Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Mangkhut đã “tấn công” đất liền một số nước

Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Mangkhut đã “tấn công” đất liền một số nước

Chủ nhật, 16/09/2018 | 20:34
0
Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào phía Bắc đảo Luzon (Philippines), sau đó tâm bão vào Hong Kong và Macau đã tàn phá và gây ảnh hưởng nặng nề.

Hôm qua 15/9, bão Mangkhut đã đổ bộ vào phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió 220 km/giờ. Bão vào Philippines khiến 5 triệu người bị ảnh hưởng. Hơn 100.000 người phải sơ tán tới nơi ở tạm. Sau đó, siêu bão Mangkhut với sức gió giật cấp 17 đã đổi hướng, chếch lên phía Bắc.

Tin nhanh - Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Mangkhut đã “tấn công” đất liền một số nước
Bão Mangkhut gây sạt lở đất ở Philippines.

Bắt đầu từ 8h ngày 16/9, siêu bão Mangkhut đổ bộ Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Tâm bão vào Hong Kong và Macau khoảng 100km về phía Nam. Với sức gió từ 150 - 170km/giờ và phạm vi hoàn lưu rộng, siêu bão Mangkhut đã tàn phá và gây ảnh hưởng nặng nề đối với Hong Kong và Macau.

Tin nhanh - Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Mangkhut đã “tấn công” đất liền một số nước (Hình 2).
Cây xanh gãy, đổ bên đường Harbour trên đảo Hong Kong.

Tại Hong Kong, chính quyền đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất (mức 10) với gió giật lên tới 232 km/h vào 9h40 sáng 16/9 (giờ địa phương). Khi cơn bão quét qua phía Nam Hong Kong, khiến cây gãy làm đôi gây cản trở giao thông. Trong khi đó, cửa sổ và tường trên các tòa nhà cao tầng bị tàn phá.

Theo AP, nước ngập cao tại khu dân cư Heng Fa Chuen, Hong Kong. Chính quyền khuyến cáo người dân cẩn thận giữ an toàn và tránh khu vực gần bến cảng. Trước thông tin mực nước tại Cảng Victoria và các làng chài được dự báo có thể lên tới 4m, hàng trăm người dân đã được di tản, đặc biệt tại các làng chài như Tai O.

Tin nhanh - Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Mangkhut đã “tấn công” đất liền một số nước (Hình 3).
Cửa kính một tòa nhà bị gió giật vỡ.

“Thiên đường cờ bạc” Macau lần đầu tiên phải đóng cửa toàn bộ các sòng bài. Đường phố một số nơi chìm trong bể nước khi sóng cao đẩy nước từ cảng vào thành phố. Chính quyền và các sòng bài tại Macau đặc biệt cảnh giác đề phòng sau bão Hato, cơn bão làm 12 người thiệt mạng hồi năm 2017.

Công tác chuẩn bị tránh bão được đẩy mạnh ở vùng biển miền Nam Trung Quốc, bao gồm thành phố Dương Giang, nơi 2,4 triệu người đang sẵn sàng trước ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các tỉnh dọc bờ biển cũng đã có những phương án chống bão cần thiết. Tại Trạm Giang, một số người dân lo sợ. Gần 500.000 người tại 7 thành phố của tỉnh Quảng Đông đã được di tản, theo AP.

Cập nhật tình hình cơn bão số 6 ở nước ta:

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông), cơn bão số 6 gây mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ đêm nay (16/9) ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 18/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 101,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ sáng sớm ngày 17/9 đến ngày 18/9 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100-150mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Cảnh báo lũ: Từ ngày 17-18/9, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức BĐ1-BĐ2, đỉnh lũ trên sông Thao ở mức BĐ2 và trên BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu; ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang.

Phong Linh (tổng hợp)

Người dân tháo nhà di dời, chuẩn bị ứng phó với siêu bão Mangkhut

Chủ nhật, 16/09/2018 | 14:05
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 6 (bão Mangkhut), bà con đã tháo dỡ, di dời nhà cửa trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn hơn.

Siêu bão Mangkhut mang sức gió 255km/h bắt đầu tàn phá Philippines

Thứ 7, 15/09/2018 | 11:28
Cơ quan dự báo thời tiết địa phương đã khuyến nghị 4 triệu người dân trên con đường mà bão Mangkhut đi qua nên tránh ra ngoài trong tình hình được cho là rất nguy hiểm.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.