ĐHQG TP.HCM lên tiếng về việc thu vượt quá số tiền quy định hơn 81 tỷ đồng

ĐHQG TP.HCM lên tiếng về việc thu vượt quá số tiền quy định hơn 81 tỷ đồng

Dương Thị Hạnh
Thứ 4, 06/12/2017 | 14:25
0
Thanh tra Chính phủ quyết định không truy thu lại số tiền hơn 81 tỷ đồng (tổng số tiền học phí, lệ phí cao hơn và ngoài danh mục quy định) của các trường thành viên thuộc đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo kết luận thanh tra số 608 KL-TTCP, trong giai đoạn từ năm 2013-2015, Thanh tra Chính phủ phát hiện 6 đơn vị thành viên trường đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã thu tổng số tiền học phí, lệ phí cao hơn và ngoài danh mục quy định lên đến hơn 81 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 6/12, ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Chánh văn phòng ĐHQG TP.HCM cho biết: “Phía ĐHQG TP.HCM đã gửi văn bản giải trình lên Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có hướng xử lý và giải quyết xong từ năm 2016. Sự việc này đều đã báo lên Thanh tra Chính phủ và Chính phủ đã đồng ý, quyết định không truy thu lại số tiền trên".

Đại diện Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, tổng số kinh phí, lệ phí cao hơn, ngoài danh mục quy định của Nhà nước và tiền lãi ngân hàng từ nguồn thu học phí của 6 đơn vị thành viên thuộc ĐHQG TP.HCM là hơn 81,77 tỷ đồng.

Về nguyên tắc, toàn bộ số tiền thu sai quy định trên phải được thu hồi về ngân sách Nhà nước hoặc trả lại cho người nộp.

Giáo dục - ĐHQG TP.HCM lên tiếng về việc thu vượt quá số tiền quy định hơn 81 tỷ đồng

ĐHQG TP.HCM thu vượt quy định lên đến hơn 81 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, năm 2014, khi thanh tra trách nhiệm của bộ GD&ĐT, một số đơn vị trực thuộc cũng đã phát hiện ra các khoản thu vượt, thu ngoài quy định của các đơn vị khác và kiến nghị Thủ tướng không thu nộp ngân sách số tiền này.

Lần này, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét không thu hồi nộp ngân sách số tiền thu vượt, thu ngoài quy định, cho phép các đơn vị được quyết toán các khoản thu nêu trên để sử dụng cho hoạt động chuyên môn và đầu tư cơ sở vật chất.

Về số tiền hơn 16 tỷ đồng chi vượt giờ cho giảng viên, theo nguyên tắc cũng phải thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước. Nhưng cơ quan Thanh tra thấy rằng số lượng giảng viên của trường còn ít, số lượng học sinh nhiều nên bắt buộc phải tăng giờ giảng theo quy định; mặt khác tiền đã được chi trả hết cho giảng viên nên Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét không thu hồi.

Dù quyết định không thu hồi số tiền thu sai quy định, song Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ĐHQG TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị thành viên trong việc thu học phí và lệ phí không đúng quy định; chấm dứt tình trạng thu vượt học phí và lệ phí ngoài quy định.

Cơ quan này cũng yêu cầu trường bố trí giảng viên hợp lý, không để tình trạng giảng viên có giờ giảng vượt giờ (200 giờ); trích lập và sử dụng các quỹ đầy đủ theo quy định;...

Được biết trước đó, tổng số học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của 6 đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM trong khoảng thời gian 2013 - 2015 được xác định là hơn 81 tỷ đồng. Trong đó, đại học Bách Khoa 12,9 tỷ đồng; đại học Khoa học Tự nhiên 3,5 tỷ đồng; đại học KHXH và Nhân văn 12,5 tỷ đồng; đại học Quốc tế hơn 650 triệu đồng; đại học Kinh tế - Luật 47,8 tỷ đồng; đại học Công nghệ thông tin  hơn 4 tỷ đồng. 

Đại học Quốc gia TP.HCM: Bổ nhiệm lãnh đạo sai quy định, thu "lố" học phí 81 tỷ đồng

Thứ 3, 05/12/2017 | 22:26
Thanh tra Chính phủ phát hiện Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trường, khoa trái quy định. Ngoài ra, 6 đơn vị thành viên của trường thu lệ phí, học phí cao hơn và ngoài danh mục quy định với tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản tại Hà Nội

Thứ 6, 24/11/2017 | 20:12
Công ty CP Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba vi phạm luật Đất đai, công ty CP Tập đoàn Hà Đô không phải chủ đầu tư dự án NO-10 lại tự ý ký hợp đồng bán căn hộ cho 341 khách hàng, dự án sản xuất công nghiệp lắp ráp điện tử của công ty CP Hữu Nghị Fortika 11 năm chưa triển khai…

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ hứa "kết thúc sớm thanh tra những vụ việc phức tạp"

Thứ 5, 26/10/2017 | 15:32
Vừa được Quốc hội phê chuẩn, tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đặc biệt là kết thúc sớm các cuộc thanh tra những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.