.

Vào ngày 15/ 4, chính quyền ông Biden đã tuyên bố hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và trục xuất các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 và liên quan đến vụ tấn công mạng Solar Winds.

Moscow đã trả đũa bằng cách đưa vào danh sách đen một số quan chức an ninh cấp cao của chính phủ Mỹ hiện tại và trước đây.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh dường như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của các hành động căng thẳng giữa hai nước.

Bất chấp căng thẳng gia tăng, Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu vào đầu năm nay và xác định rừng, năng lượng hạt nhân và Bắc Cực là các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên.

Những vấn đề được nhắc tới trong hội nghị thượng đỉnh

Trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Mỹ Biden đã đề xuất một cuộc gặp trực tiếp giữa hai lãnh đạo Nga-Mỹ vào thời điểm nào đó trong tương lai. Và theo OneWorld.Press, hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga có rất nhiều vấn đề cần thảo luận  trong cuộc gặp trực tiếp này.

Những vấn đề cấp bách giữa hai cường quốc này được các nhà lãnh đạo bàn đến được cho là sẽ bao gồm:

Trước hết, đó là vấn đề an ninh chiến lược. Phía Mỹ ghi nhận “ý định của Mỹ và Nga theo đuổi một cuộc đối thoại ổn định chiến lược về một loạt các vấn đề như kiểm soát vũ khí và an ninh mới nổi, dựa trên việc gia hạn Hiệp ước START mới”. Trong khi đó, theo hồi đáp của Điện Kremlin, chủ đề được bàn tới tương ứng sẽ là “sự ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí”.

Vấn đề Ukraine cũng được nhắc đến trong cuộc họp thượng đỉnh này. Vấn đề liên quan nhiều hơn đến việc giải quyết cuộc nội chiến của quốc gia Đông Âu theo Hiệp định Minsk do Mỹ hậu thuẫn.

Về vấn đề Afghanistan. Trong khi Điện Kremlin muốn thảo luận tình hình ở Afghanistan, Nhà Trắng lại không đề cập đến.

Dù vấn đề Syria hiện không được cả Nga và Mỹ nhắc đến nên không rõ liệu vấn đề này có được đưa ra trong cuộc thảo luận giữa hai nguyên thủ hay không, nhưng đó vẫn là một vấn đề khó có thể bỏ qua.

Vấn đề Trung Quốc và Iran hay Palestine chắc chắn cũng sẽ góp mặt trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ quốc gia.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu hẳn cũng sẽ được nhắc đến trong cuộc gặp thượng đỉnh. Đây là một vấn đề hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn và dẫn đến một kết quả tích cực cho Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến của họ.

Tag: Nga Putin

Tổng thống Putin được tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ

Thứ 5, 01/04/2021 | 08:00
Hạ viện và Thượng viện Nga đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.

Ông Putin "lấy nhu chế cương", Mỹ đừng hòng "một tay che trời"?

Thứ 2, 22/03/2021 | 19:38
Ông Biden muốn nói với thế giới rằng Mỹ mạnh hơn Nga và có thể trừng phạt Nga theo ý muốn. Lời đáp lại của ông Putin là một phản ứng vừa đủ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.