Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar trong bối cảnh lực lượng này đang tiến hành chiến dịch tiến về Thủ đô Tripoli, đối đầu với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được quốc tế công nhận.
Một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 19/4 cho biết, ông Trump và tướng Haftar đã "thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và ổn định ở Libya", Al Jazeera đưa tin.
Trong cuộc điện đàm diễn ra từ hôm thứ Hai đầu tuần, ông Trump "đã ghi nhận vai trò quan trọng của Nguyên soái Haftar trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ tài nguyên dầu mỏ của Libya, đồng thời thảo luận về tầm nhìn chung để Libya chuyển sang hệ thống chính trị dân chủ, ổn định".
Hiện chưa rõ lý do tại sao Nhà Trắng phải chờ đợi gần một tuần mới thông báo chính thức về cuộc điện đàm này.
Nguồn tin từ Tripoli cho biết, thông tin về cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ và người đứng đầu LNA đã gây phẫn nộ ở Thủ đô, khi nhiều người coi động thái của ông Trump không khác gì việc ủng hộ các cuộc tấn công của tướng Haftar.
LNA đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Tripoli vào ngày 4/4, với tuyên bố muốn "tẩy rửa" khu vực phía Tây của "các nhóm khủng bố còn lại". Các nhà phân tích cho rằng cuộc tấn công đang có nguy cơ dẫn đến cuộc nội chiến toàn diện ở đất nước giàu dầu mỏ, vốn đã chìm trong hỗn loạn kể từ khi NATO lật đổ nhà cầm quyền lâu năm Muammar Gaddafi vào năm 2011.
Tướng Haftar ủng hộ một chính quyền đối lập ở miền Đông Libya, từ chối công nhận thẩm quyền của Chính phủ Hiệp định quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận ở Tripoli, do Thủ tướng Fayez al-Serraj lãnh đạo.