Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng

Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 21/09/2019 | 06:10
1
Bước đầu, Công an TP.HCM xác định 2 bị can Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, lãnh đạo Địa ốc Alibaba đã vẽ ra 40 “dự án ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến 2.650 tỷ đồng.

Ngày 21/9, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM cho biết, công tác lấy lời khai, tiến hành điều tra với Chủ tịch HĐQT công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và bị can Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng. Ngoài ra, Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Nguyễn Thái Luyện sau khi bắt khẩn cấp.

Hồ sơ điều tra - Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng

Hai anh em lãnh đạo Địa ốc Alibaba là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Hai đối tượng này đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp (hơn 600 ha) rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 “dự án ma”.

Cụ thể, Địa ốc Alibaba đã vẽ ra 29 dự án ở tỉnh Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở tỉnh Bình Thuận.

Chính quyền các địa phương này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định lãnh đạo Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, chiếm đoạt tài sản lên đến 2.650 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng (Hình 2).

Cơ quan điều tra làm việc tại trụ sở CTCP Địa ốc Alibaba vào ngày 18/9 vừa qua.

Trong ngày 20/9, đã có hàng trăm người dân đến trụ sở Công an TP.HCM để trình báo, làm đơn tố cáo công ty Địa ốc Alibaba.

Đồng thời, Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo công ty CP Địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra. Một số đối tượng và tổ chức khác có liên quan cũng đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để điều tra.

Công an TP.HCM đề nghị, các khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền với công ty CP Địa ốc Alibaba nên liên hệ với Công an TP (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 20/9, hàng chục CSCĐ, CSGT, Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM đã phong tỏa để khám xét một chi nhánh của công ty CP Địa ốc Alibaba. Doanh nhiệp này là công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, nằm trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, CTCP Địa ốc Chiến Binh Thép cùng 9 công ty khác, bao gồm: công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland, công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; công ty cổ phần Ali Xanh; công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali đều nằm trong diện nghi vấn liên quan đến hoạt động của Địa ốc Alibaba.

Hồ sơ điều tra - Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng (Hình 3).
Hồ sơ điều tra - Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng (Hình 4).

Cơ quan điều tra bao vây, khám xét và thu giữ hàng chục thùng tài liệu tại CTCP Địa ốc Chiến Binh Thép. Ảnh: Thành Nhân.

Kết quả xác minh cho thấy, 7/10 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.

Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào.

Thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty được đề cập.

Toàn cảnh diễn biến địa ốc Alibaba bán dự án ma

Công an đang phong tỏa, khám xét công ty con của Alibaba

Thứ 6, 20/09/2019 | 17:03
Chiều ngày 20/9, nhiều lực lượng thuộc bộ Công an, Công an TP.HCM đang khám xét công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép, được cho là có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty CP Địa ốc Alibaba.

Vận động khách hàng làm “đơn không tố cáo”, lãnh đạo Địa ốc Alibaba có được giảm hình phạt?

Thứ 6, 20/09/2019 | 10:05
Sau khi lãnh đạo Địa ốc Alibaba bị khởi tố và bắt tạm giam, nhiều khách hàng đã kéo đến công ty đòi tiền. Ngược lại, nhiều người còn được công ty này vận động làm “đơn không tố cáo”. Theo luật sư, văn bản này không có giá trị pháp lý khi cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án.

“Ngày tàn” của Địa ốc Alibaba đã được giới chuyên gia cảnh báo từ trước

Thứ 5, 19/09/2019 | 18:45
Khi biết lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị khởi tố, nhiều chuyên gia bất động sản không ngạc nhiên, bởi mô hình mà doanh nghiệp này đang hoạt động không thể bền vững. Kết cuộc của những chiêu trò bán đất theo kiểu đa cấp đã được cảnh báo từ lâu.

Địa ốc Aliaba dụ dỗ hàng nghìn khách hàng bằng chiêu trò gì?

Thứ 5, 19/09/2019 | 12:30
Nghe tin lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị khởi tố và bắt tạm giam, một số khách hàng kịp “tháo chạy” trước đó không giấu nổi niềm vui. Lời hứa có sổ đỏ với số vốn bỏ ra cực ít, thu lợi nhuận siêu khủng của công ty này đã khiến nhiều người mắc lừa.

Vì sao Tổng giám đốc Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh bị khởi tố?

Thứ 4, 18/09/2019 | 20:19
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến tối 18/9, buổi khám xét của Công an TP.HCM đối với công ty Địa ốc Alibaba vẫn chưa kết thúc. Qua hơn 6 tiếng, trụ sở công ty vẫn bị phong tỏa, chỉ một vài nhân viên có thể ra ngoài.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.